xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên chung thân hai kẻ cướp tiệm vàng chấn động Bình Thuận

Tin-ảnh: Q. Triều

(NLĐO) - Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 4-1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù chung thân đối với 2 kẻ cầm đầu băng gây ra 2 vụ tiệm vàng gây chấn động ở Bắc Bình, Bình Thuận.

img
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm


Cụ thể, Mark Joseph Nguyen bị phạt tù chung thân về tội cướp tài sản, Nguyễn Phước Hải bị phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và tù chung thân về tội cướp tài sản
Các bị cáo Huỳnh Quốc Thái lãnh 19 năm tù (18 năm tù về tội cướp tài sản và 1 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Nguyễn Bảo Quốc 18 năm tù, Bùi Trung Kiên lãnh 9 năm tù về cùng tội cướp tài sản, Trương Minh Toàn, 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, HĐXX buộc Hải, Mark Joseph, Kiên liên đới bồi thường cho ông Nguyễn Văn Minh (chủ tiệm vàng Hoàng Kim) 166 triệu đồng.

Mặt khác, HĐXX cũng buộc Hải, Mark Joseph liên đới bồi thường cho ông Nguyễn Đức Tổng (chủ chiếc xe ô tô hiệu Nissan 52N-8572 bị trộm) số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Mark Joseph Nguyen còn phải bồi thường cho Phạm Thị Ngọc Hiền (vợ ông Nguyễn Năm) 90 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.
 
Còn việc bà Nguyễn Hương Ly, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Thiên Lý yêu cầu bị cáo Nguyễn Phước Hải bồi thường xe ôtô Innova 51A-162.31, tòa tuyên sẽ xử trong một vụ án khác.
 

img

img
Mark Joseph Nguyen (ảnh trên) và  Nguyễn Phước Hải lãnh mức án chung thân

Theo cáo trạng, vào tháng 5-2011, Hải và Mark Joseph bàn bạc, mua công cụ gây án và lên kế hoạch cướp Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Hải và Mark Joseph rủ thêm Kiên, Thái, Toàn cùng tham gia.
 
Tối 29-5-2011, Hải và Mark Joseph trộm chiếc xe ô tô hiệu Nissan biển số 52N-8572 của ông Nguyễn Đức Tổng trị giá 140 triệu đồng để làm phương tiện đi cướp. Trong xe ông Tổng còn có máy chụp ảnh kỹ thuật số hiệu Fujifilm trị giá 5.075.500 đồng.
 
Đến ngày 30-5-2011, cả bọn từ TP HCM ra Bình Thuận để tiến hành vụ cướp như đã bàn.
 
Tuy nhiên, do thấy vụ cướp ngân hàng khó thực hiện, Toàn và Thái từ bỏ ý định và quay về TPHCM.
 
Ba bị cáo còn lại bàn bạc, lên kế hoạch cướp tiệm vàng Hoàng Kim ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.
 
Lúc 18 giờ 50 ngày 2-6-2011, cả ba đi trên ô tô Nissan trộm được, xông vào tiệm vàng Hoàng Kim, dùng hung khí tấn công những người có mặt, cướp số vàng trị giá 176 triệu đồng.

Trên đường bỏ chạy, Hải đã đốt cháy chiếc ô tô Nissan 52N-8572 để phi tang vật chứng cũng như đánh lạc hướng lực lượng công an và người dân truy đuổi.
 
Sau đó, Hải nói cho Toàn, Thái biết vụ việc và cho mỗi người 5 triệu đồng.
 
Đến đầu tháng 10-2011, Mark Joseph, Hải, Toàn, Thái, Quốc rủ nhau đến địa bàn tỉnh Bình Thuận để cướp tiệm vàng. Ban đầu, cả năm lên kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Hồng ở khu vực núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) nhưng không thực hiện được do tiệm vàng này đóng cửa. Sau đó, Toàn bỏ về TPHCM, những bị cáo còn lại lên kế hoạch cướp tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.
 
Lúc 19 giờ ngày 15-10-2011, cả 4 đi trên ô tô thuê hiệu Innova (biển số giả) xông vào tiệm vàng Thu Thành, cướp đi số vàng trị giá hơn 811 triệu đồng.
 
Trên đường bỏ chạy, Mark Joseph dừng xe  đồng bọn chạy trốn cùng số vàng cướp được.
 
Sau đó, Mark Joseph chạy xe đến thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình thì bị người dân ném đá làm kính xe ô tô vỡ. Mark Joseph Nguyen bị kính văng vào mặt, lao xe tông chết ông Nguyễn Năm (SN 1962, ngụ xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) và bị bắt giữ.
 
Trước sự truy bắt của lực lượng công an, các bị cáo lần lượt sa lưới. Đến tháng 8-2012, bị cáo cuối cùng là Trương Minh Toàn đã ra đầu thú.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo