xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phụ huynh căng biểu ngữ phản đối nhà trường

Tin-ảnh: Yến Anh

(NLĐO) - Hàng chục phụ huynh đại diện cho 12 lớp đã tụ tập trước cổng Trường Mầm non quốc tế Maple Bear (Hà Nội) với băng rôn ghi dòng chữ "Chúng tôi trả tiền học phí cao không phải để con cái ăn thực phẩm bẩn".

img
Phụ huynh căng biểu ngữ phản đối lãnh đạo Trường Mầm non Maple Bear
Dù đóng học phí cao ngất ngưởng (từ 9-12 triệu đồng/tháng), được cam kết thực phẩm chế biến thức ăn lựa chọn từ những siêu thị có uy tín với suất ăn trung bình 48.000 đồng/cháu, thế nhưng các phụ huynh có con học tại trường Maple Bear bất ngờ phát hiện đồ ăn của con họ chỉ là cơm bụi.
 
Khi kiểm tra đột xuất cơ sở nấu và cung cấp thức ăn cho trường, phụ huynh phát hiện đó là một căn phòng hẹp, nằm ngay cạnh đường và chợ cóc. Thức ăn không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi nhà trường phản ánh, ông Thomas Chan, cổ đông lớn nhất của trường, hứa sẽ chuyển đơn vị cung cấp thức ăn theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và đưa những học sinh có dấu hiệu bệnh tật hoặc suy dinh dưỡng trong 6 tháng qua đi khám sức khỏe miễn phí.
 
Tuy nhiên, phụ huynh của trường cho biết sau một tháng, việc khám sức khỏe cho học sinh vẫn chưa được thực hiện. Nhà trường còn gửi thư thông báo với nội dung chỉ những học sinh nào đã đóng tiền học phí hè thì mới được đi khám bệnh.
 
img
 
img
Các phụ huynh làm việc với lãnh đạo Trường Mầm non Maple Bear
 
Quá bức xúc, hội phụ huynh đã yêu cầu được gặp ban lãnh đạo nhà trường nhưng không được đáp ứng. Chiều 26-6, hàng chục phụ huynh đại diện cho 12 lớp đã quyết định tụ tập trước cổng trường với băng rôn ghi dòng chữ "Chúng tôi trả tiền học phí cao không phải để con cái ăn thực phẩm bẩn".

Trước phản ứng dữ dội của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Thu Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Maple Bear, cho biết tiền học phí hè đã hết hạn nộp từ 18-6, nhà trường gia hạn thêm một tuần nhưng phụ huynh vẫn không nộp dù đã nhận được thư thông báo.
 
Theo bà Hải, đây là trường 100% vốn đầu tư nước ngoài, nếu phụ huynh không nộp học phí thì trường không có kinh phí để hoạt động. Bà Hải cũng cho biết thêm sáng 26-6, sau khi chặn học sinh để nhắc nhở phụ huynh nộp tiền học phí, trường đã cho các cháu vào học và gia hạn thêm thời gian nộp tiền. Việc khám sức khỏe, lãnh đạo trường quyết định sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả học sinh sau khi có ý kiến của phụ huynh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo