xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Không có trực thăng chiến đấu nào tới Syria"

Đỗ Quyên (Theo Ria Novosti)

(NLĐO)- Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport hôm 13-7 khẳng định các tàu chiến trên đường tới Syria gần đây không chở bất kỳ trực thăng quân sự Mi-25 nào.

img
Trực thăng quân sự Mi-25

Một đội tàu chiến của Nga từ các hạm đội Biển Bắc và Biển Đen hiện đang lên đường tới Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Biển Đen để tiến hành các cuộc tập trận quân sự, RIA Novosti dẫn lời một quan chức quân đội Nga cho biết hôm 10-7. Trong đó, không có tàu nào vận chuyển trực thăng tới Syria.

Tàu hàng Alaed chở 3 trực thăng tấn công Mi-25 đã phải dừng lại ở ngoài khơi Scotland hôm 18-6 sau khi công ty bảo hiểm Anh Standard Club ngừng dịch vụ bảo hiểm cho tàu. Sau đó, tàu Alaed buộc phải quay trở lại và cập cảng Murmansk ở Tây Bắc Nga.

Công ty Femco - đơn vị sở hữu Alaed - đã chỉ trích hành động nói trên của Standard Club và tỏ ra bất bình về “hành động không có cơ sở” của công ty này khi rút dịch vụ bảo hiểm của tàu.
 
“Chúng tôi sẽ không phán xét hành động của Standard Club là đúng hay sai, đó là vấn đề của các luật sư và cộng đồng hàng hải. Chúng tôi cho rằng hành động của Standard Club rất không công bằng” - Femco cho biết khi nhận được thắc mắc từ báo Financial Times.
 
Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Vyacheslav Dzirkaln, hôm 11-7 tuyên bố Hải quân Nga sẽ hoàn thành việc vận chuyển các trực thăng cho Syria và đang xem xét các phương án vận chuyển chúng.
 
Chuyện về những chiếc trực thăng này vốn đã là tâm điểm trong cuộc xung đột ngoại giao hồi tháng 6 sau khi Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Syria. Nga phủ nhận toàn bộ các cáo buộc này, khẳng định đây chỉ là việc chuyển lại các máy bay và hệ thống phòng thủ của Syria mang tới sửa chữa tại Nga theo những hợp đồng trước đó và số vũ khí này không có khả năng gây nguy hại tới dân thường.
 
Trong một diễn biến khác, hôm 14-7, lãnh đạo nhiều nước đã lên án gay gắt cuộc thảm sát diễn ra ngày 12-6 tại làng Tremseh (Syria) khiến hơn 200 người thiệt mạng.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng quân đội Syria đã giết hại dân thường ở làng Tremseh.
 
Hơn 200 người được cho là đã chết trong cuộc tấn công của quân chính phủ vào ngôi làng này. Đây có thể là dấu mốc đẫm máu nhất trong cuộc xung đột hơn 1 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, một số ghi nhận lại cho thấy số người thương vong phần lớn là quân nổi dậy.
 
Quân đội Syria thừa nhận đã giết chết một số lượng lớn “phần tử khủng bố” chứ không phải dân thường.
 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuộc thảm sát đã làm dấy lên “nghi ngờ nghiêm trọng” về cam kết tôn trọng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Syria Assad.
 
Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đang hy vọng có thể tới làng Tremseh để điều tra vụ thảm sát diễn ra hôm 12-7. Đội quan sát viên sẽ khởi hành từ thủ đô Damascus tới làng Tremseh, cách thành phố Hama 25 km về phía Tây Bắc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo