xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lại nói một đường, làm một nẻo

HOÀNG PHƯƠNG

Ông Danny Russell, quan chức phụ trách vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nổ ra chiến tranh ở biển Đông và kêu gọi các nước trong khu vực nhanh chóng thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Báo The Sydney Morning Herald (Úc) hôm 21-7 dẫn lời ông Russell cho biết cuộc đối đầu gần đây giữa Philippines và Trung Quốc tại khu vực tranh chấp ở biển Đông có lúc “đã đe dọa leo thang và tạo ra một kịch bản gây lo ngại sâu sắc đối với mọi quốc gia trong khu vực”. Vì thế, ông Russell cho rằng việc thông qua COC là cần thiết để tránh kịch bản trên xảy ra.

Ông Russell nói thêm rằng dù không liên quan đến các tranh chấp ở biển Đông nhưng Mỹ, với tư cách là một cường quốc ở Thái Bình Dương, có quyền “thông báo cho khu vực biết những nguyên tắc được cho là quan trọng đối với Washington”, trong đó có sự tự do hàng hải và việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Ông nhấn mạnh Mỹ muốn có một “khuôn khổ mang tính ràng buộc” để tránh bất kỳ xung đột hoặc để giải quyết chúng một cách hòa bình.

Trung Quốc gần đây cho biết sẽ đồng ý thảo luận về COC khi “thời điểm chín muồi”. Theo ông Vikram Singh, quan chức Lầu Năm Góc phụ trách chính sách quốc phòng của Mỹ ở châu Á, bây giờ chính là thời điểm chín muồi để Bắc Kinh làm như thế.

img
Trung Quốc liên tục có những động thái khiêu khích ở biển Đông,
như cho tàu xâm phạm vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AP
Cũng liên quan đến biển Đông, Trung Quốc hôm 20-7 đã cam kết cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực sau khi ASEAN công bố nguyên tắc 6 điểm về biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Phía Trung Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN trong việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) một cách toàn diện và hiệu quả”.
Ông Hồng Lỗi cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tham vấn với ASEAN để hoàn tất COC. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt DOC, đồng thời tạo điều kiện và môi trường cần thiết cho việc tham vấn”.

Nói là thế nhưng Trung Quốc lại tiếp tục để lộ bản chất “nói một đường làm một nẻo” sau khi cho biết Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) nước này đã phê chuẩn việc thành lập và triển khai quân đồn trú tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” vừa được lập ra bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng này sẽ “chịu trách nhiệm quản lý việc huy động về quốc phòng, quân dự bị cũng như tiến hành các hoạt động quân sự tại Tam Sa”.

Nga lên tiếng vụ bắt tàu cá Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm 20-7 cho biết sẽ giải quyết vụ 2 tàu cá Trung Quốc bị Moscow bắt giữ mới đây thông qua các cơ chế song phương.
Ông Lukashevich nhấn mạnh rằng 2 nước có các cơ chế song phương để giải quyết mọi bất đồng, trong đó có vụ việc nói trên. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Moscow sau khi Bắc Kinh lên tiếng đòi Nga thả 2 tàu cá bị bắt do đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo