xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân gần biên giới Syria

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai một đoàn khoảng 20 xe chở quân, cùng các khẩu đội pháo và xe bọc thép đến khu vực biên giới phía nam giáp Syria.

img
Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân gần biên giới Syria. Ảnh: AP


Theo hãng tin Reuters, một đoàn khoảng 20 xe chở quân, cùng các khẩu đội pháo và xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến khu vực biên giới với Syria hôm 30-7 trong lúc những lo ngại ngày càng tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ về tình nình an ninh tại khu vực biên giới phía Nam của nước này.
 
Đây là đợt triển khai quân sự mới nhất trong một loạt hoạt động triển khai quân tại khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt biên giới sang Syria và những đợt chuyển quân này có thể chỉ là để phòng ngừa.

Theo hãng tin Anatolian, đoàn xe quân sự nói trên đã rời một căn cứ ở tỉnh Gaziantep tới tỉnh Kilis ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm dự kiến sẽ triển khai các binh sĩ.

Các nhân chứng cho biết đoàn xe chở quân này đã có mặt ở dọc biên giới giáp Syria.

Cùng ngày, một quan chức Thổ Nhỹ Kỳ giấu tên cho biết một thiếu tướng - Phó cảnh sát trưởng thành phố Latakia (Tây Syria) cùng 11 sĩ quan khác của Syria đã đào ngũ và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ đêm 29-7.

Trong khi đó, một nguồn tin ở thủ đô Damascus cho biết quân đội Syria ngày 30-7 đã chiếm lại một phần của quận Salaheddin, do lực lượng nổi dậy kiểm soát, thuộc thành phố Aleppo - thành phố lớn nhất ở Syria.

Theo nguồn tin trên, sang ngày thứ ba truy quét ác liệt các quận do lực lượng nổi dậy kiểm soát trong thành phố miền Bắc này, "quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát một phần quận Salaheddin và vẫn tiếp tục cuộc phản công". Tuy nhiên, Đại tá Abdel Jabbar al-Oqaidi, người đứng đầu Hội đồng quân sự Quân đội Syria Tự do ở thành phố Aleppo đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định các binh sỹ chính phủ vẫn "chưa tiến thêm được tấc đất nào".

Trong một diễn biến khác, Syria đã tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Úc, hai tháng sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Damascus tại Úc bị trục xuất sau vụ thảm sát ở Houla khiến hơn 100 người chết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo