xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căng thẳng Hàn - Nhật leo thang

LỤC SAN

Hàn Quốc cảnh báo sẽ không tha thứ nếu như Nhật Bản không tỏ ra ân hận về những sai trái trong quá khứ

Căng thẳng giữa 2 nước Hàn Quốc (HQ) và Nhật Bản (NB) càng tăng cao hơn nữa khi Seoul ngày 24-8 đã chính thức phản đối phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba về quần đảo Dokdo mà HQ tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao HQ triệu tập đại sứ Nhật và gửi công hàm phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Gemba hôm 22-8  rằng HQ đang chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Dokdo.
 
img
Chuyến thăm quần đảo Dokdo của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khiến Nhật Bản phẫn nộ
Ảnh: PRESSTV

Theo hãng tin Yonhap, động thái trên đã gây áp lực về ngoại giao đối với Tokyo. Một quan chức ngoại giao cấp cao của HQ (giấu tên) nhấn mạnh: “Khi trao công hàm phản đối, chúng tôi cũng muốn truyền đạt một thông điệp cứng rắn đối với lời phát biểu không thích hợp của ông Gemba”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao HQ Cho Tai-young tuyên bố: “Seoul kịch liệt phản đối phát biểu của Ngoại trưởng NB, yêu cầu ông rút lại những lời nói đó ngay và không bao giờ được lặp lại”. Ông cho biết HQ quyết định trả lại lá thư của Thủ tướng Yoshihiko  Noda do tuyên bố chủ quyền của phía NB hết sức phi lý và có thể được NB sử dụng với nỗ lực biến Dokdo thành vùng lãnh thổ tranh chấp.

Sự phản đối chính thức trên của phía HQ diễn ra một ngày sau khi HQ đã trả lại lá thư phản đối từ Thủ tướng Noda gửi Tổng thống Lee Myung-bak bằng thư bảo đảm do Tokyo từ chối nhận trực tiếp. Hành động “ăn miếng trả miếng” giữa 2 cường quốc châu Á này xảy ra giữa lúc căng thẳng về ngoại giao đang leo thang.
Ngoài ra, ông Cho còn cảnh báo rằng HQ sẽ không tha thứ nếu NB không tỏ ra ân hận về những sai trái đã làm trong quá khứ và tiếp tục có thái độ sai lầm trên cơ sở nhận thức không xác thực về lịch sử. Một quan chức ngoại giao cấp cao khác của HQ khẳng định: “HQ không có sự chọn lựa nào khác ngoài áp dụng các biện pháp tương ứng nếu NB tiếp tục khiêu khích về vấn đề quần đảo Dokdo”.

Thực ra,  quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật đã nhanh chóng trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống HQ Lee Myung-bak đến thăm Dokdo ngày 10-8 và nhắc đến sự cai trị thực dân của NB trên bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945, đồng thời yêu cầu Nhật hoàng Akihito xin lỗi nếu ông muốn đến thăm HQ.

Trong khi đó, ở Tokyo, Ngoại trưởng Gemba tuyên bố NB sẽ không gửi lại lá thư của Thủ tướng Noda một lần nữa. Theo hãng tin Kyodo, chiều 24-8, Thủ tướng Noda tổ chức cuộc họp báo giữa lúc dư luận trong nước chỉ trích ông về chính sách đối với vấn đề quần đảo Dokdo và cuộc tranh cãi về lãnh thổ với Trung Quốc. 
 
Nhật tuyên bố mạnh tay tại đảo Senkaku
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh binh trực thuộc Cục Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Nishimura Yasuhiko tuyên bố trong tương lai, bất kỳ cuộc đổ bộ nào lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của các nhà hoạt động Trung Quốc sẽ bị truy tố theo luật pháp nước này.
Báo mạng The Japan Daily Press ngày 24-8 dẫn lời ông Yasuhiko cho biết 14 nhà hoạt động Hồng Kông đưa thuyền đến quần đảo tranh chấp, bị trục xuất vài ngày sau đó bởi vì họ chỉ vi phạm luật nhập cư, không có hành động phá hoại nào. Phương án xử lý này cũng nhằm ngăn chặn quan hệ giữa các bên liên quan có thể trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, ông Yasuhiko nói rằng sẽ không thể dung thứ nếu việc tương tự xảy ra lần nữa. Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Hisayasu Suzuki cũng khẳng định không một nhà hoạt động nước ngoài nào được phép đến quần đảo mà phía Nhật gọi là Senkaku. Hồi đầu tuần này, tàu chở 7 nhà hoạt động Hồng Kông còn lại đã về đến nhà.
 
                                                                                                   Huệ Bình
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo