xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lạm phát cả năm khoảng 8%

TÔ HÀ

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tiếp tục gia hạn 3 tháng đối với thuế GTGT của các doanh nghiệp, tổ chức

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 27-9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 nói riêng và 9 tháng đầu năm nói chung tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, thể hiện ở chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng trở lại trong khi tăng trưởng GDP thấp hơn kỳ vọng.

Kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ ưu tiên

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, CPI tháng 9 tăng 2,2%, trong đó có thuốc và dịch vụ y tế tăng 17,2% (riêng dịch vụ y tế tăng 23,87%); giáo dục tăng 10,54%; giao thông tăng 3,83%. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết “hiện tượng” này đã được Chính phủ nghiêm túc phân tích, bàn bạc. Cụ thể, đã “mổ xẻ” nguyên nhân lạm phát cao có phải do chính sách điều hành giật cục và đã đến mức phải hoảng loạn chưa?
 
img
Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: HÀ THÁI
 
Theo đánh giá của Chính phủ, tăng giá vừa qua có nguyên nhân do tăng giá dồn dập của nhóm y tế, kết hợp với tăng giá có tính chất mùa vụ khi vào năm học mới. Từ đó, Chính phủ đã có chỉ đạo các địa phương trong thời gian tới điều hành giá cần thận trọng, có lộ trình phù hợp.

Chính phủ khẳng định kiềm chế lạm phát vẫn là nhiệm vụ ưu tiên trong công tác điều hành cuối năm và những năm tiếp theo. Mục tiêu này sẽ được bảo đảm bằng các biện pháp chặt chẽ nhưng linh hoạt, không cứng nhắc nhằm đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm ở mức 8%.

Để lại 3.745 tỉ đồng cho doanh nghiệp làm vốn

 Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP quý III cao hơn quý trước, đạt khoảng 5,53% nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 4,73%. Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm có xu hướng cải thiện sau từng quý và trong điều kiện phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì kết quả đạt được như vậy là một sự cố gắng lớn.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhận định vẫn còn dư địa để điều hành lạm phát 8% và quan trọng là phải gắn với các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5,2%. Như vậy, mỗi tháng cuối năm GDP phải tăng từ 6% trở lên và Chính phủ cho rằng đây là mục tiêu rất khó khăn.
 
Tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tiếp tục gia hạn 3 tháng đối với thuế GTGT của các doanh nghiệp, tổ chức theo Nghị quyết 13. Như vậy, sẽ có 3.745 tỉ đồng được để lại ở doanh nghiệp từ nay đến tháng 4-2013 để làm vốn sản xuất - kinh doanh.

“Việc tăng giá mang tính thời vụ không ngăn được nhưng phải giảm thiểu bằng các giải pháp thị trường. Giảm đến mức không để tác động làm tăng giá thị trường là khó nhưng vẫn có thể kiểm soát được” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo