xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất an trên vịnh Hạ Long

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Thường xảy ra tai nạn chết người, tình trạng đeo bám, ăn xin, chặt chém... đã khiến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), kỳ quan thiên nhiên thế giới, ngày càng mất điểm đối với du khách

Không giấu giếm, ông Nguyễn Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết vẫn còn nhiều vấn đề búc xúc tại vịnh này khiến ban quản lý đau đầu.

img
Những chiếc xuồng trên vịnh Hạ Long chưa  thật sự an toàn cho du khách

Côn đồ làm mất khách

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên vịnh Hạ Long hiện có gần 70 đò, mủng đeo bám, bán hàng rong, ăn xin tập trung tại các khu vực luồng tàu và điểm tham quan như Ba Hang, Hoa Cương, Bồ Nâu.

Bức xúc trước tình trạng này, từ tháng 6-2012, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã mở “chiến dịch” bài trừ tệ nạn trên vịnh Hạ Long, được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22-6-2012 về tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. Theo đó, không cho phép rời cảng, không cho tàu du lịch đưa khách đến các điểm dịch vụ, điểm bán hải sản... chưa được công bố trên vịnh Hạ Long, ngăn chặn vấn nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch và chặt chém về giá cả.
 
Ông Vũ Đức Bình, Giám đốc DNTN du lịch Cường Thịnh, cho biết vì ngăn cản tình trạng chèo kéo khách mà trưa 18-9, anh Phạm Văn Thương (SN 1973, thuyền trưởng tàu du lịch QN 2998) đã bị một lái đò bán hàng rong đánh trọng thương. Trước đó, đội tàu của ông Bình cũng thường xuyên bị những người bán hàng trên vịnh tấn công bằng chai lọ vì không cho họ buôn bán. “Hành vi côn đồ của một số đối tượng sẽ làm vịnh Hạ Long mất khách” - ông Bình nhận định.

Tham quan mà nơm nớp lo sợ!

“Bỏ tiền đi du lịch là để hưởng vui thú nhưng tham quan trên vịnh Hạ Long tôi vẫn thấy nơm nớp lo sợ” - chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thúy, một du khách. Theo chị Thúy, ngồi trên những chiếc xuồng ngắm cảnh đẹp vịnh Hạ Long chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. “Từ miền Nam ra tham quan vịnh Hạ Long, tôi có đọc được tin tại đây xảy ra tai nạn khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng nên cả gia đình không dám lên xuồng chuyển khách ra tàu lớn” - chị Thúy nói. Anh Philips Joep, du khách người Hà Lan, cho biết rất hào hứng với chuyến tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, sau khi nghe vụ tai nạn, anh cảm thấy không thoải mái khi đi du lịch mà tâm trạng luôn nơm nớp lo sợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi xảy ra tai nạn khiến 5 du khách Đài Loan thiệt mạng, hầu hết các xuồng đều không cho khách mặc áo phao khi ra vịnh. “Quy định bắt buộc du khách phải mặc áo phao đã có từ lâu nhưng phần lớn đều bỏ qua” - một người lái xuồng thừa nhận.

Nhiều doanh nghiệp bị hủy tour

Nhân viên của các công ty du lịch cho biết trong tất cả các chương trình du lịch, việc ghé thăm các làng chài Ba Hang, Cửa Vạn... là một phần không thể thiếu và được du khách háo hức chờ đợi nhất. Tuy nhiên, từ khi có Chỉ thị 11, du khách không có cơ hội này, cho dù họ đã đặt tour từ đầu năm nay, thậm chí từ năm trước. Vì vậy, một số công ty du lịch đã bị khách hủy tour. “Ngoài việc tham quan  những địa điểm được quy định, du khách thường muốn đi thăm làng chài và ăn hải sản tươi sống. Nếu thực hiện theo Chỉ thị 11 thì làm khách phật lòng, còn chiều theo ý khách thì vi phạm nên các chủ tàu rất khó xử” - ông Vũ Đức Bình giãi bày.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vẫn ổn định. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu quy định cấm trên tiếp tục duy trì thì khả năng lượng khách đến Hạ Long sẽ giảm. “Việc cắt bỏ sản phẩm “ghé làng chài” có thể sẽ gây bất lợi cho du lịch vịnh Hạ Long” - bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Hoàng Phương, nhận định.

Khám nghiệm xuồng gây tai nạn

Chiều 5-10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm chiếc xuồng gây tai nạn trên vịnh Hạ Long để làm rõ nguyên nhân. Trước đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực vịnh Hạ Long và tạm giữ Mạc Văn Dưỡng (SN 1976), người điều khiển xuồng gây tai nạn, để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 20 triệu đồng, mỗi du khách bị thương 10 triệu đồng. Công ty Du lịch Tuần Châu cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 200 triệu đồng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo