xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị chặn đánh giữa đường, học sinh lớp 9 giết người

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Đi học mang theo dao bấm, khi bị chặn đánh giữa đường, một học sinh lớp 9 đã đâm chết người.

Ngày 1-3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với Nguyễn Võ Lam Điền (SN 1997, quê Bình Đại - Bến Tre) về tội giết người.

img
Điền giết người khi mới học xong lớp 9

Do có mâu thuẫn từ trước, trưa 7-7-2012, Đặng Ngọc Hiển cùng Lê Công Hậu và hai thiếu niên khác chặn đường Điền để tính sổ. Bị đe dọa, Điền mở cặp rút dao bấm rồi lùi về phía sau. Tuy nhiên, Hiền và Hậu đã chụp cây khô ven đường nhào đến đánh Điền.

Trong lúc hỗn chiến, Điền đã đâm Hậu trọng thương và đâm vào ngực Hiền. Thấy Hiền gục xuống đường, Điền nhờ người đi đường chở Hiền vào trạm xá nhưng nạn nhân tắt thở trước khi được cấp cứu. Thấy Hiền tử vong, Điền vào công an xã trình báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Cấp phúc thẩm nhận định mức án 7 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên phạt đã xem xét toàn bộ những tình tiết giảm nhẹ như chưa thành niên, thành khẩn khai báo, cha và ông bà được tặng thưởng nhiều huân huy chương trong sự nghiệp cách mạng... Vì vậy, cấp phúc thẩm không thể giảm án cho Điền.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo