xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ứng xử thiếu tử tế ở showbiz Việt: Chưa tròn trách nhiệm

Bài và ảnh: Thùy Trang

Công chúng muốn thần tượng của mình phải đẹp, phải là người tinh tế, là những tấm gương trong đời sống của họ nhưng điều ấy xem ra ngày càng hiếm thấy ở showbiz Việt

Nghệ sĩ là người tự do, điều đó không có nghĩa họ có quyền muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ, khán giả khi đã bỏ tiền ra không chỉ để mua, xem những sản phẩm của nghệ sĩ mà còn “mua” cả hình ảnh của nghệ sĩ. Họ luôn muốn chất lượng trình diễn mà nghệ sĩ đó mang lại phải đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Khán giả muốn thần tượng của mình phải đẹp, phải là người tinh tế, là những tấm gương trong đời sống của họ nhưng điều ấy xem ra ngày càng hiếm thấy ở showbiz Việt.
img
Ca sĩ Thanh Thúy - một nghệ sĩ chuẩn mực trong nghề nghiệp và một hình ảnh đẹp trong đời sống xã hội

Tùy tiện bỏ diễn

Những tưởng việc một ca sĩ ngôi sao hàng đầu bị cắt tiết mục biểu diễn do đến trễ so với giờ diễn là điều hết sức bình thường nhưng ở showbiz Việt, chuyện ấy cứ được nhắc đi nhắc lại như một kỳ tích về sự cứng rắn, nghiêm khắc của một cố đạo diễn tiếng tăm. Vậy mới thấy, ca sĩ của showbiz Việt có quyền hơn cả những người tổ chức, điều phối chương trình. Họ có thể bỏ diễn một cách tùy tiện. Tất nhiên, đền tiền là một chuyện nhưng điều lớn hơn khiến cho mọi người thấy khó chịu chính là tinh thần trách nhiệm của một nghệ sĩ với công việc của họ.

Những nhà làm chương trình mang tính phục vụ xã hội hoặc từ thiện luôn phải ở trong tình trạng lo lắng, hồi hộp như muốn rớt tim ra ngoài khi chương trình sắp đến ngày diễn mà ca sĩ thay nhau báo bỏ sô. Thường ở những chương trình không mang mục đích kinh doanh, ca sĩ nhận lời hát hỗ trợ là chính nên không ai chịu ký kết hợp đồng. Bởi vậy, khi có sô diễn nào diễn ra cùng ngày mời hát với giá cát sê cao hơn nhiều lần là ca sĩ ấy lập tức bỏ chương trình từ thiện, xã hội mà mình đã nhận lời, mặc cho tên tuổi của họ đã được nhà tổ chức cho đăng báo, in trên vé mời và các tài liệu tuyên truyền khác.

Công chúng ít ai biết là rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn nhỏ hiện nay, nghệ sĩ chỉ có thể tập với nhau đúng một buổi trước đêm diễn. Thậm chí, nhiều ca sĩ, nhất là hàng “sao”, chỉ sáng tập tối diễn. Ban tổ chức có muốn nhiều hơn cũng không được. Bởi vậy, không ít tiết mục trình diễn có dàn dựng hát đôi, hát ba, hay có múa minh họa nhưng khi ra sân khấu cứ mạnh ai nấy hát, múa.  Thái độ xem thường khán giả và không làm tròn trách nhiệm của nghệ sĩ hiện khá phổ biến trong giới showbiz Việt.

Lẩn tránh trách nhiệm

Có lẽ trước khi bàn đến sự phát triển của showbiz Việt, nên bàn cách làm thay đổi nhận thức về cách ứng xử văn hóa, văn minh của không ít nghệ sĩ, báo chí và cả công chúng - những thành tố làm nên showbiz Việt.

Bất cứ nền showbiz nào trên thế giới cũng có những mảng tối nhiều khi ngoài cả sức tưởng tượng. Nhưng điều khác biệt của showbiz Việt ở chỗ nghệ sĩ luôn phớt lờ sự cố, thậm chí lỗi lầm của mình một cách vô trách nhiệm. Nếu ở showbiz thế giới, thỉnh thoảng công chúng thấy “sao” lên tiếng xin lỗi công khai về lỗi lầm của họ và hứa không để tái diễn thì điều này gần như xa xỉ ở showbiz Việt. Không bàn đến yếu tố có chân thành hay không trong những lời xin lỗi như vậy nhưng ít nhất, động thái đó phần nào cho thấy nét đẹp trong văn hóa ứng xử của “sao” ngoại.

Trong khi đó, cũng bị lên án quá hở hang, quá gợi cảm đến mức thô thiển nhưng một số “sao” Việt cứ thế làm tới với chiều hướng ngày càng “mát mẻ” hơn. Những nụ cười rạng rỡ trong những bộ quần áo kiệm vải không đúng chỗ cứ thế được bung hết cỡ trên một số báo mạng với hằng hà chỉ trích kèm theo của công chúng.

Những câu chuyện thiếu tử tế được đăng tải trên báo và sau đó, các “sao” Việt liên quan lần lượt thay nhau lên báo nói qua nói lại đổ lỗi cho nhau không có hồi kết khiến khán giả càng ngán ngẩm.

Tiger Woods - tay golf số một thế giới - mới đây đã khóc khi lần đầu tiên tổ chức họp báo để xin lỗi vợ, gia đình và người hâm mộ sau vụ ngoại tình với nhiều người đẹp. Megan Fox xin lỗi vì trời tối, ánh đèn flash nháy liên tục khiến cô không nhìn thấy người hâm mộ tặng hoa nên đã không nhận. Ngay cả những ngôi sao tuổi teen như Chris Brown cũng biết xin lỗi người tình cũ và người hâm mộ vì đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người đẹp, làm mất hình ảnh trong lòng fan;  Miley Cyrus xin lỗi người hâm mộ vì sự cố ảnh nóng. Chương Tử Di cũng từng lên tiếng xin lỗi về việc khiến công chúng cảm thấy sự không quang minh chính đại trong một dự án từ thiện. Sau đó, cô đã giải thích, cam kết sẽ công khai để tránh sự hiểu lầm ở mọi người. Tại sao họ phải xin lỗi công chúng? Vì họ có trách nhiệm với hình ảnh, tên tuổi của mình, nhất là khi họ biết mình có ảnh hưởng tới số đông công chúng.

Làm nghệ sĩ đôi khi phải chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận, bên cạnh tình cảm mà công chúng dành cho họ. Tuy nhiên, ứng xử với những luồng dư luận đó thế nào để chứng tỏ bản lĩnh nghề nghiệp và sự hiểu biết của một người làm văn hóa thì không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Đâu phải tự nhiên...

Dạo một vòng trên các phương tiện truyền thông (chủ yếu báo mạng), chuyện nghiêm túc làm nghề của nghệ sĩ Việt thì ít nhưng xì-căng-đan, hở da khoe thịt, phát ngôn gây sốc thì nhiều. Thậm chí, chỉ vài tháng đầu năm 2012, cư dân mạng đã tổng kết được một danh sách dài cả trăm vụ xì-căng-đan của giới showbiz. Đó là chưa kể vô số câu chuyện cố tình gây “sốc”. Thử hỏi, với câu chuyện chướng tai, gai mắt ấy, phụ huynh nào dám tin tưởng sao Việt sẽ đủ sức trở thành tấm gương sáng để con em mình thần tượng? 

Chứng kiến fan cuồng Việt Nam la ó, hò hét, ngất xỉu, chạy xe như bay theo thần tượng hay thể hiện hành động khó coi đến thái quá,... đối với thần tượng nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc) khiến không ít người lên án. Thế nhưng, trong một buổi giao lưu tại Nhà Văn hóa Sinh viên (TPHCM) mới đây, không ít bạn trẻ nói rằng: “Đâu phải người nào cũng thích những anh chàng đẹp trai của Super Junior (SuJu) hay nhiều nhóm hát khác của Hàn Quốc đâu? Bản thân mình thích anh chàng mập của SuJu đấy thôi. Mà công tâm thì các thành viên của Big Bang có đẹp lộng lẫy gì đâu? Điều mà tụi mình thích ở họ chính là nỗ lực mà họ đã trải qua để gặt hái thành công như hiện tại. “Sao” Việt có mấy người được như thế?”. Ý kiến này đã nhận được rất nhiều sự tán dương của bạn trẻ tham gia buổi giao lưu!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo