xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria bị đòn ngoại giao tổng lực

Tường Minh

Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Bulgaria... đã yêu cầu các đại diện ngoại giao của Syria rời thủ đô của họ trong vòng từ vài giờ đến vài ngày

Các cường quốc phương Tây đã trục xuất các đại diện ngoại giao Syria hôm 29-5 trong sự giận dữ về vụ tàn sát 108 người dân mà khoảng một nửa là trẻ em. Trong khi đó, phái viên Kofi Annan liên tục hối thúc Tổng thống Bashar al-Assad ngừng giết chóc.

Các vụ bắn giết ở thành phố Houla đã khiến khắp thế giới đồng thanh lên án, trong đó Liên Hiệp Quốc (LHQ) viện dẫn rằng có những gia đình bị giết hết toàn bộ nhân mạng trong nhà hôm 25-5, một số người chết vì đạn xe tăng và một số khác có thể chết do lực lượng dân quân ủng hộ ông Assad. “Bashar al-Assad là kẻ giết chính người dân của mình. Ông ấy phải từ bỏ quyền lực. Càng sớm càng tốt”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói với báo Le Monde.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả đó là “vụ tàn sát ghê tởm, đáng khinh nhằm vào những trẻ em và phụ nữ vô tội”. Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, ông Herve Ladsous, hiện điều hành các hoạt động giám sát ở Syria, đã tranh cãi quyết liệt về lời quả quyết của chính phủ Syria rằng những cái chết nói trên là do các băng nhóm khủng bố.
img
Trẻ em Syria trong một cuộc tuần hành ở ngoại ô thành phố Idlib hôm 29-5. Ảnh: REUTERS
Ông Ladsous nói với các nhà báo: “Quan sát bộ phận cơ thể của các nạn nhân có thể thấy họ bị chết vì đạn pháo, quá rõ ràng để kết nối điều đó với trách nhiệm của chính quyền. Chỉ chính quyền mới có vũ khí hạng nặng, có xe tăng, có bích kích pháo”. Nhưng ông Ladsous cũng xác nhận có những nạn nhân chết hay bị thương do vũ khí cá nhân hoặc do dao đâm và điều này có thể liên quan đến nhóm dân quân địa phương ủng hộ ông Assad.

Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Bulgaria... đã yêu cầu các đại diện ngoại giao của Syria rời thủ đô của họ trong vòng từ vài giờ đến vài ngày trong một động thái phối hợp nhằm cô lập ông Assad mạnh hơn về ngoại giao. Một số nước đã trục xuất các đại sứ hoặc hạ cấp mối quan hệ. Đáng chú ý là cả Paris và London đều ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự vào Syria.

Các nước phương Tây từng kêu gọi ông Assad từ chức hy vọng vụ thảm sát ở Houla sẽ đánh động dư luận toàn cầu, đặc biệt là dư luận ở Nga, nước bảo vệ chính của Syria, hướng đến hành động hiệu quả hơn.

Các vụ tàn sát đã góp phần dẫn đến sự hoài nghi liệu kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan, cựu tổng thư ký LHQ, có cơ may thành công hay không. Một số người chống ông Assad cho rằng kế hoạch của ông Annan chỉ khiến cho tình hình xấu hơn vì đã tạo điều kiện cho ông Assad có thêm thời gian để đối phó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo