xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng truy quét sưa tặc

Bài và ảnh: Quang Nhật

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã nhất trí với phương án tổ chức lực lượng truy quét để nhanh chóng ổn định tình hình trong và ngoài Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 14-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang đã có cuộc họp với các ngành kiểm lâm, công an; Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; UBND huyện Bố Trạch… về vụ 3 cây sưa bị đốn hạ tại khu rừng Hung Trí (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Nhiều nhóm tiếp tế cho lâm tặc

Ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, đều cho rằng phần lớn số gỗ của 3 cây sưa bị đốn hạ vẫn còn nằm trong rừng.

Trước thông tin một lượng lớn gỗ sưa đã bị tuồn ra khỏi rừng và qua Lào bằng đường biên giới, đại tá Phan Công Lương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, khẳng định trong thời gian qua, cơ quan này chưa phát hiện vụ vận chuyển gỗ sưa nào qua biên giới Việt - Lào.
img
Một phách gỗ sưa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình thu giữ ngày 10-5
Theo ông Phạm Hồng Thái, mấy ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một vài nhóm người gùi lương thực vào rừng để tiếp tế cho các đối tượng đang ẩn náu. “Điều này cho thấy trong rừng không những còn người mà còn có cả gỗ sưa đang được cất giấu” - ông Thái nhận định.
Hai ông Phạm Hồng Thái và Phan Công Lương đề xuất phương án tổ chức lực lượng vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng truy quét các lâm tặc để thu hồi gỗ sưa. “Đây là phương án tối ưu để ổn định lại trật tự trong và ngoài Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” - ông Lương nói.
Ông Nguyễn Xuân Quang đồng ý và giao trách nhiệm cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bổ sung phương án để tổ chức truy quét, thu hồi số gỗ sưa còn trong rừng trong thời gian sớm nhất.

Người dân cũng cất giấu gỗ sưa

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết sau lần vào rừng Hung Trí kiểm tra chuyến đầu tiên từ ngày 24 đến 28-4, đã phát hiện một lượng lớn gỗ sưa đang tẩu tán trong rừng, được người dân gùi đi cất giấu trong các vách đá, hang động rồi lợi dụng sơ hở để đưa ra khỏi rừng.

Theo người dân các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng như Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch (huyện Bố Trạch), gỗ sưa đã được các đầu nậu xẻ ra thành từng phách nặng 50-100 kg, sau đó thuê người gùi ra khỏi rừng. “Giá 1 kg gỗ sưa gùi ra khỏi rừng là hơn 200.000 đồng và mất ít nhất 7 ngày mới ra tới điểm tập kết” - anh Cường (ngụ thôn Thanh Sen 1, xã Phúc Trạch) cho biết.
Sau khi ra khỏi rừng, gỗ sưa được tập kết tại các điểm như xóm Mới (xã Phúc Trạch), Eo Gió trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Khe Gát (xã Xuân Trạch), Vực Trô (xã Sơn Trạch), sau đó vận chuyển về xuôi hoặc được người dân đưa về cất giấu ngay tại nhà mình.

Có biểu hiện tiếp tay cho lâm tặc

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có công văn gửi Ban Quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính về việc 3 cây sưa bị đốn hạ tại rừng Hung Trí.

Nội dung công văn nêu: Theo phản ánh của dư luận nhân dân và các phương tiện truyền thông, thời gian qua, một số cán bộ kiểm lâm thuộc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có biểu hiện tiếp tay cho lâm tặc, trong đó có cán bộ liên quan vụ 3 cây sưa bị đốn hạ. Lãnh đạo BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cần kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm nếu có, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20-5.

N.Quang

Giữ trật tự, điều tra tiêu cực

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vụ 3 cây sưa bị đốn hạ tại rừng Hung Trí đang được ngành kiểm lâm xử lý chứ công an chưa đi sâu vào việc này. “Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là vãn hồi trật tự, bảo đảm an ninh cho người dân” – ông Hiệu nói.

Theo ông Hiệu, thời gian qua, có nhiều đối tượng từ các địa phương khác kéo về khu vực rừng Hung Trí. Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức theo dõi và cho thấy không có việc các đối tượng này làm hại đến tính mạng, sức khỏe của lực lượng kiểm lâm đang làm việc; công khai tranh cướp gỗ sưa… “Chỉ có một vụ ném đá, đập phá ô tô làm một số người bị thương. Công an tỉnh đã đến hiện trường để điều tra và sẽ tổng hợp tất cả các thông tin để báo cáo lên cấp trên” - ông Hiệu cho biết.

Cũng theo ông Hiệu, Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường về huyện Bố Trạch các lực lượng, gồm cả cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động, cảnh sát môi trường nhằm bám địa bàn để kịp thời can thiệp bất cứ hành vi phạm pháp nào. 

Nhận định về những sự cố vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ông Hiệu cho rằng có 2 vấn đề nổi lên cần đặc biệt quan tâm: Việc quản lý ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có gì lỏng lẻo không? Điều tra rõ có tiêu cực không?

Theo ông Hiệu, vấn đề “nóng” trước mắt là việc ra vào rừng Hung Trí và tình hình an ninh trật tự, còn điều tra tiêu cực thì cần có thời gian. “Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh đã vào cuộc nhưng phải có sự phối hợp của một số lực lượng khác nữa” - ông Hiệu cho biết.
Q.Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo