xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phúc thẩm vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng: Thất vọng!

VY THƯ

Luật sư nêu ra nhiều vấn đề lớn liên quan đến tố tụng và hoạt động điều tra, tuy nhiên, phần lớn ý kiến của luật sư đã không được HĐXX “để ý”

Chiều 22-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử và tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại (bà Nguyễn Thị Kim Nga - mẹ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng - Báo Người Lao Động) đề nghị hủy án vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm tố tụng; giữ nguyên mức án tù chung thân về tội “Giết người” đối với bị cáo Trần Thúy Liễu (SN 1971, tỉnh Long An, vợ của cố nhà báo Lê Hoàng Hùng).

VKSND Tối cao: Khách quan, có căn cứ

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX chỉ thẩm tra lại theo nội dung bản án mà phiên tòa sơ thẩm đã xét xử cũng như lý do xin giảm án của bị cáo, không hỏi chi tiết về hành vi phạm tội vì “cấp sơ thẩm đã thẩm vấn rõ”. Theo đó, xuất phát từ  mâu thuẫn trong cuộc sống chung do thiếu nợ xây nhà, bị cáo yêu cầu anh  Hoàng Hùng bán nhà nhưng anh Hùng không chịu; bị cáo đánh bạc, quan hệ bất chính, anh Hùng ghen và đánh bị cáo. Bị cáo bức xúc nên dùng xăng đốt chồng, bị cáo hành động một mình, không ai xúi giục.

img

Bị cáo Trần Thúy Liễu tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22-6. Ảnh: TẤN THẠNH

Đại diện VKSND Tối cao cho rằng qua các dấu vết chứng minh không có người bên ngoài đột nhập, biên bản giám định tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc do phỏng; vật chứng, nhân chứng phù hợp nội dung lời khai của bị cáo... Kết luận của CQĐT tỉnh Long An là khách quan, không có cơ sở cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng, không có tài liệu nào chứng minh vụ án có đồng phạm.
Vì vậy, nội dung kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại không có căn cứ để chấp nhận; mong đại diện người bị hại cung cấp chứng cứ để CQĐT xử lý. Phần kháng cáo của bị cáo Liễu không có căn cứ, chỉ ngụy biện cho tội ác, sự ích kỷ, dục vọng ham muốn thấp hèn của bị cáo. Vì vậy, đại diện VKSND Tối cao đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Luật sư: Vi phạm nghiêm trọng về tố tụng

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại diện hợp pháp người bị hại, luật sư Nguyễn Văn Bảy (Văn phòng Luật sư Quang Luật) cho rằng xăng nằm trong bịch ni lông khi ném sẽ văng tung tóe nhiều hướng; hơn nữa, xăng trong bịch ni lông mở sẵn, khoảng cách bị cáo cầm bịch xăng và tờ báo châm lửa gần nhưng vì sao bị cáo lại không bị gì?
Có sự tiếp tay của người khác hay không, CQĐT chưa làm rõ. Ngoài ra, trong thời gian anh Hùng điều trị tại bệnh viện, CQĐT có đến lấy lời khai và ghi âm lại nhưng kết luận điều tra lần 2 cho rằng lời sinh cung không liên quan đến vụ án. Khi xảy ra vụ án, CQĐT hỏi để làm sáng tỏ vụ án nhưng nói không liên quan?
Hơn nữa, lời sinh cung được CQĐT ghi lại trong biên bản lại không đầy đủ (điều này VKSND tỉnh Long An cũng thừa nhận thiếu và chênh lệch về dung lượng), như vậy có vi phạm tố tụng không?  Luật sư cũng chỉ ra sai sót về họ tên thành phần HĐXX trong bản án sơ thẩm với quyết định đưa vụ án ra xét xử, đồng thời đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm.
Cùng chung ý kiến cần hủy án sơ thẩm, luật sư Nguyễn Văn Đức (Công ty Luật TNHH MTV Biển Đông) nêu ra nhiều điểm “mờ” trong vụ án chưa được làm rõ, đặc biệt việc thu thập chứng cứ là nội dung các cuộc điện thoại, tin nhắn của CQĐT tỉnh Long An  không phù hợp với quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự.
Cụ thể, ngày 11-1-2012, TAND tỉnh Long An ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị thu thập nội dung từng cuộc gọi. Ngày 16-1-2012, VKSND tỉnh Long An ra quyết định trả điều tra bổ sung. Thế nhưng trước đó, ngày 4-1-2012, CQĐT đã thu thập thông tin điện thoại trước khi tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung và các ngày 5 và 6-1-2012, tiến hành hỏi cung bị can, lấy lời khai nhân chứng, người liên quan... Như vậy, khi hồ sơ còn ở tòa án, CQĐT đã tiến hành thu thập chứng cứ phục vụ kết luận điều tra bổ sung này.

Cũng theo luật sư Đức, thực nghiệm điều tra chưa tôn trọng sự thật khách quan khi hiện trường vụ án là trên chiếc giường hộp cao 38 cm, có tấm nệm dày 10 cm, phía trên có giăng mùng, còn bản ảnh thực nghiệm điều tra thể hiện bị cáo diễn lại động tác ném xăng trên nền gạch có giăng mùng. Rõ ràng, sự chênh lệch về chiều cao dẫn đến sự khác biệt về kết quả ném bịch xăng. Hơn nữa, khi xăng rơi xuống nền gạch thì độ nảy khác so với khi ném xuống tấm nệm. Độ nảy khác nhau thì mức độ xăng văng ra ngoài xa hay gần cũng rất khác nhau...

Thắc mắc không lời đáp

Đối đáp lại, đại diện VKS cho rằng các luật sư chỉ “tìm những vấn đề nhỏ nhặt để nói hồ sơ có vấn đề”, không thể suy diễn, thấy vậy rồi nói còn bỏ lọt tội phạm. Dư luận báo chí đã nêu nhiều ý kiến nhưng quan trọng nhất là chứng minh có hành vi phạm tội không? Đằng sau hành vi phạm tội bị cáo đã trình bày rõ, CQĐT cũng đã rất khách quan.  Lúc thực hiện tội phạm và khi dựng lại hiện trường bị cáo dùng lực ném không thể phải như nhau được...

Không đồng tình, các luật sư đề nghị VKS tranh luận những vấn đề vi phạm tố tụng mà luật sư đã chỉ ra, tuy nhiên, VKS vẫn khẳng định CQĐT đã rất khách quan.

Sau phần nghị án ngắn ngủi (7 phút), HĐXX nhận định cấp sơ thẩm quy kết và đưa bị cáo Liễu ra xét xử về tội “Giết người” là có căn cứ, mức án tù chung thân là thỏa đáng và cần thiết. Cấp sơ thẩm cũng đã xem xét các dấu hiệu đồng phạm nhưng chưa có căn cứ. Nếu đại diện người bị hại có căn cứ gì về người đồng phạm thì gửi đơn đến CQĐT. Cấp sơ thẩm có thiếu sót như luật sư nêu ra, ví dụ thiếu sót về họ tên trong thành phần HĐXX sơ thẩm nhưng thiếu sót này không làm thay đổi bản chất vụ án, không vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

Hồ sơ ở đâu, thẩm quyền ở đó

Một kiểm sát viên VKSND TPHCM cho biết theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, hồ sơ vụ án ở giai đoạn tố tụng nào thì thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc về cơ quan tố tụng đó. Ngày ra bản kết luận điều tra là chấm dứt hoạt động điều tra của CQĐT, chuyển qua cơ quan truy tố, xét xử. Việc thu thập chứng cứ của CQĐT khi hồ sơ đã chuyển qua VKS, tòa án thì không có giá trị pháp lý, vi phạm tố tụng.

Về việc thực nghiệm hiện trường trên nền gạch có giăng mùng trong khi hiện trường vụ án là trên chiếc giường hộp cao 38 cm, nệm dày 10 cm, theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TPHCM), thực nghiệm phải đi sát hiện trường, nếu không, trong một số trường hợp sẽ dẫn đến việc đánh giá kết quả yêu cầu thực nghiệm của cơ quan giám định có thể sẽ không chính xác hoàn toàn, ít nhiều dẫn đến sai lệch.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo