xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trúng ngư lôi Úc, tàu Mỹ đứt đôi

Thu Hằng (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Thời khắc đầy kịch tính xảy ra trong cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình dương RIMPAC 2012 khi tàu chiến Hải quân Mỹ bị đánh chìm bởi ngư lôi từ tàu ngầm Úc tại giai đoạn thực hành tấn công mục tiêu quân sự ở Thái Bình Dương.

img
Tàu Kilauea nặng hơn 12.000 tấn


Con tàu Kilauea nặng hơn 12.000 tấn đứt làm đôi trước khi chìm nghỉm trong sóng biển trong vòng 40 phút. “Thủ phạm” phóng ngư lôi chính là tàu ngầm HMAS Farncomb của Hải quân Hoàng gia Úc. Chỉ huy của con tàu ngầm chia sẻ rằng thời khắc bắn ngư lôi quả là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời không chỉ của ông mà còn của cả thủy thủ đoàn gồm có 60 người.

Chỉ huy Glen Miles cho biết: “Đây là kết quả của nghiệp vụ chuyên môn và làm việc nhóm. Chúng tôi biết rằng hệ thống vũ khí Collins là một trong những hệ thống mạnh nhất thế giới”.

Úc nằm trong số 22 quốc gia tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2012 tại Hawaii với 6 tàu ngầm và 40 tàu nổi tham gia cuộc tập trận giả định chiến tranh trên biển.
 

img



img



img



img



img

img
Tàu Kilauea trúng ngư lôi đứt đôi.  Ảnh: SWNS

Hải quân Mỹ một lần nữa lại “hy sinh” tàu chiến “về hưu” của mình làm bia tập cho các đối tác tập trận đánh chìm ở vùng biển nước này sau gần 2 năm “im hơi lặng tiếng” do những quan ngại về môi trường và chi phí.

img



img

 

img



img



img



img
Con tàu chìm trong vòng 40 phút


img
Tàu ngầm HMAS Farncomb của Hải quân Hoàng gia Úc sau khi đánh đắm tàu Mỹ


img
Tàu ngầm HMAS Farncomb của Hải quân Hoàng gia Úc
 
Còn nhớ hồi tháng 1-2011, một tàu của Hải quân Mỹ hết niên hạn sử dụng đã được đánh đắm để tạo thành một dải san hô nhân tạo phục vụ du lịch trong tương lai.
 
Sau khi xem xét các vấn đề môi trường và loại bỏ các chất độc hại, tàu USS Kittiwake, dài 76,5m, đã được đánh chìm tại quần đảo Cayman nằm ở phía Tây vùng biển Caribê hôm 5-1.

Các thuỷ thủ đã đánh đắm con tàu rất cẩn thận theo chiều thẳng đứng. Khoảng 40 chiếc thuyền chở người dân địa phương và khách du lịch đã vây quanh con tàu để chứng kiến khoảnh khắc tàu chìm.

Tập trận hải quân Vành đai Thái Bình dương RIMPAC 2012 diễn ra tại Honolulu, Hawaii từ ngày 29-6 đến 3-8. Tổng cộng 45 tàu hải quân, 100 chiến đấu cơ và 20.000 binh sỹ từ 22 quốc gia tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương kết giữa các quốc gia trong vành đai Thái Bình dương.
 
Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Hải quân Nga góp mặt tại RIMPAC với việc cử 3 tàu tới tập trận. Đó là tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, tàu chở dầu Boris Butoma và tàu tìm kiếm cứu hộ Fotiy Krylov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.
 
Việt Nam sẽ cử 6 sĩ quan tham dự quan sát hoạt động diễn tập quân y RIMPAC từ ngày 16 đến ngày 20-7 tại Hawaii.
 
RIMPAC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971 theo sáng kiến của Mỹ với sự tham gia của hải quân các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Cuộc tập trận diễn ra hai năm một lần, do Hạm đội Thái Bình dương Mỹ đứng ra chủ trì và điều phối. Cuộc tập trận RIMPAC đã dần được mở rộng trong những năm gần đây, từ 8 nước (năm 2006), lên 10 nước (năm 2008) và 14 nước (năm 2010). RIMPAC 2012 được đánh giá là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo