xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough?

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO) – Hãng thông tấn AP của Mỹ hôm 25-6 đưa tin Philippines cho biết Trung Quốc đã rút các tàu của nước này khỏi khu vực quanh bãi đá ngầm tranh chấp Scarborough vốn là tâm điểm tranh cãi lãnh thổ giữa hai nước trên Biển Đông gần đây.

img
Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough


Phía Philippines trước đó đã rút toàn bộ tàu của mình ở bãi đá ngầm Scarborough. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ đưa tàu trở lại nếu phía Trung Quốc không chịu rời đi.
 
Sau khi Manila rút toàn bộ tàu các của mình, tờ Inquirer của Philippines ngày 19-6 dẫn thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nước này vẫn chưa có kế hoạch rút ngay tàu ra khỏi bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) ở Biển Đông.
 
Trong thông tin gởi tới nhật báo Inquirer, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, ông Trương Hoa, cho biết Bắc Kinh chưa hề bày tỏ bất kỳ ý định nào về việc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough. Hoàn toàn trái ngược với tuyên bố hôm 15-6 của Ngoại trưởng Philippine Albert del Rosario trước báo giới, ông Trương nói rằng Trung Quốc chưa hề cam kết rút 7 tàu đang hiện diện tại bãi đá ngầm.

Đến ngày 25-6, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng ông đã nhận được thông tin cho thấy toàn bộ tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực xung quanh bãi đá ngầm Scarborough 2 ngày trước.

Cả Bắc Kinh và Manila điều tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough. Căng thẳng bắt đầu nổ ra hồi tháng 4-2012 khi phía Philippines cáo buộc các ngư dân Trung Quốc khai thác trái phép tại đây.
 
Trong một diễn biến khác, Philippines ngày 24-6 tuyên bố một tàu của Trung Quốc đã "tình cờ" đâm vào một thuyền đánh cá địa phương ở phía Bắc bãi cạn Scarborough trên biển Tây Philippines (biển Đông), làm 1 người chết và 4 người mất tích.
 
Theo thông tin mới nhất từ Inquirer, phó đô đốc Edmund Tan, chỉ huy lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines, cho biết hôm 25-6 rằng tàu của Trung Quốc đâm vào thuyền đánh cá địa phương ở phía Bắc bãi cạn Scarborough nhiều khả năng không đến từ khu vực đụng độ Scarborough.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo