xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bùng nổ tranh cãi ngoại giao

LỤC SAN

Tổ chức Các nước châu Mỹ và Liên hiệp Các nước Nam Mỹ đã nhảy vào cuộc tranh luận giữa Ecuador, Anh và Thụy Điển chung quanh vụ Julian Assange

Anh và Thụy Điển lên tiếng chỉ trích Ecuador vì đã chấp nhận cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tị nạn ở nước này trong khi cuộc tranh luận chung quanh vấn đề này trở nên căng thẳng hơn.

Theo BBC, ông Assange hoan nghênh quyết định của Ecuador là một chiến thắng mang tính lịch sử. Ông này tự tin: “Cuộc đấu tranh của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Cuộc điều tra của Mỹ chống lại WikiLeaks phải ngưng lại”.

Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố Anh sẽ không cho phép Assange an toàn rời khỏi Anh. Bộ Ngoại giao Anh thừa nhận nước này vẫn cam kết sẽ đạt được một giải pháp thỏa thuận nhưng nhất định sẽ bắt Assange khi ông này rời khỏi Đại sứ quán Ecuador. Ngoại trưởng Hague cho rằng chẳng có cơ sở pháp lý nào để cho phép ông Assange an toàn rời khỏi Anh, đồng thời cảnh báo vụ này có thể còn tiếp diễn.

Quốc hội Ecuador thậm chí đã triệu tập cuộc họp bất thường để bàn về vấn đề Assange. Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino bày tỏ hy vọng rằng cuộc đàm phán giữa Anh và Ecuador sẽ giải quyết được vấn đề.
Ông Patino nhấn mạnh rằng Anh cần tôn trọng quyết định mang tính chủ quyền của Ecuador. Ông khẳng định: “Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng các phương án khác theo luật pháp quốc tế để bảo đảm an toàn cho chuyến đi của Assange đến Ecuador. Thật là vô lý hết sức khi một công dân nào đó buộc phải sống lâu dài trong đại sứ quán dù đã được một chính phủ có chủ quyền quyết định cho tị nạn chính trị”.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Ecuador cho rằng nhân quyền của ông Assange có thể bị vi phạm trong trường hợp bị trục xuất sang Thụy Điển để thẩm vấn về các cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ ở Stockholm năm 2010.
img
Đông đảo người phản đối tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London yêu cầu trả tự do cho Julian Assange. Ảnh: AP
Thế nhưng, Bộ Ngoại giao Thụy Điển bác bỏ tuyên bố của phía Ecuador cho rằng các cáo buộc xâm hại tình dục kể trên không phải là lý do thực sự mà Thụy Điển muốn Anh trục xuất Assange. Thêm vào đó, người phát ngôn Anders Joerle tuyên bố: “Không thể chấp nhận được khi Ecuador muốn ngăn chặn thủ tục tố tụng của Thụy Điển và sự hợp tác của hệ thống tòa án châu Âu”.

Còn luật sư của 2 phụ nữ Thụy Điển liên can, ông Claes Brogstrom, xác nhận rằng các cáo buộc về tình dục chống lại ông Assange sẽ được xét xử như một vụ án bình thường trong hệ thống tòa án Thụy Điển. Luật sư khẳng định: “Ông ta sẽ được công tố viên thẩm vấn. Sau đó, công tố sẽ quyết định liệu có truy tố ông ta hay không. Nếu có, một phiên xét xử sẽ diễn ra tại tòa án ở Stockholm. Không có chuyện Mỹ đòi hỏi phải trục xuất ông ta sang Mỹ”.

Vụ việc Assange được phép tị nạn ở Ecuador đã diễn biến hết sức bất ngờ và phức tạp. Tổ chức Các nước châu Mỹ  (OAS) đã triệu tập cuộc họp đặc biệt tại Washington để bàn về mối quan hệ giữa Ecuador và Anh. Hơn nữa, Liên hiệp Các nước Nam Mỹ (UNASUR) - gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam và Uruguay - đã họp ở Ecuador để xem xét tình huống xảy ra với ông Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo