xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đúng là chuyên nghiệp!

Thùy Trang

Sự kiện diễn viên Hàn Quốc Cha Ye Ryun (đại sứ của Liên hoan Phim Việt - Hàn lần thứ nhất vừa khai mạc tối qua tại TPHCM) quay lưng bỏ đi khỏi khu vực thảm đỏ cùng người quản lý của mình trước lời mời chụp ảnh chung của người đẹp Trúc Diễm đang tạo nên một làn sóng bình luận trên mạng. Hầu hết đều cho rằng cách hành xử của cô diễn viên xứ Hàn quá thiếu tế nhị và thậm chí cho đó là một thái độ coi thường không thể chấp nhận được.

Cũng dễ hiểu cho cảm giác sượng sùng của Trúc Diễm và cô đã chia sẻ với giới báo chí sau sự việc rằng cô bất ngờ trước hành động của ngôi sao xứ Hàn,  không hiểu vì sao Cha Ye Ryun vốn tỏ ra rất thân thiện lại ứng xử như vậy.

Thế nhưng, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người hiểu được đó là cách thức làm việc rất chuyên nghiệp của các nghệ sĩ ở những nước có nền công nghiệp giải trí phát triển.
img
Johnny Trí Nguyễn và người đẹp Cha Ye Ryun trong vai trò đại sứ LHP Việt - Hàn_Ảnh: TIỂU QUYÊN

Trước đây, khi siêu mẫu Tyra Banks đến Việt Nam, nhà sản xuất chương trình Vietnam’s next top model dù rất bực bội vì vô số những nguyên tắc được phía Tyra Banks đưa ra nhưng cũng phải gật đầu thán phục: “Đúng là chuyên  nghiệp!”. Theo hợp đồng ký kết với Tyra Banks, công ty đại diện hình ảnh của Tyra Banks quy định “tất cả những hình ảnh quảng bá của Tyra Banks ở Việt Nam không quá 6 tấm ảnh”. Chính vì vậy, khi chủ tịch một tập đoàn chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn ở Việt Nam ngỏ ý muốn chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm liền nhận được câu trả lời từ Tyra Banks: “Với tôi, điều ấy chẳng có vấn đề gì cả. Và thật lòng, tôi rất muốn chụp hình cùng ông. Nhưng xin lỗi, nếu muốn điều gì đó khác ngoài thỏa thuận, làm ơn giúp tôi gọi về New York. Đó là nguyên tắc”.

Bà Quỳnh Trang, người trực tiếp nhận câu trả lời của Tyra Banks, nói: “Bản thân tôi có hơi bẽ mặt với nhà tài trợ của mình nhưng rõ ràng tôi chẳng thể làm điều gì khác hơn bởi đó là nguyên tắc làm việc của họ”.

Tương tự, hình ảnh của nghệ sĩ Hàn Quốc được quản lý rất chặt chẽ và cẩn thận.  Các nghệ sĩ Hàn có một nguyên tắc chung là khi sang một nước khác, họ chỉ chụp hình với những ai cần thiết và đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Nguyên tắc là một phần trong sự nổi tiếng của nghệ sĩ và là điều quan trọng để xây dựng nên một thương hiệu. Nó hoàn toàn không phản ánh với tính cách của một người. Có lẽ không ở đâu nghệ sĩ lại dễ tính như ở Việt Nam. Điều đó cũng cho thấy  sự thiếu chuyên nghiệp của mỗi cá nhân nghệ sĩ và cả làng giải trí. Bởi nếu để hình ảnh xuất hiện một cách tràn ngập (thậm chí là cố tình) thì sẽ không xây dựng được tên tuổi cá nhân và dễ trở nên nhàm chán trong mắt công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo