xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Mỹ đến Singapore

MỸ NHUNG

Tàu tác chiến gần bờ USS Freedom của Mỹ đến Singapore cuối tháng này trong khi một tàu đổ bộ đã có mặt ở Philippines để tập trận

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang ở thăm Mỹ đã có buổi trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel hôm 1-4 về phương hướng giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và Hoa Đông. Ông Hagel nhấn mạnh “Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn cam kết ưu tiên tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình Dương” - người phát ngôn của Lầu Năm Góc George Little nói sau cuộc họp.
 
img
Tàu tác chiến gần bờ USS Freedom của Mỹ đang trên đường đến Singapore và sẽ cập cảng vào cuối tháng 4
Ảnh: BLOOMBERG

Ông Hagel cũng mong đợi “nhiều cơ hội hợp tác quân sự giữa Mỹ và Singapore hơn nữa trong tương lai”, đồng thời nhận lời mời dự diễn đàn quốc phòng thường niên Shangri-La vào tháng sau tại Singapore.

Ngày 2-4 (giờ địa phương), ông Lý dự kiến gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama, trở thành nguyên thủ châu Á thứ ba thăm Nhà Trắng trong năm nay. Trước ông là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Đến tháng 5, Nhà Trắng sẽ đón tân Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye.
 
Những cuộc viếng thăm này, cộng với các chuyến công du Myanmar, Campuchia và Thái Lan của ông Obama không lâu sau khi tái đắc cử tổng thống hồi tháng 11-2012 càng cho thấy rõ quyết tâm ưu tiên chuyển hướng hiện diện quân sự sang châu Á vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng ngày một dâng cao, bất chấp những nghi ngại về cắt giảm chi tiêu quốc phòng và bất ổn tại Trung Đông khiến Washington khó lòng chống đỡ “trục châu Á”.

“Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long càng khẳng định tầm quan trọng chiến lược mà Tổng thống Obama đặt ở châu Á cũng như giá trị của mối quan hệ giữa Mỹ với đối tác then chốt Singapore” - thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

Nội dung bàn luận chính của 2 nhà lãnh đạo dự kiến xoay quanh việc xây dựng Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương với 11 nước đang tham gia đàm phán. “Thùng thuốc súng” biển Đông nhiều khả năng cũng không thể thiếu trên bàn nghị sự. Tuy không liên quan trực tiếp đến tranh chấp trên biển Đông nhưng sự thịnh vượng của Singapore phụ thuộc không ít vào tuyến hàng hải thương mại này. Do đó, một mặt giữ quan hệ thân mật với Trung Quốc, mặt khác Singapore ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Vào tuần tới, Mỹ sẽ bắt đầu điều phối luân phiên đội tàu chiến gần bờ đến Singapore. Con tàu đầu tiên trong số này, USS Freedom, sẽ có mặt vào cuối tháng 4. Đảo quốc này dự kiến sẽ cho đồn trú tối đa 4 tàu chiến Mỹ.

Trong một diễn biến khác, tàu đổ bộ USS Tortuga của Hạm đội 7 Mỹ đã tới Philippines hôm 2-4 để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận thường niên với nước này mang tên Balikatan trên đảo Luzon từ ngày 5 đến 17-4. Tàu Tortuga sẽ hỗ trợ quân đội Mỹ và Philippines trong các bài tập ứng phó thiên tai hay các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Quân đội Philippines cho biết năm nay có 6 nước tham gia tập trận với tư cách quan sát viên là Úc, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
 

Trung Quốc tiếp tục dọa nạt

Tân Hoa Xã ngày 1-4 dẫn lời Phó đô đốc Tưởng Vĩ Liệt, tư lệnh Hạm đội Nam Hải, tuyên bố tập trận trên biển khơi sẽ thành thông lệ đối với hải quân Trung Quốc. Ông Tưởng phát biểu như vậy trên tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn hiện tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 31-3, kéo dài trong 2 tuần. Phụ họa thêm, ông Lưu Tứ Quý, người đứng đầu Cục Hải dương Trung Quốc, khẳng định sẽ “duy trì tuần tra thường xuyên trên Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Nhà bình luận quân sự Huỳnh Đông tại Macau nhận định phát biểu của viên tướng họ Tưởng chủ yếu nhắm vào các nước láng giềng có tranh chấp biển với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines. “Hải quân Trung Quốc tập trận thành công là mối nguy cơ thật sự cho những nước trên. Hàm ý của ông Tưởng là hải quân sẽ hậu thuẫn toàn diện cho chính phủ Trung Quốc trong tranh chấp biển, đảo” - ông Huỳnh Đông nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo