xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp phép cho nghệ sĩ Việt kiều: Nói “tháo gỡ”, làm “thắt chặt”

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Không chỉ buộc các nghệ sĩ xin giấy phép gia hạn ngắn ngày, Cục Nghệ thuật Biểu diễn còn yêu cầu nghệ sĩ Việt kiều phải làm lại thủ tục như lần đầu về biểu diễn tại Việt Nam

Sau khi Báo Người Lao Động có bài viết “Bức xúc cơ chế xin - cho” đăng trên số báo ra ngày 9-7, phản ánh tình trạng nghệ sĩ Việt kiều về nước biểu diễn bức xúc vì phải gia hạn giấy phép 3 tháng/lần, trong đó có những người gần như gắn bó quanh năm với hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam, ngày 10-7, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), đã có ý kiến phản hồi trên Báo Người Lao Động. Theo đó, sẽ cố gắng thay đổi quy định theo hướng có lợi cho nghệ sĩ bằng cách cấp giấy phép biểu diễn trong thời gian dài hơn. Cục luôn hoan nghênh các nghệ sĩ về nước biểu diễn, cống hiến cho khán giả quê nhà. Thế nhưng, thực tế không như lời ông Biên nói.

“Hành” nhiều hơn

Từ khi đọc được những lời phát biểu của ông cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn trên Báo Người Lao Động, nhiều nghệ sĩ Việt kiều về nước tham gia biểu diễn nghệ thuật đã rất vui mừng nhưng niềm vui ấy đã bị dập tắt sau khi họ nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn ban hành cách 3 ngày sau đó.

Theo công văn này, các nghệ sĩ Việt kiều muốn được gia hạn giấy phép biểu diễn tại Việt Nam phải làm thủ tục xin phép lại từ đầu: hợp đồng hay thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời; văn bản xác nhận của đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam về tư cách pháp lý của diễn viên định cư ở nước sở tại; lý lịch trích ngang của nghệ sĩ, bản sao hộ chiếu của nghệ sĩ, đơn đề nghị của nghệ sĩ được về Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh và Chí Tài (phải) trên Sân khấu Nụ cười mới

Nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài mang tâm trạng bức xúc khi phải làm lại hồ sơ từ đầu cho lần xin gia hạn giấy phép không biết thứ bao nhiêu này của họ. Nghệ sĩ Hoài Linh tâm sự: “Đọc thấy ông Vương Duy Biên  phát biểu trên Báo Người Lao Động là sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em nghệ sĩ Việt kiều đã về nước biểu diễn nhiều lần, không vi phạm có được giấy phép dài hạn, chúng tôi rất vui mừng.
Không ngờ thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại quy định ngược lại. Những sô diễn của tôi sắp tới sẽ gặp rắc rối vì các đơn vị tổ chức biểu diễn không nhận được giấy phép gia hạn của tôi trước khi chương trình diễn ra. Tôi đang lưu diễn tại miền Trung, đành phải thay đổi kế hoạch để bay về Mỹ xin giấy xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Việc bắt phải làm lại thủ tục này đã khiến chúng tôi cảm thấy bị hành nhiều hơn”.

Ca sĩ Gia Huy cho biết: “Tôi về nước biểu diễn 20 lần rồi nhưng chưa lần nào mang tâm trạng hồi hộp, lo âu như lần này. Không riêng gì tôi mà các ca sĩ Việt kiều khác đang ở Việt Nam đều không được nhận sô biểu diễn, tất cả đều chờ thủ tục”.

Cần thông thoáng

Trong công văn gửi cho các đơn vị bảo lãnh cho các ca sĩ Việt kiều về nước biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Tháng 5-2012, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận được ý kiến của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL về việc báo cáo bộ trước khi cấp phép cho các nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước biểu diễn nghệ thuật.
Sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn có văn bản báo cáo và xin ý kiến về chủ trương, ngày 6-7, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ về việc cấp phép lần đầu hay gia hạn giấy phép phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 16 “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định 47/QĐ-BVHTT ngày 2-7-2004”.  Vì vậy, khi tiếp nhận công văn xin gia hạn giấy phép cho nghệ sĩ Việt kiều của các công ty, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã áp dụng theo quy chế này.
Bà Trương Thị Thu Dung, Giám đốc Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông, cho biết: “Nghệ sĩ phải vất vả làm lại thủ tục như lần đầu, trong đó khó khăn nhất là văn bản xác nhận của đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam về tư cách pháp lý của diễn viên định cư ở nước đó. Điều này rất khó cho nghệ sĩ vì việc xin giấy xác nhận của đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Mỹ, Pháp, Úc… đòi hỏi phải có thời gian.
Nghệ sĩ định cư ở các nước muốn xin giấy xác nhận phải bay về nước đó, làm thủ tục và chờ cấp giấy xác nhận. Trong khi đó hồ sơ các ca sĩ, nghệ sĩ Việt kiều xin giấy phép khi về biểu diễn lần đầu đã hoàn tất, giấy xác nhận của các văn phòng đại sứ Việt Nam ở các nước cấp cho nghệ sĩ định cư cũng đã có trong hồ sơ của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nay yêu cầu họ làm lại để làm gì. Hơn nữa, thời gian qua, đa số nghệ sĩ này đều biểu diễn ở Việt Nam nhiều hơn là ở nước ngoài thì việc xác nhận lại e gây thêm lãng phí thời gian và công sức của nghệ sĩ. Quy định này quả là gây bức xúc thêm cho nghệ sĩ”.

Tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cho rằng: “Giấy phép biểu diễn do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT-DL cấp cho nghệ sĩ người Việt sống ở nước ngoài hoạt động biểu diễn nghệ thuật thường xuyên ở Việt Nam rất cần có sự thông thoáng hơn.  Những thủ tục giấy tờ kiểu này không đáng tồn tại trong cơ chế mở cửa và hội nhập quốc tế hôm nay”.

Chưa bao giờ các phòng trà ca nhạc, sân khấu kịch, sân khấu ca nhạc tại TPHCM gặp phải sự xáo trộn như hiện nay khi các nghệ sĩ Việt kiều phải tạm thời ngưng biểu diễn để chờ hoàn tất thủ tục gia hạn giấy phép biểu diễn theo thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

ÔNG VƯƠNG DUY BIÊN, CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN:

Sẽ tìm giải pháp!

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 18-7, ông Vương Duy Biên cho biết quan điểm của ông là nên tạo điều kiện cho nghệ sĩ nhưng mới đây, cục này vừa nhận được chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL phải thực hiện theo quy định này để quản lý chặt chẽ.

“Chỉ đạo thì chúng tôi phải thực hiện, không thể khác được. Tôi biết như thế là khó, rất mất thời gian của nghệ sĩ, nhà tổ chức” - ông Biên nói. Ông cũng cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL về việc này để đưa ra giải pháp sao cho quản lý chặt chẽ phải đi cùng với không gây khó cho đơn vị tổ chức hay nghệ sĩ. Tuy nhiên, như thừa nhận của ông Biên, “làm được điều này không phải dễ, rất đau đầu”.

Ông Biên cho biết thêm hướng “gỡ” cho nghệ sĩ sẽ là thực hiện theo nghị định mới của Chính phủ. “Chúng tôi sẽ tìm hướng giải quyết đơn giản nhất để đưa vào thông tư, làm sao vừa quản lý chặt vừa đơn giản hóa các thủ tục cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, trước mắt vẫn phải tuân theo quy định của bộ” - ông Biên nói.

H.L.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo