xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ xung đột vũ trang ở biển Đông

HOÀNG PHƯƠNG

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain chỉ trích quyết định của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc triển khai quân tới các hòn đảo ở biển Đông mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền

Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), một tổ chức nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Brussels (Bỉ), vừa lên tiếng cảnh báo rằng căng thẳng xung quanh cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông có thể leo thang thành xung đột. Báo cáo mới của ICG hôm 24-7 nhận định rằng cuộc tranh chấp nói trên đang đi vào ngõ cụt và triển vọng tìm được giải pháp đang ngày càng nhỏ dần.

Theo ICG, chính những động thái đơn phương gần đây của Trung Quốc là một phần nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang ở biển Đông. Chẳng hạn như những tuyên bố chủ quyền mơ hồ của Bắc Kinh đối với những đảo và nguồn tài nguyên năng lượng ở biển Đông đã vấp phải sự phản đối của những nước có liên quan trong cuộc tranh chấp lãnh thổ.  Báo cáo cũng cho rằng Trung Quốc đang “tích cực khoét sâu” sự chia rẽ bên trong ASEAN bằng cách đối xử ưu tiên với một số thành viên ủng hộ tuyên bố chủ quyền của nước này ở biển Đông. “Sự thiếu đoàn kết giữa các nước đối thủ của Trung Quốc, cộng với những điểm yếu trong cơ chế đa phương của khu vực đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm một giải pháp” - báo cáo nhấn mạnh.
img
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói việc Trung Quốc quyết định triển khai quân tới các hòn đảo ở biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết. Ảnh: AP

Vì thế, ông Paul Quinn-Judge, Giám đốc chương trình châu Á của ICG, nhận định rằng nếu không có sự đồng thuận về một cơ chế giải quyết, căng thẳng ở biển Đông có thể dễ dàng biến thành xung đột vũ trang. Theo ông, chừng nào ASEAN còn chưa thống nhất được chính sách về biển Đông thì không thể thực thi được một bộ quy tắc mang tính ràng buộc để xử lý các tranh chấp chủ quyền.

Lo ngại trên của ICG không phải là không có cơ sở trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích ở biển Đông, mà mới nhất là quyết định triển khai quân đồn trú tại cái gọi là “thành phố Tam Sa”. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm 24-7 nhận định quyết định của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc triển khai quân tới các hòn đảo ở biển Đông mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là “sự khiêu khích không cần thiết”. 

Trong tuyên bố đăng tải trên website của mình, ông McCain cũng cho rằng việc Trung Quốc bầu đại biểu của cơ quan lập pháp phụ trách các đảo và vùng biển ở biển Đông chỉ củng cố thêm lý do tại sao nhiều nước châu Á ngày càng quan ngại về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Theo ông, các tuyên bố chủ quyền này của Trung Quốc “không có cơ sở trong luật quốc tế” và có khả năng Bắc Kinh sẽ tìm cách áp đặt chúng thông qua sự dọa nạt và ép buộc. Những hành động của Trung Quốc trong trường hợp này là đáng thất vọng. 

Ông McCain nói thêm rằng cần tiếp tục thúc giục tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở biển Đông tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đa phương dựa trên luật pháp quốc tế và duy trì các nguyên tắc tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế.

Tàu chiến Trung Quốc tập trung ở biển Đông

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 24-7 đưa tin hải quân nước này đang đợi lệnh để diễn tập bắn đạn thật với quy mô lớn gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phía Trung Quốc ngang ngược tuyên bố cuộc tập trận là “cách thể hiện thực lực của hải quân cho các nước láng giềng thấy” và hoàn toàn hợp pháp.

Hiện nay, hạm đội Đông Hải của Trung Quốc đã bất ngờ chuyển hướng từ biển Hoa Đông xuống biển Đông. Còn tình báo hải quân Mỹ phát hiện 20 tàu chiến Trung Quốc đang tập trung ở một số đảo do nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông, trong đó có các tàu bảo vệ của hạm đội Đông Hải, tàu ngầm lớp Kilo và 7 tàu chiến của hạm đội Bắc Hải.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin thử nghiệm thành công DF-21D, mẫu tên lửa mới nhất có khả năng đánh chìm tàu sân bay lớn nhất của Mỹ chỉ với phát bắn duy nhất (?!). Ngoài ra, các chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống radar có thể cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cho tên lửa DF-21D ở biển Đông.

Đài Loan cũng “đổ dầu vào lửa” với tuyên bố tăng cường pháo cao xạ 40 mm và súng cối 120 mm vào kho vũ khí ở đảo Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo báo United Evening News (Đài Loan) ngày 24-7, các vũ khí trên sẽ được chuyển đến đảo Ba Bình vào tháng 8 nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo