xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal thua muối mặt, Man City mất điểm

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Vài giờ sau khi Chelsea thua ngược West Ham, vòng 15 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến 2 bất ngờ nữa đêm 1-12 khi Arsenal thua Swansea 0-2 trên sân nhà còn Man City bị Everton cầm chân 1-1. Một sự kiện đáng chú ý là Tottenham lần đầu vào tốp 4 sau khi thắng 3-0 tại Fulham.

 
img
Arsenal của Arteta (phải) lần đầu thua Swansea kể từ năm 1982
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Chelsea đang rơi tự do, nhưng ít ra họ vẫn còn nằm trong tốp 3, trong lúc Arsenal rơi xuống vị trí thứ 10 sau khi lần đầu trắng tay trước Swansea kể từ năm 1982.
 
Đau cho CĐV Arsenal là trong lúc họ vẫn chờ đợi ít nhất là 1 trận hòa thì hàng thủ của đội chủ sân Emirates lại sụp đổ trong 3 phút cuối cùng.
 
Phút 88, một thoáng không phá bóng kiên quyết và bọc lót của các hậu vệ khiến Arsenal để Michu thoát xuống, mở tỉ số. Sau bàn thua, một số CĐV "pháo thủ" bỏ về và số CĐV này có vẻ may mắn vì họ không phải chứng kiến thêm bàn thua thứ hai ở phút 90+1. Từ sai lầm của hậu vệ phải Jenkinson, bóng lại đến chân Michu và tiền đạo Tây Ban Nha chỉ trị giá 2 triệu bảng Anh ấn định chiến thắng lịch sử cho Swansea.
img
Michu, tiền đạo gieo ác mộng cho hàng thủ Arsenal đêm 1-12
 
Tỉ số lẽ ra còn đậm đà hơn nếu thủ môn Sczescny không chơi xuất sắc.
 
Sau trận, các CĐV Arsenal đã la ó cầu thủ đội nhà và đứng dậy vỗ tay khen ngợi  thầy trò HLV M. Laudrup. Trên các mạng xã hội, có CĐV "pháo thủ" thúc giục HLV A. Wenger nên tăng cường lực lượng mạnh hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước mắt, nếu Arsenal tiếp tục sa sút, nhà cầm quân người Pháp cũng khó giữ được ghế. Hiện tại, Arsenal chỉ hơn đội Liverpool xếp ngay sau có 2 điểm. Một số fan châm biếm: Với đà này, Arsenal và Liverpool sẽ tranh nhau suất dự... Europa League mùa sau thay vì vé dự Champions League.
 
Đây là khởi đầu tệ nhất của Arsenal tại Giải Ngoại hạng Anh dưới thời ông Wenger, với 21 điểm sau 15 vòng. Điểm số này chỉ hơn mùa 1994-1995, lúc "pháo thủ" giành 19 điểm sau 15 trận. Cựu danh thủ Xứ Wales Robbie Savage bình luận trên BBC: "HLV Wenger đang khủng hoảng. Arsenal không còn là một đội bóng lớn khi bán những cầu thủ giỏi nhất còn các ngôi sao hàng đầu không ai chịu đến sân Emirates".
 
img
Tiền vệ Feillani (giữa) trong pha mở tỉ số cho Everton ở trận hòa 1-1 tại sân của Man City
 
Man City tạm trở lại ngôi đầu bảng với 33 điểm sau trận hòa 1-1 với đối thủ kỵ rơ Everton, đội thậm chí mở tỉ số trước nhờ công Feillani trước khi Tevez gỡ hòa từ chấm 11 m. Tuy nhiên, M.U (33 điểm) sẽ đòi lại ngôi đầu nếu thắng Reading trong trận đấu rạng sáng 2-12.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Một kết quả đáng chú ý ở lượt này là Tottenham thắng đậm chủ nhà Fulham 3-0 để lần đầu lọt vào tốp 4, với cú đúp của Defoe. Tottenham hiện có cùng 26 điểm như Chelsea nhưng chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Trong những vòng đầu tiên, HLV V. Boas cũng chịu nhiều chỉ trích vì khởi đầu tồi tệ của Tottenham nhưng nếu lãnh đạo CLB này không đặt niềm tin vào nhà cầm quân Bồ Đào Nha thì có lẽ đội không trở lại mạnh mẽ.
 
img
Sandro (phải) chúc mừng người hùng Defoe sau khi Tottenham lọt vào tốp 4
 
Kết quả các trận đấu sớm khác: Liverpool - Southampton 1-0, QPR - Aston Villa 1-1, West Brom - Stoke 0-1.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo