xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sinh viên thiếu chỗ ở

THÙY VINH - YẾN ANH

Chỗ ở ký túc xá tại nhiều trường ĐH trên địa bàn TPHCM, Hà Nội vô cùng khan hiếm. Tìm được một suất vào ký túc xá trở thành giấc mơ của nhiều sinh viên

Nhiều sinh viên (SV) nhập học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM rất hụt hẫng khi nhà trường thông báo chỉ có 200 chỗ ký túc xá (KTX), trong khi theo thông báo tuyển sinh, nhà trường cho biết có 2.000 chỗ cho SV. Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng Phòng Công tác Học sinh  (HS)- SV của trường, thừa nhận trường như đang “ngồi trên lửa” vì vấn đề chỗ ở cho SV.

TPHCM: Ưu tiên cho diện chính sách
 
Ông Đức cho biết nguyên nhân của việc chỗ ở KTX chỉ còn 10% so với dự kiến ban đầu là vì dự án xây dựng KTX của trường ở quận 9 không hoàn thành đúng tiến độ. Lúc đầu, dự kiến KTX mới sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 9 nhưng phải hết năm nay mới khai thác được.
 
KTX cũ chỉ có 1.200 chỗ, trong đó SV khóa  trước đã chiếm 1.000 chỗ. Do đó, SV mới nhập học chỉ còn 200 chỗ nhưng cũng chỉ ưu tiên cho SV thuộc đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa trước, sau đó là đối tượng chính sách ở vùng gần hơn, SV bình thường sẽ không có cơ hội.
 
img
Sinh viên sống trong KTX Trường ĐH Tôn Đức Thắng với giá thuê phòng 250.000 đồng/người/tháng .Ảnh: TẤN THẠNH

Số lượng SV mới sẽ nhập học tại Trường ĐH Sài Gòn là trên 5.000.Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Tuyền, Giám đốc KTX Trường ĐH Sài Gòn, cho biết trường chỉ có 75 chỗ ở cơ sở quận 5 và 20 chỗ ở cơ sở quận 3. “Chỗ ở cho SV rất khó khăn vì dự án KTX ở đường Nguyễn Trãi, quận 1 do UBND TP xây dựng đã ngưng trệ hơn 2 năm nay. Hiện trường đang xin dự án xây dựng KTX ở quận 8 với khoảng 1.000 chỗ” - ông Tuyền nói.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng chỉ tiếp nhận 300 SV mới diện chính sách vào KTX, trong khi sức chứa của KTX này là 1.500 chỗ.

Hà Nội: Chỉ đáp ứng 10% - 20% chỗ ở

ĐH Quốc gia Hà Nội có tới 25.000 SV, tuy nhiên, nhu cầu nội trú chỉ đáp ứng cho khoảng 12% SV thuộc diện ưu tiên. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Hỗ trợ SV, ĐH Quốc gia Hà Nội, có 4.000 chỗ ở tại các khu KTX nên lúc nào cũng quá tải. “Hiện ban quản lý KTX gặp không ít khó khăn khi phát sinh quá nhiều trường hợp được địa phương cấp chứng nhận SV thuộc hộ nghèo...” - ông Hùng than thở.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển 3.000 SV, trong khi KTX của trường chỉ đáp ứng cho khoảng 2.500 SV. Cũng chung khó khăn này là Trường ĐH Nội vụ Hà Nội. Quy mô đào tạo của trường này khoảng 8.000 SV ở cả hai hệ ĐH, CĐ nhưng chỗ ở KTX chỉ có 200-300 suất.
 
ĐH Bách khoa Hà Nội có khoảng 30.000 SV, số có nhu cầu ở KTX khoảng 20.000 nhưng chỉ đáp ứng được 4.000 chỗ. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội có khoảng 12.000 - 14.000 SV có nhu cầu ở KTX nhưng cũng chỉ đáp ứng được hơn 3.000 chỗ. Cá biệt, do cơ sở vật chất khiêm tốn nên KTX của Trường ĐH Ngoại thương chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu nội trú.
 
Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HS - SV, Bộ GD-ĐT, cho biết hiện Hà Nội có hơn 120 cơ sở đào tạo, số HS - SV đang theo học tại các trường là hơn 800.000 nhưng KTX của các trường chỉ đáp ứng được khoảng 10% - 20% chỗ ở.
 
Ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học - Bộ GD-ĐT, cho biết Hà Nội đang có dự án cung cấp 300.000 chỗ ở trong các KTX tập trung. ĐH Quốc gia Hà Nội hiện đang hoàn thiện 2 tòa nhà trong dự án KTX Mỹ Đình với 3.000 chỗ ở. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng đang hoàn thiện tòa nhà KTX 12 tầng.

Nhiều trường “trắng” ký túc xá

Hiện chỉ có KTX ĐH Quốc gia TPHCM tạm đáp ứng được nhu cầu của SV. Ông Trần Thanh An, Giám đốc KTX, ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết đã bố trí 5.500 chỗ ở cho SV mới nhập học và hơn 8.000 chỗ cho SV các khóa trước với giá 100.000 - 120.000 đồng/tháng/SV. Tuy nhiên, khó khăn của KTX này là vấn đề an ninh.
 
“Vì số SV ở KTX đông nên chúng tôi phải cử 130 nhân viên làm công tác quản lý, đồng thời phải nhờ sự giúp đỡ của địa phương trong việc quản lý SV để tránh xảy ra tình trạng mất an ninh” - ông An cho biết.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng có KTX đáp ứng trên 2.000 chỗ ở cho SV. KTX của trường có siêu thị, căng tin, nhà ăn, phòng giặt, các phòng sinh hoạt chung... Tuy nhiên, giá ở KTX này là 250.000 đồng/tháng/SV, khá cao so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, rất nhiều trường ĐH tại TPHCM vẫn chưa có KTX. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm nay có trên 5.000 SV mới nhập học nhưng chỉ có 300 chỗ thuê cho SV hệ CĐ nghề và TCCN ở, cách trường 3 km. Dự án KTX của trường đang được xây dựng và dự kiến cuối năm 2012 mới hoàn thành.

Khó khăn về chỗ ở nhất là SV các trường ngoài công lập. Hiện rất nhiều trường như Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học… vẫn “trắng” KTX.
 

 Giá thuê phòng trọ cao

Với tình hình chỗ ở KTX quá khan hiếm nên đại diện các trường cho biết đã phân công cho SV tình nguyện tìm chỗ trọ cho SV mới. Tại khu vực Thủ Đức - TPHCM, mức thuê nhà trung bình 300.000 - 500.000 đồng/SV/tháng, trong nội thành phải vài triệu đồng/tháng, trong khi ở KTX chỉ 100.000 - 150.000 đồng/tháng.

Tại Hà Nội, giá  thuê phòng trọ cũng rất cao. Vào năm học mới, nhiều chủ nhà đã đồng loạt tăng giá. Một căn phòng 15 m2  có giá 1,5 - 2,5 triệu đồng.

Vấn đề khó nhất là việc quản lý SV ngoại trú. Các trường đều rất lo nhưng những biện pháp quản lý vẫn chưa thể toàn diện và hiệu quả như mong muốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo