xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy điện hối hả xả lũ

HỒNG ÁNH - THÚY PHƯƠNG - HOÀNG DŨNG

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết hiện mực nước các hồ thủy điện khu vực miền Trung phần lớn còn thấp, riêng thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đang xả lũ với lưu lượng lớn.

Chiều 7-10, ông Đặng Văn Tuần, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 3.300 m3/giây, nếu cộng với lưu lượng xả nước chạy máy 400 m3/giây thì lưu lượng nước về hạ du sông Ba đạt 3.700 m3/giây.
 
img
Nước sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang dâng cao khiến một số khu vực trong tỉnh bị chia cắt
Ảnh: TỬ TRỰC

Ông Tuần cho biết mặc dù 2 ngày trước đó, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã xả nước đón lũ, hạ thấp cao trình hồ từ 105 m (so với mặt nước biển) xuống còn 103 m nhưng trong ngày 7-10, lưu lượng nước về hồ nhiều, đạt đến 4.100 m3/giây, buộc thủy điện này phải xả lũ để bảo vệ đập. Theo ông Trần Công Danh, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Phú Yên, với lưu lượng về hạ lưu 3.700 m3/giây đã gây nguy hiểm cho vùng hạ du sông Ba. Hiện nhiều đoạn sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại tỉnh Quảng Nam, lúc 4 giờ ngày 7-10, thủy điện Đắk Mi 4 bắt đầu xả lũ 31 m3/giây để duy trì hồ chứa tại mực nước  đón lũ +255 m. Cũng trong ngày, tỉnh Quảng Nam đã thành lập ban công tác đặc biệt tại thủy điện Sông Tranh 2 ứng trực 24/24 giờ để xử lý tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Trong ngày 7-10 tại Quảng Nam lại xảy ra động đất. Trận dư chấn xảy ra vào lúc 2 giờ 17 phút ngày 7-10, kéo dài khoảng 7 giây, gây rung lắc nhà cửa và làm hàng ngàn người dân ở huyện Bắc Trà My - Quảng Nam phải thức giấc, hoảng sợ.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh xác nhận các máy đo gia tốc lắp trong thân đập đã ghi nhận các trận rung chấn này. Đơn vị đã cập nhật dữ liệu, thông số và chuyển đến Viện Vật lý địa cầu để phân tích, công bố chính xác cường độ của động đất.

Theo VOV, trong khi đó, tại thủy điện Sông Tranh 2, mưa lớn đã khiến lượng nước lũ đổ về lòng hồ tăng đột biến. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã huy động phát tối đa công suất 2 tổ máy để giảm lưu lượng nước tích ở lòng hồ. Tuy lượng nước đã giảm nhưng mưa vẫn còn liên tục khiến lưu lượng nước về hồ duy trì ở mức bình quân khoảng 460 m3/giây, gấp đôi so với lượng nước thoát tối đa khi phát 2 tổ máy (230 m3/giây). Do vậy, dự kiến đêm 7-10, lượng nước tích ở lòng hồ sẽ khó giảm xuống mực nước chết trở lại. 
 
2 người bị lũ cuốn mất tích

Khoảng 17 giờ ngày 6-10, khi đi làm rẫy về qua cầu Ea Va (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo), chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1994, trú thị trấn Ea Đ’răng,  huyện Ea H’leo) đã bị nước lũ cuốn trôi.
Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Đoàn Phước Huệ (SN 1982, trú tại thôn 7, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh - Quảng Nam) trên đường đi làm về cũng bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Đến chiều 7-10, lực lượng chức năng cùng người nhà vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.
 
C.Nguyên-T.Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo