xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Nhật nguy cơ mất ghế vì gián điệp Trung Quốc

Linh San (Theo Asiaone)

(NLĐO) – Một bộ trưởng của Nhật Bản có khả năng bị cách chức do vụ bê bối gián điệp liên quan đến một nhà ngoại giao Trung Quốc tại đại sứ quán ở Tokyo - cơ quan truyền thông Nhật Bản đưa tin ngày 31-5.

img
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ cách chức Bộ trưởng Nông nghiệp Michihiko Kano. Ảnh Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có khả năng sẽ sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp Michihiko Kano trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc rằng một gián điệp tình nghi của Trung Quốc đã gặp gỡ các cấp dưới của bộ trưởng và có thể đã được xem các tài liệu mật về xuất khẩu.

Cảnh sát Nhật Bản có nhiều căn cứ để tin rằng ông Lý Xuân Quang - một cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc và từng là bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo - đã gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nobutaka Tsutsui và các nhân viên do Bộ trưởng Michihiko Kano quản lý.

Ngoài ra, còn có thông tin rằng nhà ngoại giao Trung Quốc Lý Xuân Quang đã tạo được mối quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh và chính trị của Nhật Bản. Ông thường xuyên liên hệ với các nhân viên một công ty quốc phòng và các quan chức của một tổ chức nghiên cứu, phát triển quốc phòng nhằm “ăn cắp” thông tin công nghệ quân sự.

Ngoài ra, nhà ngoại giao này bị cáo buộc có liên quan tới việc làm giả giấy tờ tại Nhật Bản để mở một tài khoản ngân hàng và thường xuyên giao dịch với một công ty của Nhật Bản. Những hành vi này trái với hoạt động của các nhà ngoại giao vì họ bị cấm, không được tham gia vào các hoạt động thương mại.

Ngày 29-5, cảnh sát Nhật Bản đã có giấy triệu tập ông Lý Xuân Quang để thẩm vấn nhưng ông này đã “chạy” khỏi Nhật Bản. Trước đó, ông Lý đã từ chối tất cả các cuộc gặp cũng như tiếp xúc với báo chí kể từ giữa tháng 5.

Trong ngày 30-5, Bắc Kinh phản bác những cáo buộc về nhà ngoại giao 45 tuổi này và gọi những lời “buộc tội”  là “hoàn toàn vô căn cứ”. Người phát ngôn phía Trung Quốc cho biết ông Lý là một học giả về Nhật Bản thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, người phụ trách lĩnh vực kinh tế của tòa đại sứ. Ông rời Nhật bởi vì nhiệm kỳ của mình đã hết.

Ngoài Bộ trưởng Kano, còn có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Giao thông vận tải có khả năng bị cách chức vào tuần tới, việc sa thải này là một phần cuộc cải tổ nội các.

Vụ bê bối gián điệp này càng làm hằn sâu căng thẳng có từ lâu đời giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo