xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 đội hết đường lùi

MINH NGỌC

Điểm chung của K.Kiên Giang và B.Bình Dương là đều toàn thua ở Eximbank V-League 2013, HLV đối mặt với nguy cơ mất việc...

Trong 3 trận đấu sớm ở vòng 5 Eximbank V-League 2013 diễn ra chiều tối 13-4, 2 cặp đấu K.Kiên Giang - V.Ninh Bình (Kiên Giang TV truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ) và HAGL - B.Bình Dương (VTV6, 16 giờ) được giới chuyên môn dự báo nhiều khả năng sẽ mở màn cho những thay đổi lớn trên ghế huấn luyện. 2 HLV đang phải đối mặt với nguy cơ sa thải nhiều nhất chính là ông Cho Yoon Hwan của B.Bình Dương và Lai Hồng Vân của K.Kiên Giang.

img
Tiền đạo Tăng Tuấn (phải) của B.Bình Dương sẽ là một trong những nhân vật được chú ý
khi anh đối đầu đội bóng cũ HAGL. Ảnh: QUANG LIÊM

Chẩn bệnh cho B.Bình Dương

Sau 4 trận toàn thua (chưa tính thất bại tại Cúp Quốc gia), chiếc ghế của HLV Cho Yoon Hwan ở B.Bình Dương đã không còn an toàn. Ban lãnh đạo của đội bóng sân Gò Đậu dường như đã hết kiên nhẫn với thái độ thi đấu vật vờ của các cầu thủ mà một phần lỗi bắt nguồn từ ông thầy người Hàn Quốc.

Theo nhiều nguồn tin, kế hoạch tìm người thay ông Cho nếu như B.Bình Dương tiếp tục thất bại tại Pleiku đã được triển khai. Giới chuyên môn tin rằng khả năng B.Bình Dương thua HAGL là rất cao bởi dường như các cầu thủ đã không còn ủng hộ HLV trưởng. Thậm chí, nhiều người tin rằng căn bệnh càng đá càng kém của đội chủ sân Gò Đậu bắt nguồn từ việc các cầu thủ phản ứng ngầm do không chịu nổi thái độ bảo thủ và phương pháp làm việc quá cứng nhắc của ông Cho.

Việc ông Nguyễn Văn Hiệp được bố trí làm trưởng đoàn và ông Mai Ngọc Khoa được bổ sung vào thành phần ban huấn luyện cũng không làm cho nội bộ của đội mạnh hơn. Hai nhân vật này vốn không được lòng nhiều trụ cột, mỗi khi thua trận đều đổ hết lỗi lên các cầu thủ.

Sau khi nguyên trưởng đoàn Trần Văn Đường được điều đi làm công việc khác, đã có những dự báo rằng B.Bình Dương sẽ càng loạn hơn nhưng lãnh đạo CLB vẫn không tin, từ đó dẫn đến chuỗi 5 trận thua muối mặt. Giờ lại phải đối mặt với HAGL vốn cũng đang cần một chiến thắng để giữ ghế cho một nhà cầm quân Hàn Quốc khác là HLV Choi Yoon Gyum, xem ra vị trí của ông Cho Yoon Hwan đã thực sự lâm nguy.

K.Kiên Giang trên đe, dưới búa

B.Bình Dương nổi tiếng chịu chi mà lúc này còn trắng tay thì chuyện một đội bóng nghèo như K.Kiên Giang thua cả 3 trận đầu tiên ở V-League (đá ít hơn các đội khác 1 trận) là điều... bình thường. HLV Lai Hồng Vân thừa nhận vì liên tiếp nhận thất bại nên đội bóng không có tiền thưởng, cộng thêm việc lương trả chậm đã tác động không tốt đến tâm lý cả đội. Thêm thông tin nhà tài trợ đang chán nản muốn bỏ bóng đá, đội bóng hiện tại đang rơi vào tình cảnh “trên đe, dưới búa”.

Nếu tiếp tục không thắng được V.Ninh Bình, nguy cơ K.Kiên Giang bị “đánh hội đồng” sẽ là rất lớn. Cũng vì vậy, có nguồn tin cho rằng nếu HLV Lai Hồng Vân thất bại, khả năng ông phải ra đi là rất cao, dù ai cũng biết việc K.Kiên Giang trụ lại được V-League mùa trước có công lao rất lớn của ông.

Hấp dẫn sân Thanh Hóa

Ở trận còn lại trong ngày 13-4, “hiện tượng” Thanh Hóa xếp hạng 2 (8 điểm) sẽ tiếp Hà Nội T&T đứng ngay sau trong bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn. SLNA đầu bảng với 10 điểm nên đội chiến thắng trong trận đấu được kênh VTC3 tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ tại Thanh Hóa sẽ tạm vươn lên dẫn đầu. Ở vòng 4, Thanh Hóa hòa chủ nhà V.Ninh Bình 3-3 trong lúc Hà Nội T&T cũng chia điểm với SLNA trong trận cầu có 4 bàn thắng.
T.Đ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo