xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà ngoại giao Trung Quốc "dạy bảo" phóng viên Philippines

Đỗ Quyên (Theo Inquirer)

(NLĐO)- Một nhà ngoại giao Trung Quốc đã lên mặt “dạy bảo” các phóng viên Philippines về cách đưa tin ngay tại trụ sở Hải quân Philippines hôm 22-5.

img
Tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần khu vực tranh chấp với Philippines ở biển Đông. Ảnh: REUTERS
 
Thượng tá Chen Fangming, Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Trung Quốc, có vẻ đã đi quá xa khi thẳng thừng hỏi các phóng viên uy tín tham gia buổi phỏng vấn rằng không biết liệu họ đã học qua báo chí chưa!
 
Sau đó ông Chen tự mình “dạy dỗ” lại các nhà báo về cách đưa tin khi ông tham gia buổi phỏng vấn nhân dịp kỉ niệm 114 năm của Hải quân Philippines.
 
Ông Chen nằm trong số các khách quân sự nước ngoài được mời tới sự kiện trọng đại này.
 
Các phóng viên đã hỏi ông Chen về vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc vừa triển khai hồi tháng trước hai tàu hải giám và tàu hàng hải tối tân nhất mang tên FLEC 310.
 
Hiện Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines chỉ có một tàu ở khu vực này, cùng với 1 tàu khác thuộc Cục Ngư nghiệp và tài nguyên nước Philippines.

“Chúng ta là hàng xóm”

Ông Chen phủ nhận thông tin 5 tàu chiến Trung Quốc đã được gửi tới gần Philippines.
 
“Không có chuyện đó, bởi chúng tôi tin người láng giềng Philippines và cũng là người anh em của chúng tôi”, ông Chen nói, đồng thời khẳng định ông không biết gì về chuyện những tàu hàng hải Trung Quốc chặn tàu cá Philippines.
 
“Đó lại là một câu chuyện được thêu dệt bởi các phương tiện truyền thông, tôi có thể nói thế đúng không?”, ông Chen gay gắt.
 
Khi được hỏi về chuyện một nhóm phóng viên truyền hình gần đây có tới khu vực bãi cạn cùng với các ngư dân nhưng bị tàu Trung Quốc ngăn cản, ông Chen trả lời: “Về việc này chúng tôi đã có phát ngôn viên của Đại sứ quán trả lời”.

“Hãy nói sự thật”

Khi được hỏi làm thế nào để tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước được giải quyết ổn thỏa qua con đường ngoại giao, ông Chen tán thành việc tìm ra phương án hòa bình cho cuộc đối đầu khá dai dẳng này, tuy nhiên sau đó ông lại bắt đầu thuyết giảng một bài dài cho các nhà báo về cách đưa tin đúng sự thật.
 
“Tôi hy vọng các bạn (phóng viên) đưa tin đúng sự thật… nhưng đôi khi các phương tiện truyền thông…”, ông Chen nói, thậm chí còn không hoàn thành câu nói của mình.
 
Ông Chen còn nói thêm rằng: “Đừng bịa chuyện, quý vị không phải nhà văn, quý vị là nhà báo, có sự khác biệt rất quan trọng đó”.
 
Ông Chen còn nặng lời hơn: “Quý vị có học báo chí không vậy? Quý vị có chuyên nghiệp không vậy?”.
 
Các nhà báo ở dưới trả lời: “Chúng tôi là nhà báo”.
 
Ông Chen phản biện: “Khi phỏng vấn tôi thấy một số người dẫn sai lời, điều đó có đúng không?”
 
“Là phương tiện thông tin đại chúng, quý vị có quyền tự do ngôn luận, nhưng điều quan trọng nhất là sự thật. Thứ nhất, hãy lấy sự thật, thực tế làm cơ sở. Thứ hai, cần phải có trách nhiệm, điều đó rất quan trọng”, ông Chen tuyên bố.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo