xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vạch trần “hộ chiếu lưỡi bò”

TƯỜNG MINH

Philippines đang có những bước đi nhằm tránh bất kỳ khả năng nào được xem là hợp pháp hóa yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc

Chính phủ Indonesia đặt ra những quan ngại về việc Trung Quốc cho in bản đồ “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu mới và nói hành động đơn phương đó có thể làm trầm trọng những tranh chấp lãnh thổ trong vùng. “Chúng tôi nhận thức hành động đó của Trung Quốc là bất chính” - Ngoại trưởng Marty Natalegawa phát biểu khá nặng lời hôm 28-11.

Những gì Trung Quốc làm sẽ không giúp giải quyết vấn đề, trái lại từ sâu xa, nó có thể làm xấu thêm tình hình vốn đã căng thẳng xung quanh biển Đông, ông Marty nói thêm. Báo The Jakarta Post cho biết Indonesia sẽ nêu rõ quan điểm của nước này với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng sự thừa nhận của các quốc gia khác đối với hộ chiếu mới có bản đồ “đường lưỡi bò” có thể được xem là đồng ý với tuyên bố yêu sách lãnh thổ (của Trung Quốc). “Họ có thể đưa ra (bản đồ) nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì” - ông Marty nhấn mạnh.

img
Sự hiện diện của tàu hải giám Trung Quốc gây căng thẳng trên biển Đông. Ảnh: THX
 
Nhiều người sợ rằng các tranh chấp có thể trở thành những điểm nóng sắp tới của châu Á vì xung đột vũ trang. Indonesia không phải là nước có yêu sách lãnh thổ nhưng đã tích cực giúp dàn xếp các tranh chấp bằng cách dự thảo một bộ quy tắc ứng xử biển Đông như bước đi đầu tiên hướng đến giảm căng thẳng.
 
Ông Marty cho rằng tâm điểm của Indonesia sẽ không bị thay đổi vì bất cứ động thái đơn phương nào. “Chúng tôi cần tập trung vào việc hoàn chỉnh bộ quy tắc ứng xử, tôi hy vọng rằng chúng tôi, ASEAN và Trung Quốc có thể tập trung đối thoại” - ông nói.

Ông Marty còn tinh tế chỉ ra rằng việc làm đó của Trung Quốc sẽ không thành công bởi những bất hòa ở biển Đông sẽ chỉ được giải quyết thông qua thương lượng, không phải bằng bản đồ trong hộ chiếu hay những hành động đơn phương khác như gọi thầu khai thác dầu hoặc đưa tàu hải quân đến vùng biển tranh chấp.

Trong khi đó, cũng hôm 28-11, Philippines nói rằng họ đang có những bước đi nhằm tránh bất kỳ khả năng nào được xem là hợp pháp hóa yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. Jakarta Post cho biết Philippines sẽ không đóng dấu thị thực nhập cảnh lên hộ chiếu mới của du khách Trung Quốc, thay vào đó chỉ sẽ đóng dấu thị thực vào một bản đăng ký rời.

Theo hãng tin GMA News, chính phủ Philippines sẽ thực hiện quy định hộ chiếu mới vào tuần tới đối với những người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in bản đồ đường 9 đoạn, thâu tóm cả vùng biển mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raul Hernandez hôm 29-11 cho biết tất cả những cơ quan liên quan như các phái bộ ngoại giao Philippines và Cục Di trú sẽ đồng thời thực hiện chính sách mới nhằm vạch trần toan tính mới nhất của Trung Quốc là củng cố yêu sách về lãnh thổ của họ. Một số nghị sĩ Philippines gọi hộ chiếu mới của Trung Quốc là “trò hề” và là hành động thể hiện sự hung hãn.

Trong khi vụ hộ chiếu mới tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực và hoài nghi trên thế giới thì Trung Quốc lại có những hành động gây thêm quan ngại. Giới truyền thông Trung Quốc ngày 29-11 đưa tin cảnh sát biển tỉnh Hải Nam sẽ có quyền lục soát các tàu “xâm phạm trái phép” những vùng biển quanh đảo, kể cả cái gọi là “thành phố Tam Sa”. Họ thậm chí còn cho mình quyền “tịch thu tàu hoặc hệ thống thông tin liên lạc của những tàu vi phạm”.

Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, một đội tàu hải quân đã lên đường đến phía Tây Thái Bình Dương để tiến hành cuộc tập trận thường niên trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Không đóng dấu vào “hộ chiếu lưỡi bò”

Trả lời câu hỏi “các nước liên quan đã có hành động cụ thể đối phó với “hộ chiếu lưỡi bò” trong khi Việt Nam mới chỉ có ý kiến của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, vậy ngoài tuyên bố này, Việt Nam sẽ có phản ứng gì tiếp theo như đóng dấu hủy, cấp tờ rời, in bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa vào hộ chiếu Việt Nam hay không?”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 29-11 nhấn mạnh: “Chính phủ đã chỉ đạo đối với người Trung Quốc mang hộ chiếu in hình đường lưỡi bò vào Việt Nam, chúng ta không đóng bất cứ một dấu nào của Việt Nam trên hộ chiếu đó”. Tuy nhiên, với truyền thống từ trước tới nay và đường lối phát triển hiện nay là mở cửa hội nhập, hòa bình, hữu nghị nên Việt Nam tìm giải pháp để không gây khó khăn cho khách du lịch người Trung Quốc vào Việt Nam. Theo đó, Việt Nam cấp thị thực trên một tờ rời. Như vậy, một mặt vẫn tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào Việt Nam làm việc, du lịch; mặt khác vẫn thể hiện rõ chính kiến của Việt Nam về vấn đề này.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rõ quan điểm phản đối việc Trung Quốc in hình lưỡi bò vào hộ chiếu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có công hàm bày tỏ quan điểm chính thức về vấn đề này.
P.Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo