xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoang phí liên hoan

Bài và ảnh: HOÀNG LAN ANH

Một loạt liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm. Kinh phí bỏ ra cho mỗi liên hoan lên đến hàng chục tỉ đồng, trong khi tiết mục đoạt giải chỉ “tự khen với nhau”

Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 28-7 tại Huế. NSND Đỗ Kỷ, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho hay đến chiều 27-6 đã có 26 đơn vị đăng ký tham dự với 26 vở, trong đó các đoàn phía Nam tham gia với 8 vở.

Tốn tiền tỉ cũng quyết “thi”

Ông Trương Nhuận, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, tự hào nhà hát của mình đem tới liên hoan 4 vở, trong đó 2 vở đứng tên nhà hát là kịch tâm lý xã hội: Nhà có 5 anh em trai, đạo diễn Anh Tú; hài kịch Đàn ông cũng khóc, đạo diễn Chí Trung. Vở kịch về đề tài đồng tính Cầu vồng lục sắc tham dự với tư cách kết hợp giữa 2 đơn vị là Nhà hát Tuổi Trẻ và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội. Riêng vở Tất cả đều là con tôi với sự tham gia của NSND Lê Khanh với tư cách biểu diễn chào mừng.
img
Cảnh trong vở diễn Nhà có 5 anh em  trai

Cán bộ lãnh đạo một nhà hát được coi là năng động nhất của Hà Nội cho hay dựng một vở kịch trung bình mất khoảng 500 triệu đồng, những vở hoành tráng có chi phí lên đến cả tỉ đồng, nhưng đời sống của chúng thì lại rất ngắn ngủi, diễn được một vài buổi là ngưng. Ông cũng thừa nhận chính vì thiếu sự gắn kết với khán giả, dựng vở chỉ với mục đích mang đi liên hoan nên nhà hát này từng xảy ra tình trạng vở không đoạt giải là bỏ luôn. “Quá tốn kém” - vị lãnh đạo này cho biết.

Không chỉ tốn kém ở tiền dựng vở (lên đến cả chục tỉ đồng), khâu tổ chức đi lại, ăn ở cho 20 đơn vị (khoảng 600 – 1.000 người) suốt 2 tuần tham dự liên hoan cũng là một con số chi phí khổng lồ.

Ngoài các đơn vị công lập, các sân khấu kịch xã hội hóa cũng được ban tổ chức vận động tham gia. Sân khấu Kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân tham dự 2 vở. Các đơn vị khác như Nụ Cười Mới, Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần, Nhà hát Kịch Sài Gòn, Sân khấu Thế Giới Trẻ…, mỗi đơn vị tham dự một vở. Lâu nay, các sân khấu xã hội hóa không tham gia liên hoan hằng năm này vì tiêu chí làm nghề của họ với tiêu chí giải thưởng ở liên hoan khác nhau. Dựng vở phục vụ thị hiếu khán giả thì khó đoạt huy chương và ngược lại, trong khi kinh phí đầu tư dựng vở, các ông bà bầu phải móc tiền túi ra. Một số sân khấu xã hội hóa cũng cố gắng có mặt tại liên hoan bằng các vở cũ của mình, biết đâu có được vài tấm huy chương để nghệ sĩ tham gia vở có điểm xét danh hiệu sau này.

Tìm huy chương để nhắm đến danh hiệu

Dù biết là tốn kém nhưng đơn vị nào cũng cố gắng có tiết mục tham gia, cho dù biết tiết mục của mình có thể sẽ chỉ công diễn vài buổi rồi... đắp chiếu bỏ kho. Lý do, chỉ có tham dự liên hoan mới có huy chương, và có huy chương mới có cơ hội được phong tặng NSND, NSƯT. Ông Trương Nhuận cho hay “không có huy chương, không có danh hiệu, vì vậy nghệ sĩ bắt buộc phải tham gia để có huy chương”. “Một vở diễn có sức sống khi  nó vừa là tác phẩm có giá trị nghệ thuật vừa thu hút khán giả. Nhưng đôi khi vì áp lực phải có huy chương nên tác phẩm thiếu đi yếu tố gắn kết với đời sống. Ai cũng muốn có huy chương nên một vở diễn tới 30-40 người tham gia, sau này làm sao có thể tập hợp từng đấy diễn viên ngôi sao để diễn được? Rất phí phạm” - một đạo diễn nổi tiếng phân tích. Theo ông, để tránh lãng phí, thi xong là đắp kho, cần sửa đổi tiêu chí xét tặng các danh hiệu, không nhất thiết là cứ phải huy chương được Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao mới được tính để xét danh hiệu mà cần tính đến cả giải thưởng được hội nghề nghiệp trao tặng.
 

Liên hoan nối tiếp liên hoan

Ngay sau Liên hoan Sân khấu Kịch, Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 cũng  sẽ diễn ra vào tháng 10-2012 tại Kiên Giang nhằm “tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động trong những năm qua và xây dựng định hướng phát triển đối với các đơn vị sân khấu cải lương chuyên nghiệp trong những năm tới”. Cục Nghệ thuật Biểu diễn kỳ vọng ngoài là dịp các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, liên hoan này còn phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp, tạo ra những tác phẩm đạt chất lượng cao. Giữa hai đợt liên hoan sân khấu kịch và cải lương sẽ là Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2012 đợt 2 được tổ chức vào tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Kỳ tới: Bao giờ là sân chơi?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo