xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ sống nhờ “cái đuôi”

TIỂU QUYÊN

Không ít gương mặt trẻ bước ra từ những cuộc thi âm nhạc đang phải sống dựa vào thương hiệu của cuộc thi

Làng giải trí Việt đang tiếp nhận không ít thí sinh bước ra từ các cuộc thi hát đang ăn khách. Hiệu ứng của các cuộc thi đã tạo điều kiện thuận lợi cho những gương mặt mà trước đó chưa mấy ai biết đến nhanh chóng trở thành đối tượng săn đón của các nhà sản xuất phim và tổ chức biểu diễn, với những biệt danh gắn “mác” những cuộc thi đang ăn khách này.

Ăn theo

Tạo sự chú ý cho công chúng từ chương trình “đang hot” The Voice – Giọng hát Việt, dù không được đi tiếp đến cuối cuộc thi nhưng Bảo Anh cũng đã phát hành đĩa đơn đầu tay và có thêm “cơ hội lớn” khi được mời vào một trong những vai chính của bộ phim chiếu Tết Nhà có 5 nàng tiên. Giọng hát 17 tuổi Hương Tràm cũng nhanh chóng “bị bắt cóc” vào bộ phim Hit: Lọ lem và hoàng tử của đạo diễn Ngô Quang Hải. Nhưng cả Bảo Anh và Hương Tràm cũng như những thí sinh khác của chương trình hiện tại đều phải gắn tên tuổi mình với cái đuôi The Voice.

img

Quốc Thiên vẫn chưa thoát khỏi hào quang của giải nhất Vietnam Idol mùa thứ hai. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ăn theo chương trình đang có sức hút này, nhiều tụ điểm ca nhạc mời các thí sinh biểu diễn cũng không bỏ qua yếu tố “The Voice” làm điểm nhấn quảng cáo.

Cùng với sự nở rộ của những sân chơi âm nhạc mỗi năm là sự xuất hiện của hàng loạt “tài năng trẻ” nhưng không phải gương mặt nào cũng đủ sức tỏa sáng trong làng giải trí. Nhìn lại, khá nhiều gương mặt những năm qua vẫn phải gắn tên với những cuộc thi, nơi mình đã bước ra, mới đủ sức nhắc khán giả nhớ.

Duyên Anh “Idol”, Quốc Thiên “Idol”, Trung Quân “Idol”… là những cái tên “tiêu biểu” gắn “Idol” như một biệt danh của mình. Và nếu phải “cắt cái đuôi Idol” thì họ “mất thương hiệu nhận diện”, như nhận xét của nhiều người trong giới ca hát. Những gương mặt từ Sao Mai - Điểm hẹn, Ngôi sao tiếng hát truyền hình: Mai Khánh Linh, Trần Hoàng Nghiệp, Lưu Hiền Trinh… chưa thể đứng được bằng nghệ danh nếu không gắn thêm đuôi vào để khán giả nhận diện họ.
 
Rồi đây sẽ có thêm những Hoàng Quyên “Idol” , Bảo Trâm “Idol”, Hương Giang “Idol” hay Xuân Nghi “The Voice”, Đinh Hương “The Voice”, Trúc Nhân “The Voice”... trên các sân khấu ca nhạc. Chưa kể danh hiệu còn bị “lạm dụng” khi được đem ra giới thiệu trước công chúng. Mới đây, trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 1-2013, Quốc Thiên được giới thiệu là “Thần tượng âm nhạc Việt Nam”. Kỳ thực, Quốc Thiên chỉ đạt danh hiệu Thần tượng âm nhạc của cuộc thi Vietnam Idol ở mùa thứ hai. Đâu phải đoạt giải nhất cuộc thi Vietnam Idol là được gọi “Thần tượng âm nhạc Việt Nam”?

Phải tự tạo tên tuổi cho mình

“Tôi vui khi được gọi tên gắn với “Idol” vì đó thật sự là bước ngoặt lớn của tôi. Nhưng bản thân rất buồn vì mình chưa làm được gì nhiều hơn, mới mẻ hơn cho khán giả để không cần nhắc nhớ đến Idol” - Duyên Anh bộc bạch. Không nổi trội ở âm nhạc, lâu nay Duyên Anh đã lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình.

 Các cuộc thi tài năng nở rộ cũng là cơ hội để những gương mặt trẻ khẳng định mình trước công chúng. Nhưng việc họ có thể tạo được sự chú ý trong thời điểm chương trình phát sóng không đồng nghĩa với việc họ đủ sức trụ lại với nghề ở đường dài. Giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 Phương Trinh, từ sau khi đăng quang, chỉ thấy xuất hiện trong phim truyền hình. Vậy mà nhắc đến tên cô, người ta vẫn cứ phải kèm theo biệt hiệu: Phương Trinh “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”.

Không kể các quán quân đã có riêng sức bật nổi trội và nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề, đường đến trái tim khán giả của những gương mặt chỉ thuộc tốp 5, 10 quả thực rất gian nan. “Dù có chất giọng, đoạt giải cao nhưng nếu thân cô thế cô, không có một ê kíp hỗ trợ về mọi mặt, vạch ra chiến lược phát triển thì khó ai trụ vững được” - Phương Trinh chia sẻ. “Nghệ thuật rất khắc nghiệt, nếu bạn thiếu may mắn, không biết nắm bắt cơ hội thì sẽ sớm bị đào thải. Tôi đã từng có lúc rơi vào bế tắc, muốn buông xuôi tất cả” – Duyên Anh “Idol” tâm sự.

“Các cuộc thi đã mở sẵn cánh cửa cho những gương mặt trẻ, còn đi được hay không tùy vào thực lực và nỗ lực lớn của mỗi người. Có thể người này may mắn hơn người kia là gặp được người đỡ đầu có vai vế trong làng nhạc nhưng cũng không thể kỳ vọng hơn nếu sau cuộc thi, họ không biết làm mới mình, không lao động nghệ thuật nghiêm túc” - quản lý của một nam ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn đang được khán giả yêu thích - chia sẻ.  

Thật vậy, một khi đủ thực lực thì không cần “ăn theo” danh hiệu vẫn sẽ tỏa sáng bền vững. Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa hay Phương Vy, Uyên Linh, Văn Mai Hương cũng là những ca sĩ bước ra từ những cuộc thi nhưng họ tự khẳng định năng lực của mình và đã trở thành những ca sĩ được khán giả mến mộ mà chẳng cần phải gắn “mác” Sao Mai - Điểm hẹn hay “Idol”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo