xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ rút 9.000 quân khỏi Nhật Bản

GIA HÒA

Mỹ sẽ chuyển 9.000 lính thủy đánh bộ khỏi căn cứ ở Okinawa, miền Nam Nhật Bản, tới đảo Guam - Mỹ và các khu vực khác ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Hawaii

Thỏa thuận này nằm trong tuyên bố chung Mỹ - Nhật hôm 26-4, được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có chuyến công du Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

img
Máy bay Hercules tại căn cứ không quân Futenma thuộc thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa - Nhật Bản. Ảnh: REUTERS
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết trong một tuyên bố: “Tôi rất hài lòng vì sau nhiều năm, chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận và kế hoạch hành động quan trọng. Tôi hoan nghênh những cố gắng và nỗ lực để thỏa thuận được thực hiện. Nhật Bản không chỉ là một đồng minh thân cận mà họ còn là người bạn thân thiết”.
 
Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Kurt Campbell cho biết: “Thỏa thuận này phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài, gây trở ngại cho quan hệ chính trị giữa hai nước”. Mặc dù chính ông thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm giữa hai nước, điều quan trọng là tìm được nơi thay thế căn cứ không quân Futenma. Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ cho rằng động thái này của Washington nhằm tái cân bằng lực lượng của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Thỏa thuận này nhấn mạnh đến mối quan hệ quân sự thân thiết hơn nữa với Philippines, Úc và Singapore.

Thỏa thuận nêu trên cũng bao gồm khoản cam kết bằng tiền mặt trị giá 3,1 tỉ USD của Nhật để chuyển quân Mỹ tới Guam cũng như phát triển huấn luyện chung ở Guam, Tinian và Pagan, thuộc quần đảo Bắc Mariana do Mỹ quản lý. Trong thỏa thuận trước đây về việc chuyển quân tới Guam, Nhật cam kết hỗ trợ 6,1 tỉ USD, với 2,8 tỉ USD tiền mặt và phần còn lại là các thỏa thuận tài chính khác. Nay hai bên đã nhất trí giảm số tiền xuống còn 3,1 tỉ USD do số lính Mỹ chuyển tới Guam giảm xuống.

Quân đội Mỹ đã đóng ở Okinawa từ sau khi thế chiến thứ hai kết thúc. Từ đó, Mỹ luôn duy trì một lượng lớn quân nhân và các khí tài quân sự ở khu vực này, chiếm 3/4 số quân Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản, mặc dù khu vực chỉ chiếm chưa tới 1% diện tích đất nước. Thế nhưng, căng thẳng nảy sinh khi người dân phản đối những tiếng ồn lớn từ các căn cứ quân sự cũng như hành vi xấu có liên quan đến quân nhân Mỹ, nhất là sau vụ cưỡng hiếp tập thể một bé gái vào năm 1995. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo