xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cần tăng cường hiện diện ở châu Á

Phương Võ

Philippines có kế hoạch đưa cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông ra cuộc gặp sắp tới giữa các quan chức cấp cao ASEAN và Mỹ

Bộ Ngoại giao Philippines vừa cho biết tại cuộc đối thoại dự kiến diễn ra ở Manila từ ngày 20 đến 22-5 tới, các đại biểu sẽ “trao đổi quan điểm về những diễn biến trong khu vực và quốc tế”.  Bên cạnh đó, hội nghị dự kiến đánh giá quan hệ ASEAN - Mỹ, đồng thời đề nghị nhiều hành động trong tương lai, trong đó có việc tăng cường hợp tác về những vấn đề khu vực, toàn cầu và trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại, đầu tư, ứng phó thảm họa, an ninh năng lượng…

Bài kiểm tra của Mỹ

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 15-5 cho báo Philippine Daily Inquirer biết đây là cuộc gặp thường lệ nhằm “tăng cường quan hệ song phương và xác định hướng đi của mối quan hệ đối tác ASEAN – Mỹ”. Cuộc gặp sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio và trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đồng chủ trì.
 
img
Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines tập trận chung hồi tháng 4-2012. Ảnh: Getty Images

Liên minh chính trị cánh tả Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ở Philippines nhận định rằng đại diện nước này dự kiến sẽ đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ mới với Trung Quốc ở biển Đông ra hội nghị nói trên. Tổng Thư ký Bayan Rebato Reyes Jr. nhận định: “Mỹ có thể giảm nhẹ vai trò của mình trong cuộc tranh cãi này, nhưng rõ ràng là Washington đang tìm kiếm một sự hiện diện quân sự lớn hơn ở khu vực và sẽ sử dụng cuộc tranh chấp như là cái cớ để làm điều này”.

Liên quan đến vai trò của Mỹ ở khu vực, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm 14-5 tuyên bố rằng những căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước khác cho thấy sự cần thiết cho việc tăng cường hiện diện của Mỹ ở khu vực này.
 
Phát biểu tại cuộc hội thảo của Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, ông McCain tuyên bố rằng Mỹ cần bảo đảm Trung Quốc không thể “muốn làm gì thì làm” trong lúc các nước nhỏ hơn ở châu Á phải chịu thiệt thòi. Theo ông McCain, việc tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề này là một trong những bài kiểm tra mà Mỹ đối mặt khi nước này chuyển sự tập trung từ Trung Đông sang Thái Bình Dương.

Philippines hiện đại hóa quân đội

Giữa lúc cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống (TT) Philippines Benigno Aquino hôm 16-5 cho biết nước này có thể mua 2 phi đội máy bay chiến đấu trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.
 
Phát biểu với đài phát thanh Bombo Radyo, TT Aquino cho biết giá trị của hợp đồng này có thể lên đến 1,6 tỉ USD. Ông Aquino cho biết quân đội đang nghiên cứu xem sẽ mua vũ khí của nước nào để giúp tiết kiệm chi phí. Ông không cho biết chi tiết mà chỉ nói số vũ khí này có thể đến từ một nước châu Âu hoặc một nước nào đó gần hơn. 

Theo hãng tin Bloomberg, kế hoạch trên là một phần trong các  nỗ lực của chính phủ Philippines nhằm ứng phó tốt hơn với những mối đe dọa bên ngoài và các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Ramon Casiple, Giám đốc điều hành Viện Cải cách chính trị và Bầu cử ở Manila, cho biết: “Cuộc đối đầu với Trung Quốc khiến vấn đề có được một khả năng phòng thủ đáng tin cậy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết đối với Philippines”.

Về phần Trung Quốc, nước này cho đến giờ vẫn không gửi tàu chiến đến khu vực tranh chấp với Philippines ở biển Đông mà chỉ điều tàu tuần tra. Các chuyên gia về hải quân cho rằng Bắc Kinh có ý giảm thiểu nguy cơ bùng phát xung đột hoặc không muốn gây ra phản ứng dữ dội trong khu vực.
 
Ông Thẩm Định Lập, chuyên gia bảo mật tại Đại học Phục Đán (Trung Quốc), nhận định rằng những tàu tuần tra nói trên biểu hiện cho “quyền lực mềm”, đồng thời cho thấy Bắc Kinh muốn tránh ấn tượng rằng mình đang theo đuổi “ngoại giao tàu chiến”. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm sự thỏa hiệp trong cuộc đối đầu với Philippines.
 

Trung Quốc muốn có thông tin mật về quân đội Mỹ

Tuần báo quốc phòng Jane’s cho biết Trung Quốc dự định sẽ cung cấp cho Indonesia hệ thống radar quan trắc trên biển. Đổi lại, Bắc Kinh muốn nhận được các số liệu tình báo tuyệt mật mà hệ thống này thu được về các hoạt động của quân đội Mỹ trong vùng biển Indonesia. Tổng giá trị hệ thống radar quan trắc trên biển này lên đến 158 triệu USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo