xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ kêu gọi ASEAN củng cố sự thống nhất

TƯỜNG MINH

Một quan chức cao cấp Mỹ nói với các nhà báo rằng bà Clinton “muốn củng cố sự thống nhất trong ASEAN và muốn thấy sự tiến triển”

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi các nước Đông Nam Á tạo ra một mặt trận thống nhất trước Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Bà cũng kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tránh "ép buộc" và cùng hợp tác về một bộ quy tắc để giải quyết tranh chấp trên biển biển Đông.
 
Trong cuộc gặp người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa tại Jakarta, bà Hillary lặp lại quan điểm rằng Mỹ có "lợi ích quốc gia" trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định tại vùng biển Đông. Bà nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng các quốc gia trong khu vực nên cùng nhau cộng tác để giải quyết các tranh chấp mà không ép buộc, đe dọa và chắc chắn là không sử dụng vũ lực".
img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa
sau cuộc gặp. Ảnh: AP
Bà Clinton có mặt ở thủ đô Jakarta ngày 3-9 để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với một kế hoạch được ASEAN tán thành, đó là thực thi một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc (COC) cho các bên có yêu sách chủ quyền đối với những đảo tranh chấp. Ngoại trường Mỹ cũng sẽ thúc ép ASEAN đòi hỏi Trung Quốc đồng ý về một cơ chế chính thức để giảm nguy cơ xung đột trước mắt và hướng đến những giải pháp chung cuộc cho các tranh chấp chủ quyền.
Có mặt trên chuyến bay của bà Clinton đi từ đảo Cook đến Úc để tiếp nhiên liệu trước khi bay sang Indonesia, một quan chức cao cấp Mỹ nói với các nhà báo rằng bà Clinton “muốn củng cố sự thống nhất trong ASEAN và muốn thấy sự tiến triển”.
Indonesia, nơi đặt trụ sở ASEAN, đóng một vai trò hàng đầu trong việc gắn kết kế hoạch 6 điểm với nhau sau khi ASEAN không thể đạt được đồng thuận về việc ra tuyên bố chung tại hội nghị ở Campuchia hồi tháng 7. Quan chức không muốn nêu tên này nói Mỹ được “khích lệ” bởi kế hoạch 6 điểm này nhưng muốn nó được thực thi, nhất là sớm đưa ra được các quy tắc ứng xử vốn lâu nay vẫn bế tắc.

Mỹ khẳng định quyền lợi về an ninh quốc gia trong giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp biển Đông và hy vọng đạt được tiến bộ trước khi diễn ra hội nghị cấp cao Đông Á vào tháng 11 mà Tổng thống Barack Obama dự định tham gia. Washington cho biết không đứng về phía nào trong các bên tranh chấp nhưng muốn vấn đề được giải quyết giữa Trung Quốc và ASEAN thay vì giữa Trung Quốc với từng nước riêng lẻ. Lập trường này khiến Trung Quốc tức giận.

img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AP

Ngoại trường Clinton ở Indonesia trong chặng dừng chân thứ hai của vòng công du 11 ngày đến 6 nước. Bà sẽ đến Trung Quốc ngày 4-9 để tiếp tục các cuộc thảo luận về biển Đông và một số vấn đề khác, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Syria và cách thức xử lý các chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên.

Chuyến công du của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Obama trong thời gian gần đây liên tiếp có những động thái được giới phân tích nhìn nhận là nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mới đây, Mỹ đã điều 200 binh sĩ thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 tới căn cứ quân sự ở Darwin của Úc, tuyên bố cử các tàu chiến tới Singapore tiến hành tập trận chung nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự song phương, cử các binh sĩ Mỹ đến Philippines tiến hành tập trận chung thường niên và cam kết hỗ trợ nước này tăng cường khả năng quốc phòng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Trung Quốc

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 2-9 bắt đầu chuyến công du Trung Quốc kéo dài 6 ngày. Ngay trước chuyến đi, thủ tướng Singapore cho biết nước này không có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông nhưng có lợi ích trong việc duy trì một ASEAN mạnh mẽ, thống nhất và hiệu quả. Ông cho biết Singapore đang nỗ lực ngăn chặn bất đồng về vấn đề biển Đông leo thang thành xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo