xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sonadezi lại xả nước “lạ”

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Từ hồ sinh thái của Công ty Sonadezi ào ạt tuôn ra một thứ nước đen ngòm, nhiều cặn lờ nhờ, tạo thành một vệt dài in rõ trên mặt nước rạch Bà Chèo

Ba ngày qua, tại UBND xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trong khi hàng trăm người dân đang tập trung để kê khai thiệt hại làm cơ sở đòi Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (gọi tắt là Công ty Sonadezi, thuộc Tổng Công ty Sonadezi) bồi thường vì gây ô nhiễm thì cách đó vài trăm mét, cống xả thải của đơn vị này lại tuồn ra thứ nước “lạ”.
img
Ngày 13-6, nước thải từ hồ sinh thái của Công ty Sonadezi vẫn ào ạt tuôn ra đen ngòm

Chớm mừng đã vội lo

Theo nội dung biên bản lập tại hiện trường của UBND xã Tam An, sáng 12-6, người dân địa phương đi làm sớm bất ngờ phát hiện dòng nước trên rạch Bà Chèo, chảy ra từ hồ sinh thái của nhà máy Công ty Sonadezi, có màu đen  bất thường, họ liền báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, đại diện công an xã, cán bộ môi trường cùng người dân đã lập biên bản ghi lại hiện trường vụ việc, đồng thời lấy mẫu nước tại miệng cống về lưu giữ tại UBND xã để làm bằng chứng. Có mặt tại hiện trường ngày 13-6, chúng tôi ghi nhận đúng như phản ánh của người dân, giữa cánh đồng vắng vẻ, van xả thải từ hồ sinh thái của Công ty Sonadezi ào ạt tuôn ra thứ nước đen ngòm, tạo thành một vệt dài in rõ trên mặt nước rạch Bà Chèo, vốn đang dần trong xanh trở lại. Thứ nước bất thường này có màu đen tím, nhiều cặn lờ nhờ, tuy nhiên không có mùi hôi.

Người dân xã Tam An tỏ ra bức xúc. Một số người cho rằng Công ty Sonadezi không hề có thiện chí khắc phục ô nhiễm môi trường mà những động thái của đơn vị này chỉ nhằm để “đối phó”. Cần nhớ rằng cách đây không lâu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai có thông cáo báo chí khẳng định Công ty Sonadezi đã khắc phục xong tình trạng gây ô nhiễm.

 Ông Hà Kiều Anh, trưởng ấp 2, xã Tam An, bức xúc: Không thể tin nổi nếu nhà máy này lại tiếp tục xả thải gây ô nhiễm, nếu như vậy thì họ quá xem thường người dân. Ông Lê Văn Mãi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam An, lo lắng: “Trong khi người dân chớm mừng vì dòng nước trên rạch Bà Chèo đang dần xanh trở lại thì dấu hiệu bất thường này đang khiến bà con thêm bức xúc”.

Cần xét nghiệm mẫu nước

Trong khi đó, ông Võ Văn Luật, Chủ tịch UBND xã Tam An, cho rằng việc rạch Bà Chèo có dấu hiệu ô nhiễm trở lại thật đáng buồn, tuy nhiên “chưa thể khẳng định cụ thể vụ việc”. Trước thực trạng trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành, nhận định: “Nước thải có màu thật bất thường, tuy nhiên đạt chuẩn hay không cần phải chờ xét nghiệm”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi phát hiện sự việc, các đơn vị chức năng liên quan của huyện Long Thành đã lấy mẫu nước “lạ” để làm rõ vụ việc. Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đã cho thu thập mẫu nước này. Ngoài ra, theo UBND xã Tam An, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an cũng đã yêu cầu địa phương lưu giữ mẫu nước để có thể điều tra làm rõ.

Cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Công ty Sonadezi để tìm hiểu thêm nguyên nhân của sự việc “bất thường” này nhưng không nhận được câu trả lời. Còn ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết ông chưa nhận được thông tin về sự việc. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho thu thập thông tin để làm rõ”- ông Chánh nói.

Nhiều đơn của người dân bị loại

Ngày 13-6, tại UBND xã Tam An, nhiều bà con nông dân vẫn kiên trì để được hướng dẫn kê khai thiệt hại nhằm có cơ sở yêu cầu Công ty Sonadezi bồi thường. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo điều tra, xác minh ô nhiễm huyện Long Thành, sau 3 ngày sàng lọc, hiện chưa thống kê cụ thể nhưng đã có khoảng 50 đơn của người dân đòi bồi thường bị loại do nằm ngoài phạm vi xác định ô nhiễm mà Viện Môi trường - Tài nguyên đã có kết quả khảo sát. Trước đó, tổng cộng có 271 đơn của các hộ nông dân 2 xã Tam An và Tam Phước đòi Công ty Sonadezi bồi thường.

Cũng theo Ban Chỉ đạo điều tra, xác minh ô nhiễm huyện Long Thành, trong đợt hướng dẫn kê khai thiệt hại này, mỗi ngày đơn vị chức năng hướng dẫn xử lý đơn của khoảng 50 hộ dân, dự kiến hết tuần này sẽ có kết quả cuối cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo