Dự án Làng Đại học (ĐH) Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12-1997 và được Bộ GD-ĐT phê duyệt điều chỉnh ngày 19-10-2004. Theo đó, Làng ĐH Đà Nẵng được triển khai xây dựng trên diện tích 300 ha (190 ha thuộc Quảng Nam và 110 ha thuộc Đà Nẵng), nằm ở địa phận giáp ranh giữa phường Hòa Quý (TP Đà Nẵng) và xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Có gần 420 hộ dân ở phường Hòa Quý và 1.000 hộ dân ở xã Điện Ngọc bị ảnh hưởng, phải di dời.
Người dân khốn khổ
Ông Nguyễn Văn Hùng (xã Điện Ngọc) cho biết từ khi dự án Làng ĐH Đà Nẵng được công bố, gia đình ông luôn sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa. Mỗi khi trời mưa bão, tốc mái, cuộc sống gia đình ông lại bị xáo trộn.
Gia đình của ông Trần Lực dù đất rộng thênh thang nhưng nằm trong vùng quy hoạch nên 2 người con trai đã lập gia đình không thể làm nhà ở riêng mà phải sống tạm trong căn nhà chật chội của gia đình. “Khổ quá chú ơi! Chúng tôi không được cắt đất, tách hộ hoặc tiến hành các thủ tục hành chính khác. Nhà chật chội cũng cắn răng chịu” - ông Lực than thở.

hư hỏng nặng nhưng không thể xây dựng do nằm trong vùng quy hoạch “treo”
Cùng chung nỗi khổ vì dự án treo, bà Trương Thị Hằng (phường Hòa Quý) bức xúc cho biết mùa nắng người dân khổ vì bụi mù mịt từ những con đường đất không thể xây dựng được; mùa mưa bão, cả gia đình bà lại bồng bế, dắt díu nhau sang nhà họ hàng để tránh bão do nhà xuống cấp nhưng không được phép xây dựng.
Mới đây, trước yêu cầu bức thiết của người dân nằm trong dự án quy hoạch này, UBND xã cho phép người dân xây dựng nhà cửa tạm thời để có chỗ sinh sống với điều kiện khi dự án triển khai, người dân phải tự tháo dỡ và không được đền bù, hỗ trợ.
Quảng Nam sẽ xử lý cho dân
Tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài của dự án Làng ĐH Đà Nẵng được người dân ở Hòa Quý (Đà Nẵng) và Điện Ngọc (Quảng Nam) nhiều lần phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nhưng dự án vẫn... treo.
Ông Trần Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Điện Ngọc, cho biết: Mỗi lần có cuộc họp là người dân lại bức xúc phản ánh tình trạng quy hoạch treo của Làng ĐH Đà Nẵng. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần phản ánh lên các cấp có thẩm quyền nhưng chưa thấy có chuyển biến gì. Còn theo ông Nguyễn Nho Trung, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), quy hoạch “treo” kéo dài quá lâu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.
Bức xúc vì dự án quy hoạch treo qua tuổi 15 này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Làng ĐH Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Văn bản nêu rõ, nếu ĐH Đà Nẵng không có nhu cầu sử dụng đối với diện tích đất theo quy hoạch nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, không để kéo dài tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
“Treo” vì thiếu vốn Lý giải cho tình trạng dự án treo, PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, chủ đầu tư Làng ĐH Đà Nẵng, cho biết ĐH Đà Nẵng được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ tiếp nhận và huy động thêm kinh phí để đầu tư cũng đã làm hết sức mình. Quy mô của dự án quá lớn, nguồn vốn huy động bổ sung của ĐH Đà Nẵng trong những năm qua chưa thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Khó khăn về vốn đầu tư từ Trung ương cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai dự án. |
Bình luận (0)