xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài Loan thử nghiệm “sát thủ diệt tàu sân bay”

H.Bình (Theo PTI)

(NLĐO) - Đài Loan đã bắn thử nghiệm một tên lửa hạm đối hạm có vận tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Động thái này xảy ra trong vòng 1 tháng sau khi Trung Quốc chính thức biên chế tàu sân bay đầu tiên của nước này.
 
Theo báo Liên hiệp Buổi tối (Đài Loan), loại tên lửa chống hạm mới này được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”, có tầm bắn xa tới 400 km và có khả năng đạt tốc độ đến mức gấp 3 lần tốc độ âm thanh.
 
Loại tên lửa chống hạm mới được mô tả là một biến thể tầm xa của loại tên lửa Hùng Phong III (gấp đôi vận tốc âm thanh, tầm bắn 130 km), đã được lắp đặt trên các tàu hộ tống và xuồng tên lửa cao tốc của Đài Loan.
img
Tên lửa mới của Đài Loan được cho là phiên bản tầm xa của tên lửa Hùng Phong III (Ảnh: CNA)

Một nguồn tin quân sự cho biết: “Viện Khoa học Trung Sơn đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm tên lửa vào cuối tháng 10. Không một tàu chiến nào có khả năng chống lại khả năng tấn công tốc độ cao của nó”.
 
Hiện tại, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan chưa bình luận gì về thông tin trên. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan cải thiện đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành người đứng đầu hòn đảo này vào năm 2008 và chủ trương chính sách không đối đầu với đại lục.
 
Ông Mã vừa tái đắc cử hồi tháng 1-2012 và sẽ tiếp tục lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan thêm 4 năm nữa. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo