xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un trổ tài bắn súng

Đỗ Quyên (Tổng hợp)

(NLĐO) - Triều Tiên vừa công bố một đoạn video quay cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trổ tài bắn súng ngắn trước sự chứng kiến của đông đảo quân nhân.

img
Cận cảnh Kim Jong-un trổ tài bắn súng (Ảnh cắt từ clip)

Video này được cho là khá bất thường bởi nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên dù không xa lạ với hình ảnh thị sát diễn tập quân sự nhưng chưa từng thấy ông cùng tham gia như lần này.
 
Đoạn video được công bố trên truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm 5-4, trong khi có thông tin cho biết quân đội nước này đã di chuyển tên lửa tầm trung thứ 2 tới bờ biển phía Đông, có khả năng tấn công các mục tiêu tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong video, Kim Jong-un cầm khẩu súng ngắn trong tư thế ngắm bắn, đồng thời còn có cảnh ông theo dõi bằng ống nhòm cuộc diễn tập bắn tên lửa tiêu diệt mục tiêu giả định.
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 
Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc đã điều động 2 tàu khu trục Aegis trang bị hệ thống radar tiên tiến SPY-1, có thể theo dõi cùng lúc hàng trăm mục tiêu trong phạm vi 1.000 km, thường trực đeo bám ở cả 2 bờ biển phía Đông và Tây bán đảo Triều Tiên. Còn Nhật Bản và Mỹ cũng đang xem xét triển khai máy bay do thám không người lái tầm cao Global Hawk tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản để tăng cường giám sát Triều Tiên.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 5-4 cho rằng Trung Quốc thừa hiểu rằng “Kim Jong Un đang đi quá xa”. “Điều thú vị về lập trường của Trung Quốc lúc này là chúng ta có thể bóc trần bản chất những tuyên bố qua hành động của họ. Trong quá khứ, dù Trung Quốc cũng có thể thấy Kim Jong-un đã đi quá xa nhưng hành động của họ nay lại khác, bởi hoàn cảnh hiện nay có khả năng sẽ đe dọa trực tiếp lợi ích của họ trong khu vực, cả về kinh tế lẫn an ninh” - đại sứ Susan Rice nhận xét.

Trong một diễn biến khác, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa lên tiếng kêu gọi Triều Tiên và Mỹ tránh đối đầu và cảnh báo nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, 70% dân số trên hành tinh sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Castro phát biểu trên tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba: "Nếu một cuộc chiến nổ ra ở đó, sẽ có một cuộc tàn sát con người khủng khiếp ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc mà không đem lại lợi ích cho bất cứ ai".
 
Động đất gần Triều Tiên
 
Một cơn động đất mạnh 6,2 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực Viễn Đông của Nga, gần biên giới với Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra sau 12 giờ trưa 5-4 (theo giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở phía Tây Nam Vladivostok, cách thị trấn biên giới Zarubino của Nga 9 km, tại độ sâu 561 km.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo