xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực do đâu?

YẾN ANH

Cảnh chém giết, nổ súng tràn lan trên màn ảnh nhỏ, rạp chiếu phim, internet, trò chơi trực tuyến... đã dần ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, lối sống, tính cách và hành động của một bộ phận giới trẻ

Liên tiếp những vụ giết người dã man xảy ra trong thời gian ngắn chỉ vì những nguyên nhân… lãng xẹt khiến xã hội lo lắng về tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giới  trẻ.

Giết người như ngóe!

Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng vì vụ giết hại dã man sinh viên Vũ Ngọc Cương ngay trên giảng đường của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hôm 19-12 chỉ vì “nhìn đểu” thì vụ án giết cùng lúc 3 người nhà bạn gái chiều 23-12 tại tỉnh Thái Bình khiến dư luận hết sức căm phẫn. Kẻ thủ ác Lê Thanh Đại mới mãn hạn tù đã lạnh lùng xuống tay giết hại cả bạn gái và bố mẹ bạn gái bằng chiếc chân tủ rồi cướp tài sản của họ.
 
Chưa hết, khám nhà trọ nơi tên giết người hàng loạt này thuê ở, cơ quan chức năng còn tìm thấy 3-4 bao tải loại to cùng một vài vật dụng khác như cuốc, xẻng. Ngoài ra, 3 hố mới được đào tại khu đất gần nghĩa trang cách nơi xảy ra vụ án không xa cũng được phát hiện khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi, kẻ thủ ác đào hố phi tang nhằm thủ tiêu xác nạn nhân?
 
img
Người dân chen lấn xô đẩy xem vụ phát hiện xác người bị chặt khúc ở Đồng Nai gần đây. Ảnh: NLĐO 
 
Sau những vụ trọng án trên chỉ khoảng vài giờ, khoảng 5 giờ ngày 25-12, tại TP Biên Hòa - Đồng Nai, một số người dân đi tập thể dục đã phát hiện 2 bao tải bịt kín miệng có dấu máu tươi ở ven đường một con hẻm. Sau 24 giờ ráo riết điều tra, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp 2 hung thủ gây án là Ngô Văn Tâm (20 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), đều là bạn của nạn nhân Bùi Văn Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre).
 
Chỉ vì Liêm hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng không thực hiện, Tâm đã bàn với Điển ra chợ mua dao rồi lên kế hoạch sát hại Liêm, cắt rời cơ thể nạn nhân thành nhiều bộ phận, sau đó cho vào 2 bao tải chở đi phi tang. Điều kinh ngạc là ngay khi giết người, Tâm và Điển đã thản nhiên về phòng lau chùi hết các vết máu, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Không lâu sau đó, vụ án cha giết con rồi ném xuống bể nước của nhà chùa càng khiến người ta phải đau lòng. Chỉ vì nghi ngờ cháu Nguyễn Đức Huy (9 tháng tuổi) không phải là con trai đẻ của mình, Nguyễn Duy Long (SN 1980, trú quận Hoàng Mai - Hà Nội) đã nhẫn tâm giết hại ngay con đẻ của mình vào chiều 27-12 tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ - Hà Nội.

Bị tác động bởi văn hóa phẩm bạo lực

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý khi nhận định về bạo lực trong giới trẻ đã cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng xuất phát từ mặt trái của sự thay đổi nhanh về kinh tế - xã hội. Văn hóa phát triển, bên cạnh những mặt tốt, cũng còn không ít hạn chế. Vì lợi nhuận mà nhiều bộ truyện tranh có nội dung mang tính bạo lực được xuất bản.
 
Những tác phẩm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, lối sống cũng như tính cách của một bộ phận giới trẻ. Ông Quý cũng cho rằng chính việc đăng tải thường xuyên những câu chuyện, vụ án về các băng nhóm xã hội đen và đưa tin chi tiết, giật gân về những hoạt động băng đảng này trên một số phương tiện truyền thông đã kích thích tính tò mò, bắt chước của một số em. Những bộ phim, những trò chơi điện tử mang tính bạo lực cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng xấu đến tính cách của thanh thiếu niên.
 
TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Phát triển, cho rằng tính chất bạo lực trên các văn hóa phẩm ngày càng đáng báo động. Bật tivi là thấy cảnh đấm đá, bắn giết thường xuyên trên các kênh Star Movies, HBO, Cinemax..., chưa kể phim từ băng đĩa lậu, thậm chí là cả phim chiếu rạp. Phim ảnh đầy những pha bắn giết, kích động sự hung bạo của giới trẻ ngày càng nhiều hơn.
 
Và với sự ám ảnh thường xuyên của phim, truyện, trò chơi bạo lực đã làm suy nghĩ, nhân cách của giới trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. TS Vịnh phân tích thêm: Từ những ảnh hưởng này, người xem trẻ tuổi ngày càng hung hăng hơn, dữ dằn hơn, khó kiềm chế hơn. Tuổi trẻ luôn thích được khám phá, dễ bị kích động và hành động một cách tự do để khẳng định mình. “Sự kích động, không kiềm chế được mình đã khiến bạn học của Vũ Ngọc Cương rủ người vào trường hành xử theo cách côn đồ, dẫn đến cái chết oan ức của em” - TS Vịnh nói.
 
Theo các chuyên gia tâm lý, tiếp xúc nhiều với phim ảnh bạo lực, bắn giết, đấm đá man rợ sẽ khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, chìm đắm trong một thế giới xa lạ dẫn đến rối loạn tâm lý và gây hậu quả khôn lường. Chưa đủ kỹ năng để làm chủ cảm xúc bản thân, nhiều game thủ mang chính những “kỹ năng” của mình trong trò chơi điện tử hoặc những gì nhìn thấy trên phim ảnh áp dụng vào cuộc sống thực ngoài đời.
 
“Nước Mỹ từng rúng động vì vụ thảm sát tại buổi chiếu phim The Dark Knight Rises (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) khiến 14 người chết và khoảng 50 người bị thương. Thủ phạm James Holmes hoang tưởng mình là nhân vật The Joker trong Người dơi  nên đã ra tay thảm sát, rõ ràng vụ việc có mối liên hệ trực tiếp với tác động của điện ảnh Mỹ” - TS Vịnh dẫn chứng.
 
“Đời sống tinh thần tăm tối cùng với hoàn cảnh vật chất khó khăn đã cùng nhau tạo ra tội ác. Điều này lý giải tại sao tội ác cũng xảy ra mà không nhất thiết phải bắt nguồn từ một nguyên cớ hoặc phải trả thù”.
TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội )
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo