xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ban hành 6 kết luận thanh tra quan trọng

Thế Kha - Tố Bình

PVN vẫn chưa xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, trong thời gian ông này giữ chức chủ tịch PVN - giai đoạn bị thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm

Sáng 12-7, trong cuộc họp báo về kết quả thanh tra quý II/2012, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết trong quý II/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 6 kết luận thanh tra, gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý vốn, tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; thanh tra công tác quản lý liên doanh, liên kết đào tạo đại học, sau đại học của Bộ GD-ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2006 -2010; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị tại Vĩnh Phúc; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ninh Bình…
Trong đó, Thủ tướng đã có ý kiến đối với 4 kết luận thanh tra. Nếu tính từ đầu năm, Thủ tướng đã có ý kiến đối với 6 kết luận thanh tra.
“Tổng hợp từ 6 cuộc thanh tra có ý kiến của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.053 tỉ đồng, xử lý gần 2.000 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra xem xét một vụ việc...” - ông Hào nói.
Ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có văn bản báo cáo việc thực hiện các nội dung sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.
Theo đó, PVN đã hoàn thành thu hồi về quỹ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp từ việc cổ phần hóa tại một số đơn vị với tổng giá trị 1.903 tỉ đồng, 125 tỉ đồng còn lại vẫn đang được đôn đốc thu hồi. Riêng 15.601 tỉ đồng lãi dầu khí để lại cho các hoạt động tài chính không thuộc dự án trọng điểm dầu khí được ứng cho các địa phương, xây dựng công trình giao thông… mà Thanh tra Chính phủ cho rằng chưa đúng quy định, PVN khẳng định đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được Thủ tướng cho phép.
Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan, PVN cho biết đã kiểm điểm các cán bộ thuộc quyền quản lý của mình, còn các cá nhân thuộc sự quản lý của cấp có thẩm quyền cao hơn sẽ được xem xét trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc PVN vẫn chưa xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, trong thời gian ông này giữ chức chủ tịch PVN - giai đoạn bị thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm.
Liên quan đến kết luận thanh tra công tác quản lý liên doanh, liên kết đào tạo đại học, sau đại học của Bộ GD-ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2006-2010, ông Sản cho biết Thủ tướng đã giao các bộ - ngành phối hợp nghiên cứu, trao đổi kỹ càng để xem áp dụng quy định nào cho phù hợp.
Theo ông Sản, cuộc thanh tra này đã xuất hiện một số vấn đề trục trặc, phức tạp như Thanh tra Chính phủ đã nhận được phản ánh về việc một cán bộ trong đoàn thanh tra nhận quà biếu trái quy định. “Chúng tôi đã rút một số thành viên trong đoàn về và yêu cầu làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm của người có liên quan” - ông Sản khẳng định.

Toàn xã hội phòng chống tham nhũng

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, cho biết dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp thứ 4, diễn ra vào tháng 10-2012.

Theo ông Kim, dự thảo sẽ hoàn thiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập theo hướng mở rộng đối tượng kê khai và hoàn thiện các cơ chế xử lý đối với việc kê khai không đúng; tài sản, thu nhập tăng lên mà không giải trình được.
“Dự thảo cũng sẽ quy định rõ vai trò của cơ quan báo chí trong việc đưa tin về những vụ việc tham nhũng và phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc làm rõ hành vi tham nhũng; đề cao vai trò của toàn xã hội, các đoàn thể trong phòng chống tham nhũng” - ông Kim nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo