xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhập lậu máy nén khí từ Trung Quốc để hủy diệt thủy sản

THẾ DŨNG

Nhiều ngư dân ở Quảng Ninh nhập lậu máy nén khí từ Trung Quốc rồi thuê người nước này sang hướng dẫn để đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt ngay trên vùng biển của mình.

Từ tháng 4-2012 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh  đã phát hiện 14 vụ ngư dân tỉnh này sử dụng máy nén khí công suất lớn của Trung Quốc để đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt. Trước tình hình đó, Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị chỉ đạo kiểm tra, cấm ngay hành vi khai thác này. 

Vét sạch thủy sản

Trong tháng 4 và tháng 5-2012, chỉ riêng Bộ đội Biên phòng - Quảng Ninh đã phát hiện 4 vụ ngư dân dùng máy nén khí công suất lớn để tạo ra dòng nước xịt mạnh thẳng xuống đáy biển. Với phương pháp này, tất cả các loài thủy sản  từ to đến nhỏ đều bị thổi tung lên và việc tiếp theo của ngư dân là dùng lưới vét sạch. Điều đáng lo ngại là phương tiện trên do Trung Quốc sản xuất và trực tiếp do các “kỹ thuật viên” của nước này hướng dẫn.

Cùng thời gian này, Công an huyện Vân Đồn - Quảng Ninh  phát hiện nhiều vụ khai thác sá sùng bằng phương pháp bơm hơi áp lực, có sự giúp sức của “kỹ thuật viên” Trung Quốc. Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh cũng vừa phát hiện một tàu cá 22CV, trọng tải 3,5 tấn không có biển số, đã dùng máy nén khí tại khu vực đảo Hòn Chín (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn). Khi bị bắt giữ, tàu có 6 người, trong đó có 4 thợ lặn Trung Quốc.

Theo báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 4-2012 đến nay, trong 14 vụ bị cơ quan chức năng phát hiện, có 4 vụ do người Trung Quốc hướng dẫn kỹ thuật, tập trung ở khu vực huyện Vân Đồn và TP Móng Cái. Cơ quan này còn xác nhận có thời điểm lên tới vài ba chục tàu đánh bắt theo kiểu hủy hoại này, hoạt động tại các khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn, Hòn Chín - huyện Vân Đồn và khu vực Móng Cái…
Việc xuất hiện kiểu đánh bắt hủy diệt trên, theo ông Vũ Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh, là do một số ngư dân Việt Nam vì cái lợi trước mắt đã sang Trung Quốc mua máy lậu rồi thuê người Trung Quốc sang hướng dẫn kỹ thuật. “Hành vi khai thác này không chỉ hủy diệt sinh thái, nguồn lợi mà còn làm mất việc làm của rất nhiều ngư dân bởi một máy nén khí có thể khai thác bằng sức lao động của 100 ngư dân” - ông Nam lo ngại.

Sẽ cấm và phạt nặng

Ông Vũ Văn Nam cho biết phương pháp đánh bắt quái ác này có 2 cách. Cách thứ nhất là bơm nước áp lực lớn vào một đường ống rồi cho thợ lặn lặn xuống đáy biển thổi tung tầng đáy để lộ ra ốc móng tay, nhuyễn thể... và thu hoạch. Cách thứ hai là dùng hệ thống dàn với hàng trăm tia nước áp lực mạnh phụt xuống nền đáy để các loại thủy sản nhảy lên rơi vào những túi nằm chờ sẵn. “Người Trung Quốc thật lắm trò, cái máy hủy hoại như vậy mà họ cũng nghĩ ra được” - ông Nam bày tỏ.

Trước hành vi hủy hoại sinh thái và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản được du nhập từ Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ biến cho ngư dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tại các vùng nước.
“Nếu không kịp thời ngăn chặn, hình thức bơm hơi nén khí sẽ tận diệt toàn bộ nguồn lợi thủy sản ở cả tầng mặt và tầng đáy biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái” - ông Tám nhấn mạnh.

Về sự việc này, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh,  cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nạn khai thác thủy sản bằng máy nén khí công suất lớn trên địa bàn. “Trong tháng 8-2012, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ ra quy định cấm dùng máy nén khí công suất lớn để khai thác thủy sản và phạt thật nặng” - ông Hậu nói.

Phải xử lý thật nghiêm

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Huy Hậu xác nhận chuyện người Trung Quốc thuê tàu, ngư dân Việt Nam để tận diệt thủy sản bằng máy nén khí nhưng sau khi các cơ quan chức năng làm căng thì tình hình đã giảm. “Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là người nước khác đến đánh bắt trái phép phải xử lý thật nghiêm” - ông Hậu nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo