xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bốn lần châm lửa đốt nhà, bị điện giật

Theo Ngô Khắc Lịch (Gia Lai Online)

Đây là lần thứ 4 trong vòng 2 năm qua, em Lý Tùng Nhân (17 tuổi), ở thôn Bằng Tiên 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) châm lửa đốt nhà rồi trèo lên cột điện cao thế bị điện giật rơi xuống đất phải nhập viện cấp cứu.

img
Chị Hương cùng người con bị động kinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: Ngô Khắc Lịch
 
Vốn bị bệnh động kinh từ khi mới lọt lòng, mãi năm lên 10 tuổi Nhân mới bập bẹ biết nói, chập chững biết đi. Nhưng cũng từ đó, Lý Tùng Nhân lại liên tiếp gây ra bao tai họa cho gia đình vì bệnh động kinh gây ra.
 
Mỗi lần phát bệnh, Nhân thường dùng dao, gậy gộc đuổi chém, đánh đập cha em. Nhiều lần người cha bị chém rách đầu phải nhập viện điều trị, người mẹ cũng bị Nhân đánh đập thâm tím khắp người. Không dùng lại ở đó, trong vòng chưa đầy 2 năm qua, Nhân còn 4 lần châm lửa đốt nhà rồi trèo lên cột điện cao thế trong xóm sờ vào dây điện.
Những lần như vậy, Nhân bị điện giật ngã nhào từ độ cao 5 - 6m xuống đất, gãy chân, tay và bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. 
 
Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, mẹ bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Hương (52 tuổi) cho biết, em Nhân bị bệnh động kinh từ ngày vừa chào đời. Sau khi phát hiện con mình có những dấu hiệu bất thường, gia đình chị đã đưa Nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM điều trị liên tục trong vòng 2 năm. Sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM điều trị thêm 5 năm nữa nhưng không có kết quả.
 
Khi Nhân biết đi, biết nói, thường xuyên có hành động đánh đập cha mẹ, đốt nhà rồi leo lên cột điện. Sợ con bị điện giật chết, gia đình làm đơn gửi vào Trường Hoa Phong lan Đà Lạt nhờ nhà trường quản lý. Ở đây, Nhân thường xuyên leo tường bỏ trốn đi lang thang nên nhà trường đành phải trả về cho gia đình.
 
Nhân cũng đã được gia đình gửi vào trại tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng cứ gửi vào trại thì em lại bình thường như chưa từng mắc bệnh nên trại lại trả về. Vừa qua, sau khi đốt nhà, Nhân lại leo lên cột điện cao thế trong thôn, bị điện giật ngã nhà từ trên cao xuống đất gây gãy bàn chân, bị bỏng nặng khắp người.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo