xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Minh Đức nói ít, làm nhiều

Anh Dũng

Trong khi dư luận sôi sục với “nghi án phê thuốc” của cựu trung vệ Huy Hoàng thì một trung vệ gốc Nghệ An khác là Minh Đức được tín nhiệm trao băng đội trưởng ở tuyển Việt Nam...

img
Minh Đức (phải) tranh bóng với Việt Thắng trong buổi tập cuối trước khi tuyển Việt Nam sang Malaysia chiều 9-9. Ảnh: Hải Anh
Lâu lắm rồi bộ đôi Minh Phương và Tài Em mới cùng lúc vắng mặt ở tuyển Việt Nam, cộng thêm Quang Thanh và Phước Tứ cũng bị chấn thương không kịp trở lại nên trước chuyến sang Malaysia đá giao hữu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tổ chức họp nội bộ để bầu ban cán sự mới. Tất cả đều đồng tình giao chiếc băng đội trưởng cho trung vệ Minh Đức, mẫu thủ lĩnh “nói ít, làm nhiều”.

Sau thế hệ của Như Thành và Huy Hoàng, Minh Đức được xem như giải pháp tối ưu ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người của tuyển Việt Nam. Trong 3 trận giao hữu quốc tế của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong năm 2012, Minh Đức luôn được xếp đá chính. Những cái tên còn lại như Bật Hiếu, Phước Vĩnh hay Chí Công liên tục xoay vòng nhưng chỉ với mục đích duy nhất là tìm người đá cặp phù hợp nhất với Minh Đức, trung vệ đã có một mùa giải rất hay trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành.

Vai trò quan trọng như vậy nhưng cũng phải đợi đến lúc Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh hay Phước Tứ vắng mặt, Minh Đức mới được tin tưởng giao đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam.

HLV Phan Thanh Hùng dành những lời khen đặc biệt cho cậu học trò mà ông chưa một lần dẫn dắt. Nhà cầm quân người Đà Nẵng nói: “Không phải ngẫu nhiên toàn đội đồng lòng bỏ phiếu bầu Minh Đức làm đội trưởng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi ở Việt Nam, luôn cầu tiến, không rượu bia, sau bóng đá chỉ biết đến gia đình, người thân. Chúng ta thấy không ít trường hợp cầu thủ dính vào tai tiếng nhưng nhiều năm làm bóng đá, tôi chưa thấy Minh Đức dính bất cứ tì vết nào. Chỉ riêng chi tiết đó cũng đã khiến các đồng đội nể Đức”.

Năm 2008, dù chỉ là dự bị cho Như Thành và Phước Tứ nhưng Minh Đức cũng đóng góp không nhỏ cho chức vô địch AFF Cup. Giờ giữ trọng trách đội trưởng, có lẽ Minh Đức sẽ hiểu rõ trách nhiệm của mình ở tuyển Việt Nam, tuy nặng nề nhưng chắc chắn sẽ cùng đồng đội nỗ lực giành lại ngôi vô địch từ tay Malaysia...

Trông vào tuyến giữa

Trước giờ lên đường sang Malaysia vào chiều 9-9, HLV trưởng Phan Thanh Hùng cho biết: “Sau những ngày tập trung ở Hà Nội, tôi đã kiểm tra được tất cả các cầu thủ. Có một số người thể lực chưa tốt nhưng đây là điểm có thể cải thiện. Quan trọng là các cầu thủ rất khát khao cống hiến, nhất là các tân binh”.

Sau khi Việt Cường rút lui, HLV Phan Thanh Hùng lại mất thêm một hậu vệ biên, tuy nhiên, ở vị trí hậu vệ trái, ông Hùng cho rằng Văn Biển có thể đảm đương. Ông Hùng rất an tâm về tuyến giữa bởi những cầu thủ có phong độ tốt nhất của đội tuyển đều tập trung ở đây. Trong bối cảnh thủ mỏng, công không mạnh, ông Hùng sẽ lấy tuyển giữa làm bệ phóng cho sức mạnh toàn đội.

Về 2 trận giao hữu trên sân khách với Malaysia vào ngày 11-9 và Indonesia vào ngày 15-9, VTV cho biết vẫn đang đàm phán để tường thuật trực tiếp các trận này. Ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Thể thao giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3, nói: “Các trận trên sân Mỹ Đình thì chúng tôi chắc chắn sẽ tường thuật trực tiếp, còn 2 trận trên sân khách hiện nay vẫn chưa đàm phán xong”.
P.Ngọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo