xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Assad sẽ ra đi?

LỤC SAN

Đối với Mỹ, điều kiện chính để giải quyết tình hình ở Syria là sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad

Phó Thủ tướng Syria phụ trách về kinh tế, ông Qadri Jamil, ngày 21-8 tuyên bố Syria sẵn sàng thảo luận chuyện từ chức của Tổng thống (TT) Bashar al-Assad như một phần cuộc dàn xếp cho 17 tháng xung đột đẫm máu làm chết 23.000 người.
Tuy nhiên, theo đài CNN, ông Jamil khẳng định vấn đề này chỉ có thể được bàn bạc sau khi đã diễn ra cuộc đối thoại với phe nổi dậy. Ông nhấn mạnh mọi sự đều có thể được thảo luận, kể cả chuyện từ chức của TT Assad.

Ông Jamil quả quyết: “Nếu chuyện từ chức của TT Assad  được đặt ra như điều kiện tiên quyết để đàm phán có nghĩa là sẽ không có đối thoại gì cả”. Theo hãng tin RIA Novosti, Phó Thủ tướng Syria cho biết thêm cần phải hỏi ý kiến toàn bộ nhân dân Syria về khả năng này. Ông nói rằng Syria đang chú ý đến việc khuyến khích vấn đề hòa hợp dân tộc.

img

Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil (trái) tiếp xúc với báo giới trong chuyến thăm Moscow gần đây. Ảnh: THX

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng Mỹ không đánh giá cao tuyên bố của Phó Thủ tướng Jamil về thái độ sẵn sàng đối thoại với phe đối lập để thành lập chính phủ thống nhất. Theo đài BBC, bà Nuland nhận định không có điểm gì mới trong phát biểu của Phó Thủ tướng Syria, đồng thời khẳng định Washington muốn TT Assad ra đi một cách nhanh chóng.
Tuyên bố của bà Nuland khiến dư luận hiểu rằng Mỹ không công nhận đối thoại là điều cần thiết bởi đối với Mỹ, điều kiện chính để giải quyết tình hình ở Syria là sự ra đi của TT Assad. Trước đó, ngày 20-8, Mỹ đã thông báo sẽ đề xuất  khả năng TT Assad từ chức trong cuộc gặp gỡ tân đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi bất chấp ông này đã từ chối quay lại vấn đề này.

Điểm đáng chú ý là Phó Thủ tướng Jamil đã tuyên bố như trên sau khi TT Mỹ Barack Obama cảnh báo Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học. Về vấn đề này, ông Jamil cho rằng lời đe dọa đó nằm trong đường lối tranh cử của TT Mỹ hơn là một tuyên bố thực sự có ý nghĩa. Ông nhận xét: “Sự đe dọa của ông Obama đơn giản chỉ là tuyên truyền liên quan đến cuộc bầu cử TT sắp đến”.

Ngoài ra, ông Jamil cho rằng phương Tây đang kiếm cớ để can thiệp quân sự vào Syria. Ông cảnh báo: “Bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Syria đều không được phép xảy ra. Những kẻ nào suy tính điều đó đều khiến cho nguy cơ đối đầu mở rộng hơn nhiều”.
 

Quân nổi dậy chiếm gần 2/3 thành trì Aleppo

Theo trang tin Al Arabiya News, đại tá Abdel Jabbar al-Okaidi, một chỉ huy hàng đầu của quân đội Syria tự do, tuyên bố quân nổi dậy đã kiểm soát gần 2/3 thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria. Ông xác nhận: “Chúng tôi hiện kiểm soát hơn 60% thành phố lớn thứ hai ở Syria. Mỗi ngày, chúng tôi lại nắm quyền kiểm soát thêm các quận mới”. Đồng thời, ông liệt kê danh sách hơn 30 quận thuộc thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Tuy nhiên, các lực lượng chính phủ bác bỏ thông tin này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo