xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc qua thời “đi nhẹ nói khẽ”

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) - Trong những năm đầu đổi mới, chính phủ Trung Quốc trung thành với nguyên tắc “náu mình chờ thời” của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Hơn 3 thập niên sau, sức mạnh quân sự và tham vọng của Trung Quốc dường như không thể kìm nén được nữa.

Điển hình cho sự “lột xác” này chính là những tranh chấp trên biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, mà mới nhất là vụ bãi đá ngầm Scarborough.
 
“20 năm trước chúng ta không thể chứng kiến tình thế này. Nhưng nay Trung Quốc đã khác hoàn toàn. Các nhà hoạch định an ninh đang băn khoăn không biết 20 năm nữa mọi việc sẽ ra sao” - ông Ross Babbage, chuyên gia quốc phòng và là người sáng lập tổ chức Kokoda chuyên về chính sách an ninh đặt tại  Canberra - Úc, đặt vấn đề.
 
img
Trung Quốc đang ra sức phát triển lực lượng tàu hải giám. Ảnh: Reuters
 
Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục con đường hiện đại hóa hải quân với tốc độ chóng mặt, cho thấy tham vọng đường dài của nước này càng lúc càng chệch khỏi chủ trương “náu mình”.
 
Vật cản Trung Quốc hiện nay không ai khác là Mỹ, nhất là khi siêu cường số một công khai ý định chuyển hướng đến châu Á - Thái Bình Dương. Bắc Kinh càng thêm đứng ngồi không yên khi các nước trong khu vực, kể cả những nước từng có quan hệ đối đầu với Washington, cũng tỏ ra ủng hộ sự quay lại này.
 
Ông Li Mingjiang, chuyên gia về chính sách an ninh Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore, phân tích: “Căng thẳng và tranh chấp những năm gần đây trên biển Đông khiến hầu hết các quốc gia Đông Nam Á chào mừng Mỹ quay lại để cân bằng lực lượng trong khu vực. Nhiều khả năng xu thế này sẽ tiếp diễn trong các năm tới”.
 
Tuần trước, tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta công bố kế hoạch điều 60% số lượng tàu chiến của nước này đến châu Á - Thái Bình Dương. Đây chính là cơ hội cho các nước nhỏ láng giềng của Trung Quốc như Philippines vun đắp quan hệ quân sự với Washington.
 
img
2 tàu hải giám Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
  
Đáp lại, Trung Quốc một mặt dịu giọng với Mỹ, mặt khác liên tiếp công bố các khí tài quân sự mới. Cũng trong tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin tàu khu trục 056 đầu tiên đã được hạ thủy ở Thượng Hải trong khi 3 chiếc khác đang trong quá trình chế tạo.
 
Theo các chuyên gia hải quân, với trọng lượng 1.700 tấn, trang bị súng 76 mm, tên lửa và ngư lôi chống tàu ngầm, tàu 056 là chiến hạm lý tưởng để tuần tra trên biển Đông.
 
Không chỉ tàu khu trục, Bắc Kinh còn ra sức phát triển tên lửa tầm xa, tàu ngầm tàng hình, chiến đấu cơ và vũ khí mạng với mục tiêu tranh giành ảnh hưởng với Mỹ trong khu vực. “Trung Quốc đang dồn toàn lực để làm suy yếu sự hiện diện của Mỹ ở Tây và Trung Thái Bình Dương. Và đó chính là thách thức dành cho Mỹ” - ông Babbage, cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Úc, nhận định.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo