xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm hộ tịch, hộ khẩu: Chỉ đến một cửa

QUÝ HIỀN

Người dân TPHCM sẽ không còn mất quá nhiều thời gian, chạy tới chạy lui nhiều nơi để đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhập hộ khẩu

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông “3 trong 1” trong lĩnh vực hộ tịch, BHXH và hộ khẩu mà Sở Tư pháp xây dựng theo yêu cầu của UBND TPHCM là người dân chỉ đến một nơi để làm hồ sơ và nhận kết quả. Có thể nói trong các thủ tục hành chính, lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu hiện còn chậm liên thông khiến người dân luôn than phiền.

Nhiều phường tiên phong “2 trong 1”

Hiện nay, để làm 3 thủ tục: khai sinh, xin cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu, người dân phải đến 3 “cửa” khác nhau. Cụ thể, đến UBND phường để làm thủ tục khai sinh, sau đó đến bộ phận thương binh xã hội của phường để xin cấp thẻ BHYT, cuối cùng là đến công an quận, huyện để xin nhập hộ khẩu. Thời gian theo quy định cho mỗi thủ tục mất 5 - 7 ngày.

Tại UBND phường 6, quận 3, một cán bộ hộ tịch cho biết hiện thời gian quy định của phường để cấp giấy khai sinh là 7 ngày. Sau đó, cha mẹ của trẻ muốn có thẻ BHYT phải mang giấy khai sinh đến bộ phận phụ trách thương binh xã hội của phường để xin cấp thẻ. Cách làm này hiện nay được nhiều phường trên địa bàn TP thực hiện.
img
Người dân đến làm giấy khai sinh cho con em tại UBND phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH
Song thực tế không ít UBND phường đã chủ động thực hiện “2 trong 1”: vừa cấp giấy khai sinh kết hợp cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bà Trần Thị Hồng Như, Phó Phòng Tư pháp quận 5, cho biết hiện nay trên địa bàn quận có 8/15 phường thực hiện “2 trong 1”, người dân chỉ đến UBND phường 2 lần: một lần để làm giấy khai sinh và một lần trở lại nhận giấy khai sinh kết hợp nhận thẻ BHYT. Theo bà Như, nếu TP triển khai đồng bộ mô hình “3 trong 1” sẽ giảm bớt phiền hà và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Nhất thiết phải liên thông

Theo dự thảo của Sở Tư pháp, thời gian giải quyết thủ tục của nhóm liên thông “đăng ký khai sinh - cấp thẻ BHYT - nhập hộ khẩu” là 10 ngày, nhóm liên thông “khai tử - xóa hộ khẩu” là 6 ngày. Người dân chỉ cần đến một cửa là UBND phường, xã hoặc thị trấn để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Còn cán bộ UBND phường, xã, thị trấn xử lý hồ sơ và chuyển thông tin theo đường truyền mạng cho BHXH quận, huyện cũng như công an quận, huyện.

Ông Lê Công Mẫn, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Củ Chi, cho biết trình tự của quy trình này cơ bản là ổn nhưng thời gian giải quyết thủ tục của mỗi nhóm có thể rút ngắn hơn. Cụ thể với nhóm 1, UBND huyện Củ Chi đề xuất chỉ thực hiện trong thời gian 3 ngày thay vì 10 ngày như dự thảo.
Ngoài ra, UBND huyện cũng đề xuất UBND TP kiến nghị Trung ương sửa quy định về thẩm quyền giải quyết nhập hộ khẩu theo hướng giao cho công an xã thay vì công an huyện.
“Điều này sẽ tạo điều kiện rất nhiều trong quá trình thực hiện liên thông vì công an xã là cơ quan gần nhất có thể quản lý và cập nhật biến động về nhân khẩu. Bản thân công an địa phương cũng có thể nắm rõ căn nhà hay chủ hộ đang ở tình trạng nào để giải quyết cho nhập hộ khẩu một cách nhanh nhất” - ông Mẫn phân tích.

Còn bà Hồng Như cho rằng để quy trình liên thông vận hành tốt và thực sự liên thông đúng nghĩa, các đơn vị tham gia phải được trang bị phần mềm đồng bộ, trình độ cán bộ phải nâng lên và quan trọng phải có chế độ bảo mật vì những giấy tờ như khai sinh, hộ khẩu liên quan rất nhiều đến thông tin cá nhân. UBND huyện Củ Chi cho biết nếu TP triển khai liên thông với 2 nhóm thủ tục trên thì huyện sẽ kiến nghị TP được làm điểm ở 3 xã: An Nhơn Tây, Trung Lập Hạ và Phú Hòa Đông trong tổng số 21 xã, thị trấn của huyện.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, nếu UBND TP thông qua dự thảo, trước mắt, sẽ thực hiện thí điểm mô hình “3 trong 1” ở 2 phường thuộc 2 quận, một thị trấn và một xã thuộc huyện trên địa bàn TP.

Đi 35 km để xin nhập hộ khẩu

Theo quy định, chậm nhất 2 tháng kể từ ngày đứa trẻ sinh ra, cha mẹ phải đến UBND phường, xã để đăng ký khai sinh cho con, sau đó, đến công an quận, huyện đăng ký nhập hộ khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế việc khai sinh có thể đúng hẹn nhưng nhập hộ khẩu cho trẻ thì hầu như cha mẹ đều chậm trễ. Anh Nguyễn Văn Lang (ngụ phường 13, quận Phú Nhuận) cho biết do hộ khẩu của gia đình còn ở quận 7 trong khi hiện vợ chồng anh đang cư ngụ quận Phú Nhuận nên từ khi sinh con đến nay đã 8 tháng, anh vẫn chưa thu xếp về nơi có hộ khẩu để xin nhập hộ khẩu cho con.

Một cán bộ tư pháp của UBND huyện Củ Chi cho biết xã xa nhất của huyện cách trụ sở công an huyện khoảng 35 km nên tình trạng cha mẹ “treo” không nhập hộ khẩu cho trẻ là chuyện thường ngày… Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm trước trên địa bàn huyện luôn xảy ra tình trạng trẻ đến tuổi ra lớp, cha mẹ mới nháo nhào đi nhập hộ khẩu, còn cán bộ tư pháp huyện cũng được huy động để “chữa cháy” tình trạng này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo