xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm sát kinh hoàng ở Syria

Lục San

Phe đối lập thề sẽ trả thù các lực lượng của chính phủ sau khi vụ thảm sát xảy ra ở thị trấn Houla

Cộng đồng thế giới lên án vụ thảm sát ở thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs ở Syria ngày 25-5 làm hơn 90 người chết, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi. Đồng thời, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo nội chiến ở nước này và yêu cầu Syria ngừng ngay việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu vực dân cư.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đặc phái viên quốc tế Kofi Annan nhấn mạnh rằng vụ tấn công trên - một trong những cuộc thảm sát đẫm máu nhất kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra - là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Cả hai ông đều nhận định tội ác trên liên quan đến việc sử dụng vũ lực một cách bừa bãi và vi phạm các cam kết do Chính phủ Syria đưa ra.

img
Một phụ nữ Syria trưng những bức ảnh trẻ em bị các lực lượng của Chính phủ Syria giết hại trong cuộc biểu tình ngày 26-5. Ảnh: Reuters

Liên hiệp châu Âu, Liên đoàn Ả Rập đều tỏ ra bị sốc trước vụ việc và kêu gọi gia tăng sức ép đối với chính phủ của ông Assad. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi đó là cuộc thảm sát kinh hoàng và là hành động tàn bạo. Bà Clinton khẳng định Washington sẽ gia tăng sức ép lên ông Assad và tay chân thân cận.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ trong tuần này. Ông Hague tuyên bố: “Ưu tiên khẩn cấp của chúng ta là tiến hành việc báo cáo đầy đủ tội ác kinh hoàng này và bảo đảm xác định được danh tính những kẻ chịu trách nhiệm”.

Theo đài BBC, thị trấn Houla đã bị quân đội Syria ném bom liên tục sau các cuộc biểu tình ngày 25-5. Các nhà hoạt động phe đối lập cho biết một số nạn nhân tử vong do đạn pháo. Tuy nhiên, Chính phủ Syria đổ lỗi cho các băng đảng khủng bố có vũ trang đã gây ra những cái chết này.

Thiếu tướng Robert Mood, Trưởng đoàn quan sát viên LHQ ở Syria, gọi cuộc thảm sát trên là một thảm kịch tàn bạo nhưng ông không cho biết ai đã thực hiện những vụ giết chóc này. Ông Mood quả quyết: “Bất cứ ai khởi sự, bất cứ ai hưởng ứng và bất cứ ai thực hiện hành động đáng lên án này đều phải chịu trách nhiệm”.
LHQ xác nhận ít nhất 90 người thiệt mạng nhưng Hội đồng Dân tộc Syria đối lập cũng như các tổ chức nhân quyền đều đưa ra con số tử vong cao hơn. Bạo lực ở Syria vẫn tiếp diễn bất chấp 26 quan sát viên LHQ đã được cử đến đây để theo dõi thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, quân đội Syria tự do (FSA) tuyên bố không thể cam kết ngừng bắn nữa trừ phi Hội đồng Bảo an LHQ bảo đảm rằng thường dân sẽ được bảo vệ. FSA đã ra tuyên bố khẳng định rằng nếu quốc tế không áp dụng những biện pháp khẩn cấp thì kế hoạch của ông Annan coi như đã “chết”.
FSA nhấn mạnh các vụ giết hại thường dân diễn ra ngay trước mắt các quan sát viên LHQ và kêu gọi các nước thông báo kế hoạch của ông Annan đã thất bại. Theo đài CNN, một số thành viên FSA thề sẽ trả thù các lực lượng của chính phủ vì đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nêu trên. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo