xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáo viên cũ thuê thí sinh quay clip

NGUYỄN QUYẾT – YẾN ANH

Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) vừa có báo cáo về tiêu cực tại hội đồng thi này, trong đó xác định người tung clip lên mạng là một giáo viên đã ngừng hợp đồng và người quay clip là một thí sinh

Chiều 6-6, UBND tỉnh Bắc Giang đã làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cùng các cơ quan liên quan để làm rõ vụ tiêu cực xảy ra tại Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam - Bắc Giang). Cuộc họp có sự tham dự của ông Thân Văn Khoa, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chưa quyết định ngừng chấm bài thi hay không

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, cho biết trong ngày 6-6, theo lịch, bài thi tốt nghiệp của các thí sinh ở tỉnh này đã được rọc phách để bắt đầu chấm điểm, trong đó có Trường THPT Dân lập Đồi Ngô. Theo bà Hợp, đây là kế hoạch chung được thống nhất từ trước, còn vụ tiêu cực đang được điều tra nên chưa thể quyết định ngừng chấm thi hay không. Việc điều tra tiêu cực đã được giao cho Thanh tra Sở GD-ĐT. Quan điểm của Sở GD-ĐT Bắc Giang là sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

img
Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, nơi đã xảy ra tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Sáng 6-6, hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đồi Ngô đã có báo cáo cho UBND huyện, trong đó nói rõ người cung cấp video clip để tung lên mạng là ông Đỗ Danh Ngọc, nguyên giáo viên dạy thể dục Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, đã bị chấm dứt hợp đồng từ năm 2010. Báo cáo cũng nêu ông Ngọc đã thuê một học sinh quay video clip. Còn các nội dung khác thì trường đang phối hợp với thanh tra làm rõ.

Trước câu hỏi: Có hay không việc thí sinh phải đóng khoản tiền “chống trượt”, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, khẳng định: “Khi đi kiểm tra, tôi cũng hỏi trường có thu thêm phí nào không, thầy Đào Văn Mộc, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, cho biết một số phụ huynh có đề nghị thu thêm song thầy không đồng tình. Các điểm thi khác tại Lục Nam cũng như vậy”. Ông Toàn cũng cho biết huyện sẽ phối hợp chặt với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ vụ này.

Công an làm việc với thí sinh quay video clip

Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam, cho biết sáng 6-6, công an huyện mời học sinh tên S. đến làm việc. Nhiều người thân của học sinh này cũng theo đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, học sinh này đã nhận thức việc mình sử dụng bút camera để quay là sai quy chế và chịu kỷ luật. Theo thông tin ban đầu, gia đình học sinh này có 3 chị em, mẹ mất sớm, bố làm nghề thợ xây. Hiện tại, S. xác nhận chỉ một mình em quay clip.

Về việc tại sao lực lượng công an bảo vệ hội đồng thi không phát hiện cán bộ trong trường đưa bài vào phòng thi, thiếu tá Hùng giải thích theo quy chế thi, lực lượng công an chỉ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực ngoài phòng thi. Chỉ có giám thị, thanh tra thi mới được vào phòng thi. Thiếu tá Hùng cũng cho biết việc thí sinh phải đóng gần 500.000 đồng “chống trượt” vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên Báo Người Lao Động có được, khoản tiền này là tổng hợp của nhiều khoản tiền khác nhau, trong đó có tiền học hè, học thêm và một số khoản khác.

Cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến nhà học sinh S. tại huyện Lục Nam nhưng em này đi vắng. Căn nhà của em S. khá đơn sơ. Một số người trong khu vực này cho biết hôm 5-6, đến nửa đêm S. mới về nhà. Chiều trước đó, công an địa phương có đến tìm nhưng không gặp S.

Công hay tội?

Đây không phải là lần đầu tiên những clip tố cáo sai phạm trong các kỳ thi tốt nghiệp được đưa lên mạng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006, thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên Trường THPT Vân Tảo (huyện Thường Tín - Hà Tây), đã quay phim, ghi lại bằng chứng về gian lận thi cử xảy ra tại hội đồng thi Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên - Hà Tây). Sau đó, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho thầy Đỗ Việt Khoa vì đã dũng cảm tố cáo tiêu cực.

Đến giữa tháng 9-2006, tiếp tục 4 đoạn video clip với tiêu đề: “Trong phòng thi”, “Ném bài thi”, “Môn địa”, “Môn ngoại ngữ” ghi lại cảnh phòng thi nhốn nháo như họp chợ, học sinh ngồi túm tụm, bàn tán râm ran tại hội đồng thi Nam Đàn 2, tỉnh Nghệ An được đưa lên mạng.
Thầy giáo Lê Đình Hoàng (Trường THPT Bán công Thanh Chương, Nghệ An), người quay đoạn clip trên, sau đó đã được Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Lê Tiến Hưng tặng bằng khen của UBND tỉnh. Bằng khen ghi rõ thành tích của thầy Hoàng là “có hành động dũng cảm phản ánh những hành vi tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006”.
Vậy thí sinh S. quay video clip trong trường hợp ở Trường THPT Dân lập Đồi Ngô có công hay có tội? Đây là câu hỏi được dư luận xã hội rất quan tâm lúc này.

Xem xét việc xử lý thí sinh S.

Khi đề cập tiêu cực trong thi cử ở huyện Lục Nam, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết việc xử lý người quay clip cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố khách quan như động cơ, mục đích...
Cần có hội đồng xem xét, xử lý việc này. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang điều tra, xem xét, không được dung túng, ai sai đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy trình, đúng pháp luật.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo