Lần đầu tiên, người dân TPHCM có thể tận mắt ngắm nhìn nhiều loại xương rồng lạ, đẹp mắt. Ban tổ chức cho biết năm nay, Hội Hoa Xuân quy tụ được khoảng 80 loại xương rồng, hầu hết đều có nguồn gốc ở nước ngoài.
Khu vực trưng bày xương rồng cũng thiết kế công phu hơn khi được tạo hình thành khu đồi nhỏ, trải cát và xếp đá trắng theo những đường uốn lượn mềm mại, phía trên có mái che mát mẻ.
Rất nhiều người lầm tưởng xương rồng chịu nắng nên không cần phải che chắn, thực tế có nhiều loại chỉ ưa bóng râm hoặc nắng vừa.
Theo nghệ nhân xương rồng Nguyễn Phúc Giác (An Giang), Việt Nam có rất ít loại xương rồng, hầu hết người chơi kiểng phải mua giống ở nước ngoài.
Ngoài việc trồng làm kiểng, xương rồng còn nhiều tác dụng khác như làm rượu, thức ăn, dùng làm đẹp, làm thuốc trị bệnh. Một số loại xương rồng còn có chất gây ảo giác. Đối với dân văn phòng, xương rồng vừa được dùng để trang trí bàn làm việc, vừa hút bớt từ trường máy tính.
Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng những loại xương rồng có mặt trong Hội Hoa Xuân Quý Tỵ 2013:
Một góc khu trưng bày xương rồng trong Hội Hoa Xuân
Nghệ nhân Nguyễn Phúc Giác bên chậu xương rồng Nanh heo được ông nuôi trồng từ nhỏ
Xương rồng Hàm cá mập
Xương rồng Thần vệ nữ
Xương rồng khế
Xương rồng Tầng vân
Xương rồng Dứa
Xương rồng Chuỗi ngọc
Bình luận (0)