xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Nhật bị hắt mì nóng vào mặt ở Trung Quốc

Bằng Vy (Theo Kyodo, Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu)

(NLĐO) - Làn sóng tấn công người Nhật Bản đang tăng cao ở Thượng Hải (Trung Quốc), đến mức Tokyo đã ra khuyến cáo người dân nước này phải hết sức cẩn thận.

Theo lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải, kể từ khi Nhật tuyên bố mua một phần quần đảo Senkaku ngày 11-9, đã xảy ra 6 vụ hành hung người Nhật.
 
Nặng nhất là vụ một người Nhật bị hắt mì nóng vào giữa mặt và bị giật mắt kiếng quăng xuống đường. Người này phải nhập viện điều trị các vết thương ở mắt. Vụ tấn công xảy ra khi một nhóm người Nhật đang đi bộ trên vỉa hè. Đột ngột có vài người Trung Quốc hô to“người Nhật” bằng tiếng Anh rồi nhào đến hành hung.
 


img
Biểu tình chống Nhật tại Bắc Kinh ngày 14-9. Ảnh: Kyodo
 
Ngoài ra còn có các vụ người Nhật bị đấm đá, chửi rủa, đánh bằng chai nhựa và tạt nước khi đang lái xe máy. Thậm chí, một người Trung Quốc đi xe đạp đã cản không cho lái xe taxi chở một hành khách người Nhật.
 
Trong khi đó, Nhật báo Thượng Hải số ra ngày 14-9 đưa tin các tay cơ người Nhật tham dự cuộc thi billiard 9 băng quốc tế đã được đề nghị ở trong khách sạn và không nên ra ngoài sau khi xảy ra một vụ xô xát.
 
Hiện ở Thượng Hải có khoảng 56.000 người Nhật định cư lâu dài, hình thành cộng đồng người Nhật lớn nhất tại Trung Quốc.
 
Tình hình nghiêm trọng đến mức Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo an toàn với các công dân nước này ở Trung Quốc vào ngày 13-9. "Chính phủ Nhật đã liên tục yêu cầu chính phủ Trung Quốc bảo đảm an toàn cho công dân và doanh nghiệp Nhật Bản. Nhưng chúng tôi đề nghị quý vị thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn của bản thân" - lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải thông báo.
 
Cụ thể,  người Nhật tại Trung Quốc được khuyến cáo thận trọng khi đi ra ngoài vào buổi tối, tránh xa các nơi công cộng và cố gắng không nói tiếng Nhật ở nơi đông người.
 
img
 Một ngân hàng Nhật ở Bắc Kinh phải dùng vải trắng che tên để tránh bị tấn công. Ảnh: Kyodo
 
Bên cạnh đó, biểu tình chống Nhật tiếp tục nổ ra ngày thứ tư liên tiếp với báo cáo về các vụ đốt xe hơi Nhật tại nhiều thành phố của Trung Quốc.
 
Thời báo Hoàn cầu còn dẫn lời phát biểu ngày 14-9 của Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Khương Tăng Vĩ đe dọa kế hoạch quốc hữu hóa Senkaku của chính phủ Nhật chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế Nhật - Trung. “Người tiêu dùng Trung Quốc có quyền đáp trả hành động của chính phủ Nhật” - ông Khương nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo