Nguyên nhân dẫn đến cháy nổ gas có rất nhiều như sử dụng vỏ bình gas cũ không qua kiểm định, kể cả việc hoán đổi vỏ bình (mài logo, cắt quay, cắt đế làm thay đổi kết cấu vỏ bình); sử dụng đầu van, van điều áp, dây dẫn, bếp gas không đúng kỹ thuật cũng như sử dụng phụ kiện kém chất lượng...
Gas công nghiệp cũng nổ

Vàng thau lẫn lộn
Theo ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, để bảo đảm an toàn trong sử dụng, chủ nhà phải thường xuyên nhắc nhở người giao gas hoặc thuê người am hiểu để kiểm tra hệ thống van, dây dẫn và cả bếp để xem có nơi nào bị rò rỉ hoặc thiết bị có bị mòn hay không. Nhà cung cấp gas cũng phải hướng dẫn cách sử dụng, kể cả đến tận nhà để kiểm tra theo định kỳ (trên thực tế ít có hãng gas nào thực hiện việc này).
VỤ NỔ GAS LÀM 47 NGƯỜI NHẬP VIỆN Nguyên nhân chưa được làm rõ Chiều 6-12, 3 nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ nổ ở Nhà máy Chiết nạp LPG An Dương - thuộc Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương, nằm trong KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - vẫn đang được điều trị ở Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). TS-BS Đỗ Lương Tuấn, Trưởng Khoa Bỏng người lớn Viện Bỏng Quốc gia, cho biết các bệnh nhân được tiếp nhận vào lúc 12 giờ ngày 5-12 trong tình trạng khá nặng. Bệnh nhân Phạm Ngọc Thanh (SN 1979, quê ở Bắc Ninh) bị phỏng 20% diện tích cơ thể; 2 bệnh nhân Trần Văn Tuấn (SN 1971, quê Hà Nội) và Biện Thị Bí (SN 1982, quê Bắc Ninh) có diện tích phỏng ngoài da nhẹ hơn. Anh Thanh và anh Tuấn là người của Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương - nơi xảy ra vụ nổ, cũng là 2 người đầu tiên chứng kiến nguyên nhân gây cháy, diễn biến của vụ nổ. Chiều cùng ngày, 2 cán bộ điều tra của Công an huyện Thuận Thành - Bắc Ninh có mặt để ghi biên bản, lời khai của các bệnh nhân nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, do anh Thanh và anh Tuấn chưa nói được nên 2 cán bộ này chỉ lấy lời khai của chị Bí (công ty của chị Bí kế bên Công ty An Dương). Chị Bí kể: “Khi người quản lý vào báo tin có vụ cháy công ty bên cạnh, tôi và các công nhân khác vội lao ra tìm cách thoát thân. Song chưa ra khỏi cổng thì một tiếng nổ như bom vang lên khiến tất cả bị “thổi” bay và được đưa đi cấp cứu do bị phỏng”. Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, hầu hết bệnh nhân đã được xuất viện, chỉ còn 6 người tiếp tục điều trị do bị thương nặng hơn.
N.Quyết |
Bình luận (0)