Tiêm thuốc cho... tôm

Thứ Tư, 27/06/2012 23:51

Chiều 27-6, tại TP Tuy Hòa - Phú Yên, Bộ NN-PTNT đã công bố kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh sữa trên tôm hùm ở 3 tỉnh Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa

Theo số liệu của Sở NN-PTNT 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, chỉ 6 tháng đầu năm 2012, người nuôi ở 3 tỉnh này đã thiệt hại trên 100 tỉ đồng do tôm hùm chết vì dịch bệnh. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần do tôm bị dịch bệnh, trong đó chủ yếu là bệnh sữa.

Trước tình hình này, đầu tháng 5-2012, Bộ NN-PTNT thành lập đoàn công tác với mục đích tìm ra phương pháp điều trị bệnh hiệu quả trên tôm hùm nhằm dập tắt dịch. Ba phác đồ điều trị cùng lúc được đoàn công tác này thử nghiệm ở một số lồng bè nuôi tôm hùm tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Sau 2 tháng thử nghiệm, đoàn công tác kết luận: Dùng kháng sinh Oxytetracyline 20% pha tỉ lệ 1 ml thuốc với 9 ml nước tiêm trực tiếp vào cơ thể tôm hùm với liều 0,1 ml/100 g tôm, kết hợp bổ sung thuốc bổ để nâng cao sức đề kháng cho tôm là phác đồ hiệu quả nhất trong việc điều trị bệnh sữa cho tôm hùm. “Với phác đồ này, sau một thời gian điều trị đã loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể tôm” - TS Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Thú y thủy sản - Cục Thú y, cho biết.

Theo TS Nguyễn Hữu Dũng, giảng viên Trường Đại học Nha Trang, hiện Oxytetracyline 20% là kháng sinh được phép sử dụng với giá rất rẻ. Mỗi lọ 100 ml chỉ có giá 25.000 đồng nhưng lại điều trị được cho 1 tấn tôm hùm. Không chỉ điều trị bệnh sữa, thuốc này còn có hiệu quả để trị các loại bệnh như đen mang, đỏ thân trên tôm hùm. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định đây là phác đồ điều trị bệnh sữa trên tôm hùm hiệu quả nhất hiện nay. “Trong thời gian tới, bộ sẽ cho triển khai tiếp tục phác đồ này để điều trị, dập tắt dịch bệnh trên tôm hùm” - bà Thu cho biết.

Theo Cục Thú y, việc tiêm Oxytetracyline 20% từng được đưa ra trong đợt dịch bệnh tôm hùm năm 2008 nhưng không được người dân áp dụng. Nguyên nhân là do người nuôi e ngại vì không quen tiêm thuốc cho tôm. Để áp dụng phác đồ này vào việc điều trị bệnh cho tôm hùm, cần thiết phải xóa tan sự lo sợ đối với người nuôi.

Trong khi đó, theo nhiều người nuôi tôm hùm, hiện Oxytetracyline 20% chưa được bán rộng rãi trên thị trường. Nhiều người nuôi sau khi sử dụng hiệu quả, muốn tìm mua để điều trị lại không có. “Sắp tới, chúng tôi sẽ cho lưu hành rộng rãi loại thuốc này để người nuôi sử dụng điều trị bệnh cho tôm hùm”- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu nói. Theo Cục Thú y, dù đã có phác đồ điều trị nhưng dịch bệnh trên tôm hùm chỉ có thể được khống chế khi người nuôi áp dụng nghiêm ngặt quy trình nuôi. Thời gian qua, dịch bệnh chỉ bùng phát mạnh trên tôm hùm ở những vùng nuôi dày.

Tiêm phòng như gà, vịt

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết sắp tới, Bộ NN-PTNT sẽ đưa ra các giải pháp hỗ trợ đối với người nuôi tôm hùm. Trong đó, giải pháp đã được lựa chọn là tiêm phòng vắc-xin bệnh tôm hùm như đã từng hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin H5N1 trên gà, vịt. “Đây là giải pháp không đòi hỏi kinh phí lớn nhưng lại hiệu quả cao, hạn chế được nhiều rủi ro cho người nuôi tôm hùm”-  bà Thu đánh giá.

HỒNG ÁNH
[Quay lại]